Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran: Cú hích thúc đẩy Thái Lan giải bài toán khôi phục niềm tin
Thái Lan là một trong 5 quốc gia châu Á lọt vào bảng xếp hạng “Top 10 điểm đến thay đổi cuộc sống nhất trên Trái đất”, vừa được công bố ngày 11/6.
Để lấy lại vị thế “ngôi vương” về thu hút du khách tại Đông Nam Á, “xứ sở nụ cười” đang có thêm động lực đẩy mạnh nỗ lực khôi phục niềm tin về an toàn du lịch, sau khi xuất hiện cú hích tích cực từ thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran (còn được gọi là Bản ghi nhớ Islamabad) vừa được ký kết.
Công nghệ số tiếp tục được Thái Lan đẩy mạnh ứng dụng trong các động thái mới. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cùng Alipay+ đã ra mắt công cụ lập kế hoạch du lịch dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời TAT cũng tăng cường hợp tác với Agoda trong lĩnh vực dữ liệu du lịch và công nghệ số.

Châu Á áp đảo bảng xếp hạng Top 10 điểm đến “thay đổi cuộc sống”
Tạp chí du lịch uy tín CN Traveller (Mỹ) dẫn nghiên cứu mới của hãng du lịch mạo hiểm Explore Worldwide (Anh), công bố ngày 11/6, cho thấy có những điểm đến trên thế giới mang lại cho du khách các trải nghiệm có khả năng thay đổi cuộc đời nhiều hơn những nơi khác.
Từ những chia sẻ và đánh giá của du khách, các chuyên gia xây dựng bảng xếp hạng “Top 10 điểm đến thay đổi cuộc sống nhất trên Trái đất” (Top 10 most life-changing destinations on Earth).
Trong đó, châu Á chiếm tới một nửa số vị trí trong bảng xếp hạng, bao gồm cả những thứ hạng dẫn đầu như Nhật Bản (thứ nhất), Ấn Độ (thứ hai). “Xứ sở nụ cười” là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong danh sách, đứng ở vị trí thứ tư.
Jordan (quốc gia thuộc khu vực Tây Á, nằm ở Trung Đông) xếp thứ chín và Nepal đứng thứ mười. Các vị trí còn lại thuộc về New Zealand (thứ ba), Iceland (thứ năm), Ý (thứ sáu), Thụy Sĩ (thứ bảy) và Peru (thứ tám).
Liên quan tới những động thái mới của ngành du lịch Thái Lan, tạp chí TTGAsia (Singapore) ngày 18/5 cho biết TAT cùng nền tảng thanh toán và tiếp thị xuyên biên giới Alipay+ (Trung Quốc) vừa ra mắt công cụ lập kế hoạch du lịch dựa trên AI.

TAT và Alipay+ cho biết sáng kiến này là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm tích hợp AI vào các dịch vụ du lịch và nâng cao trải nghiệm du khách thông qua các gợi ý được cá nhân hóa cùng những công cụ số hiện đại.
Trong giai đoạn đầu, sáng kiến hướng tới thị trường khách lớn nhất là Trung Quốc thông qua ví điện tử Alipay, đối tác của Alipay+.
Tại cuộc họp chiến lược ngày 11/6, TAT và nền tảng du lịch trực tuyến Agoda (Singapore) cũng thảo luận các biện pháp hợp tác chiến lược nhằm tận dụng dữ liệu du lịch để thúc đẩy tăng trưởng du lịch chất lượng tại Thái Lan. Hai bên hướng tới việc kết nối dữ liệu du lịch với các hoạt động tiếp thị mục tiêu, thúc đẩy du lịch nội địa, mở rộng sáng kiến Trusted Thailand (gắn an toàn du lịch với tiêu chuẩn dịch vụ, giám sát và xử lý doanh nghiệp hoạt động trái phép...) cũng như quảng bá các điểm đến mới nổi.
Trong bối cảnh đó, nỗ lực khôi phục niềm tin của Thái Lan tiếp tục nhận thêm những tín hiệu tích cực. Theo thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran vừa được ký kết, hai bên sẽ duy trì lệnh ngừng bắn trong 60 ngày nhằm xây dựng một thỏa thuận toàn diện hơn.

Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran cũng quy định việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu trước khi xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần kéo giảm giá dầu, qua đó tạo điều kiện để giá vé máy bay hạ nhiệt.
Dù còn gây nhiều tranh luận, thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran đã nhanh chóng tạo hiệu ứng tâm lý tích cực đối với ngành du lịch toàn cầu, trong đó có Thái Lan, sau hơn ba tháng xung đột leo thang tại Trung Đông.
Công nghệ hỗ trợ Thái Lan giải bài toán khôi phục niềm tin
Vốn là điểm đến du lịch nổi bật nhất Đông Nam Á, Thái Lan được cảnh báo có nguy cơ đánh mất vị thế dẫn đầu trong năm 2025 khi Việt Nam trở thành điểm đến được du khách Trung Quốc lựa chọn nhiều nhất, với 5,3 triệu lượt khách quốc tế, cao hơn mức 4,5 triệu lượt của Thái Lan.

Nguyên nhân chính khiến hình ảnh an toàn của Thái Lan bị ảnh hưởng trong mắt du khách Trung Quốc là việc xảy ra một số vụ công dân Trung Quốc bị bắt cóc đòi tiền chuộc hoặc mất tích ngay sau khi nhập cảnh vào nước này.
Những lo ngại liên quan tới các mạng lưới lừa đảo qua điện thoại cũng làm gia tăng các câu hỏi về mức độ an toàn từ phía du khách Trung Quốc.
Năm 2026, Thái Lan cùng Việt Nam, Singapore và Malaysia tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia ASEAN được yêu thích cho cả nhu cầu du lịch lẫn sinh sống. Tuy nhiên, kỳ vọng về sự phục hồi mạnh mẽ hơn của dòng khách, đặc biệt từ thị trường Trung Quốc, vẫn cần được củng cố bằng sự hỗ trợ của cuộc cách mạng số đang diễn ra tại Thái Lan.

Sau một số vụ mất an toàn và tấn công du khách nước ngoài tại các đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng như Koh Samui và Koh Samet, đầu tháng 6, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul đã đưa ra một loạt biện pháp nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn và khôi phục hình ảnh du lịch Thái Lan.
Theo đó, chính quyền sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện các cửa hiệu, nhà hàng, khách sạn và đơn vị vận tải công cộng trên các đảo.
Động thái này nhằm chấm dứt tình trạng thao túng theo kiểu “mafia”, bao gồm các hành vi “chặt chém” du khách, độc chiếm không gian công cộng để trục lợi hoặc sử dụng người đại diện bất hợp pháp nhằm che giấu quyền sở hữu nước ngoài, đặc biệt tại các khu vực phía Nam.

Bộ Nội vụ và Bộ Thương mại cũng sẽ mở rộng điều tra các doanh nghiệp trá hình nhằm ngăn chặn tình trạng người nước ngoài lợi dụng Thái Lan để kinh doanh và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.
Công nghệ và hệ thống dữ liệu hiện được Thái Lan sử dụng để hỗ trợ giám sát rủi ro, quản lý an toàn tại các thành phố du lịch, khu vực có nguy cơ cao và các khu kinh tế trọng điểm. Công nghệ cũng đang được triển khai để hỗ trợ sàng lọc và kiểm soát người nước ngoài lưu trú quá hạn visa.