Thời tiết hôm nay 28.9: Bão số 10 Bualoi di chuyển chóng mặt, cảnh báo mưa lớn ngập lụt diện rộng
Thời tiết hôm nay 28.9 dự báo bão số 10 Bualoi di chuyển nhanh với tốc độ chóng mặt. Dự báo tâm bão vào Bắc Quảng Trị - Hà Tĩnh từ đêm 28 đến rạng sáng 29.9.
Thời tiết hôm nay 28.9
Thời tiết hôm nay 28.9, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1 giờ ngày 28.9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 16 độ vĩ bắc; 110,8 độ kinh đông, trên khu vực phía tây đặc khu Hoàng Sa, cách TP.Đà Nẵng khoảng 270km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30km/giờ.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Từ chiều 28.9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến TP.Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.
Từ 28.9-30.9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 450mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3 giờ).
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định: "Hiếm có cơn bão nào di chuyển với tốc độ chóng mặt như vậy". Lúc chiều 27.9, hệ thống xoắn mây bắt đầu hình thành rõ mắt bão, cường độ cấp 12 giật cấp 15. Đặc điểm của bão số 10 di chuyển rất nhanh 30-40 km/giờ, việc thay đổi về hướng đi là tương đối khó hướng về Hà Tĩnh, Quảng Bình (cũ).
Hoàn lưu của bão này khá rộng, ngay chiều nay, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to, các rìa mây phía ngoài sẽ gây mưa rất sớm theo từng đợt, ngắt quãng, trong đêm nay khả năng ngập úng đô thị, lũ quét sạt lở đất ở khu vực này sẽ ở mức cao.
Do bão đi nhanh, hoàn lưu trước bão gây mưa từ xa, quá trình di chuyển vào đất liền ít bị suy yếu. Không như cơn bão số 9, bão số 10 khi vào đất liền vẫn có thể giữ cấp 12, hiện nay cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.
Với đất liền, từ chiều 28.9, gió bão sẽ mạnh dần lên trên khu vực Quảng Trị đến Thanh Hoá khu vực gần tâm bão. Ông Lâm đặc biệt khuyến cáo đến người dân: Bão đi nhanh nên các dự báo hiện nay khá phân tán, cho nên dự báo cần phải cập nhật liên tục. Tăng cường chủ động phòng chống bão cấp 12.

Theo ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, với tình hình đang diễn biến như hiện nay, mực nước trên hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình, Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế hầu hết ở dưới BĐ1, cảnh báo từ ngày 27.9 đến 1.10, các sông thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá- Thừa Thiên Huế có thể sẽ xuất hiện một đợt lũ đặc biệt là sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bưởi, sông Mã, sông Cả, sông Kiến Giang...
Đỉnh lũ tại hồ Hoà Bình, sông Lô - Tuyên Quang, hạ lưu sông Cả, sông La, sông Gianh, sông Thạch Hãn có khả năng BĐ 2 trên BĐ2, cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng xảy ra ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cũng như các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị có nguy cơ ngập sâu đặc biệt ở khu vực Đồng Bằng.
Về lũ quét, sạt lở đất nguy cơ rất cao xảy ra tại vùng núi, trung du thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá - Đà Nẵng, đặc biệt lưu ý các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hoá - Hà Tĩnh, Lào Cai cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao vì mưa lớn trong thời gian ngắn.
Thời tiết hôm nay 28.9 tại nhiều vùng trên cả nước
TP.Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; riêng khu vực nam đồng bằng và ven biển từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3; từ chiều mai vùng ven biển Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 6-7, riêng Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to; riêng phía Bắc có mưa to đến rất to. Phía Bắc gió mạnh cấp 4-5, phía Nam gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.
Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C.
Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.
TP.HCM: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C.


