Thời tiết hôm nay 20/4: Nhiều nơi mưa lớn trắng trời, đất đá chực chờ sạt lở
Thời tiết hôm nay 20/4 cho thấy nhiều nơi sẽ mưa lớn cục bộ, tiềm ẩn nhiều rủi ro về thiên tai cực đoan như lốc xoáy, mưa đá và sạt lở đất.
Theo số liệu ghi nhận thời tiết từ hệ thống trạm quan trắc quốc gia, chỉ trong vòng 13 giờ đồng hồ ngày 19/4 (từ 7 giờ đến 20 giờ), lượng mưa tại nhiều khu vực đã vượt ngưỡng trung bình, tạo ra những áp lực đáng kể lên hệ thống tiêu thoát nước và địa chất bề mặt.
Tại trạm Sập Vạt (Sơn La), lượng mưa đo được đạt mức 49.6mm. Đây là khu vực có địa hình dốc đứng, nơi mà chỉ cần một lượng mưa xấp xỉ 50mm cũng đủ để kích hoạt các dòng chảy xiết từ đỉnh núi.
Cùng lúc đó, tại Hồ Mậu Lâm (Thanh Hóa) và Đôn Phong (Thái Nguyên), lượng mưa cũng lần lượt chạm mốc 50.4mm và 48.5mm.
Điểm chung của các trạm này là tốc độ mưa rơi rất nhanh và tập trung cục bộ - một đặc điểm điển hình của hình thái mưa dông nhiệt giai đoạn chuyển mùa.

Cơ quan khí tượng nhận định, những gì diễn ra trong ngày 19.4 mới chỉ là khúc dạo đầu của một đợt bất ổn định khí quyển quy mô lớn hơn. Dự báo trong đêm 19.4 và xuyên suốt ngày 20.4, "túi mưa" này sẽ tiếp tục mở rộng và gia tăng cường độ tại khu vực Bắc Bộ và hai tỉnh Bắc Trung Bộ.
Lượng mưa phổ biến được dự báo dao động từ 15 đến 30mm, đáng ngại nhất chính là các "điểm nóng" cục bộ với lượng mưa có thể vượt ngưỡng 70mm.
Mức mưa trên 70mm trong thời gian ngắn được xếp vào nhóm mưa rất to, có khả năng gây ra hiện tượng "lũ chậm" ở đô thị và lũ rừng ngang ở các vùng bán sơn địa.
Sự hội tụ của các luồng gió ẩm trên cao kết hợp với đứt gãy áp thấp chính là "động cơ" thúc đẩy đợt mưa này trở nên khó lường hơn bao giờ hết.
Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước
TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.
Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, khu Tây Bắc 19-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.
Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.
Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác (tập trung ở phía Tây). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.
Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.
TP.HCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.