Thời tiết hôm nay 17/9: Hà Nội mưa dầm dề đến khi nào?
Đợt mưa kéo dài từ đêm 16/9 đến hết ngày 17/9 mang theo dông lốc, sét và mưa đá nguy hiểm. Lượng mưa cục bộ vượt 150 mm tập trung tại nhiều tỉnh thành, trong đó có Hà Nội.
Mưa như trút tại Bắc Bộ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 16/9 đến ngày 17/9, hệ thống thời tiết tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục chịu sự chi phối mạnh mẽ của các hình thế gây mưa lớn diện rộng.
Sự kết hợp giữa các yếu tố động lực trên cao và dải xoáy thấp bề mặt đang tạo điều kiện hình thành những mây đối lưu phát triển mạnh.
Khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt thiên tai này tập trung tại khu vực Lào Cai, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, cùng các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực thành phố Hà Nội.
Tại các địa phương này, tổng lượng mưa phổ biến được dự báo từ 40 - 80 mm trong suốt đợt, trong đó xuất hiện nhiều điểm mưa cục bộ rất to với tổng lượng mưa vượt ngưỡng 150 mm.
Đặc biệt, cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo đỏ về nguy cơ xảy ra các trận mưa có cường suất cực lớn, đạt trên 100 mm chỉ trong vòng 3h.
Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc tỉnh Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, TP. Quảng Ninh, TP. Hải Phòng ghi nhận mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.
Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị chịu tác động của mưa dông với lượng mưa dao động từ 15 - 30 mm, cục bộ có điểm vượt 70 mm. Trong khi đó, khu vực từ thành phố Huế kéo dài đến Lâm Đồng xuất hiện mưa rào và dông rải rác tập trung vào đêm 16/9 và chiều tối 17/9, lượng mưa từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 60 mm.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chính thức nâng mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá lên Cấp 1.
Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước
Khu vực TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 30 độ.
Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc tỉnh Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ.
Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ.
Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27 - 30 độ, phía Nam 30 - 32 độ.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ.
Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.
Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ.
Khu vực TP.HCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34 độ.



