Với việc Việt Nam, Mỹ thống nhất tiến hành đàm phán thỏa thuận thương mại song phương, trong đó có nội dung thuế quan, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã mở "cánh cửa thép", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden cân nhắc tiến hành một cuộc điều tra thuế quan mới nếu nỗ lực đàm phán hiện tại không thuyết phục được Trung Quốc tuân thủ cam kết mua hàng hóa và dịch vụ Mỹ.
Đã 23 tháng trôi qua kể từ khi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký kết, nhập khẩu hàng hóa Mỹ của Trung Quốc đạt mức kỷ lục mới nhưng vẫn thua xa cam kết mà họ đưa ra.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nghi ngờ về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, đánh dấu tuyên bố rõ ràng đầu tiên từ chính quyền Biden về thỏa thuận từ thời Trump.
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow ngày 13.8 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump hài lòng với tiến độ của Trung Quốc trong việc thực hiện cam kết mua hàng hóa Mỹ theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow ngày 13.8 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump hài lòng với tiến độ của Trung Quốc trong việc thực hiện cam kết mua hàng hóa Mỹ theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.
Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cho rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà chính quyền Trump ký với Trung Quốc đã thất bại.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đang lên kế hoạch đánh giá thỏa thuận thương mại giữa 2 quốc gia trong bối cảnh căng thẳng gia tăng hiện nay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc không còn nhiều ý nghĩa mặc dù phía Trung Quốc đã đẩy mạnh mua hàng nông sản Mỹ trong những tuần gần đây.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hoãn trừng phạt các quan chức Trung Quốc liên quan đến các vấn đề ở Tân Cương để tránh làm ảnh hưởng các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Trung Quốc.
Ngày 8.5, Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã điện đàm với Phó thủ tướng Lưu Hạc – lần đối thoại đầu tiên kể từ khi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký kết.
Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Trung Quốc đang chuẩn bị bổ sung hơn 30 triệu tấn nông sản cho kho dự trữ quốc gia để tránh bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như thực hiện cam kết tăng mua hàng Mỹ.
Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 18.2 thông báo sẽ chấp nhận đơn xin miễn trừ thuế cho 696 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ trong đó có nhiều mặt hàng nông sản cùng năng lượng quan trọng như thịt lợn, thịt bò, đậu tương, dầu thô, khí đốt hóa lỏng.
Cố vấn Nhà Trắng Robert O’Brien hôm 11.2 cho biết, sự bùng phát của coronavirus có thể làm giảm sức mua của Trung Quốc đối với nông sản Mỹ trong năm nay, ảnh hưởng tới cam kết của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước vừa mới ký kết.
Các quan chức chính quyền Mỹ cho hay dịch coronavirus đang bùng phát tại Trung Quốc có thể ảnh hưởng nặng đến thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 mà cả hai bên vừa mới thông qua hồi tháng 1.2020.