Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại các vùng ven biển tỉnh Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh, nhiều cây xanh bị gãy đổ, hàng quán, nhà dân và các chợ bị gió làm tốc mái, đổ tường hàng loạt.

Thiệt hại ban đầu do bão số 4 gây ra ở miền Trung

Võ Thế Nghĩa - Quang Cường | 27/09/2022, 18:30

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại các vùng ven biển tỉnh Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh, nhiều cây xanh bị gãy đổ, hàng quán, nhà dân và các chợ bị gió làm tốc mái, đổ tường hàng loạt.

Bão số 4 rất mạnh, di chuyển nhanh, sẽ gây nguy hiểm đến các tỉnh miền Trung, trọng tâm từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định.

Hồi 16 giờ ngày 27.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ vĩ bắc, 110,6 độ kinh đông, cách đất liền khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Theo ghi nhận, lúc 16 giờ ngày 27.9, tại các vùng ven biển tỉnh Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh, nhiều cây xanh bị gãy đổ, hàng quán, nhà dân và các chợ bị gió làm tốc mái, đổ tường hàng loạt.

z3754658558255_a2335e33ca78f4c072a26a4af745bf4c.jpg
Mưa to kèm theo gió lớn khiến nhiều nhà dân ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị bị tốc mái, vật liệu cây cối bay lung tung.
z3754658542972_85b1d3340b511000d1ff8092afccefe0.jpg
Cây cối, các biển quảng cáo bị gãy đổ.
308721929_491389979509556_412281682964413613_n.jpg
308345125_772616610631387_1134134412212215520_n.jpg
Công an tỉnh Quảng Trị giúp người dân tuổi già sức yếu sơ tán khỏi nơi nguy cơ nguy hiểm.
307646272_1091902677964328_492711484230500246_n.jpeg
Tại Đà Nẵng, khoảng 17 giờ ngày 27.9, mưa kèm theo gió mạnh giật làm nhiều cây xanh ngã đổ.
309037384_473105688078831_5713137316598270727_n.jpeg
Nhiều người dân đem xe ô tô đến những nơi cao tránh bị ngập lụt.

Bão số 4 có diễn biến hết sức phức tạp nên lãnh đạo các tỉnh miền Trung yêu cầu người dân di chuyển đến nơi an toàn để trú ẩn. Tuyệt đối không ở trong các nhà tạm, nhà cấp 3, cấp 4, nhà mái tôn, fibro ximăng.

Đưa tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi trú ẩn an toàn; thường xuyên giữ liên lạc.

Người dân tại nơi neo đậu, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, các công trình đang thi công dở dang ven biển phải lên bờ trước 17h ngày 27.9; Ra khỏi vùng ven biển, cửa sông, các vùng thấp trũng, dễ bị sạt lở, gia cố chằng chống nhà cửa trước 17 giờ ngày 27.9; đề phòng điện giật.

Bên cạnh đó, người dân phải dự trữ nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc men, các vật dụng cần thiết; Thường xuyên theo dõi thông tin diễn biến của bão. Chấp hành sự chỉ đạo của cơ quan chính quyền; lưu giữ các số điện thoại cứu hộ cứu nạn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thiệt hại ban đầu do bão số 4 gây ra ở miền Trung