Chiều 16.11, đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) do ông Suzuki Naomichi, Thống đốc tỉnh Hokkaido dẫn đầu đã tới Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, bắt đầu chuyến thăm chính thức tỉnh Quảng Ninh.

Thống đốc tỉnh Hokkaido, Nhật Bản tới sân bay quốc tế Vân Đồn

Hạ Vĩ | 17/11/2023, 15:36

Chiều 16.11, đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) do ông Suzuki Naomichi, Thống đốc tỉnh Hokkaido dẫn đầu đã tới Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, bắt đầu chuyến thăm chính thức tỉnh Quảng Ninh.

Đây cũng là chuyến bay đầu tiên kết nối 2 địa phương giàu tiềm năng du lịch.

Chuyến bay VN9891 khởi hành lúc 7 giờ 30 sáng 16.11 từ sân bay Chitose (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản) và hạ cánh lúc 14 giờ 10 cùng ngày tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, chở 274 hành khách gồm đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido và đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản. Dự lễ đón có bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Ninh.

a1.jpg
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh (thứ 3 từ bên phải) đón ông Suzuki Naomichi, Thống đốc tỉnh Hokkaido (ôm hoa), ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt (đầu tiên bên trái) tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Dẫn đầu đoàn khách là ông Suzuki Naomichi - Thống đốc tỉnh, đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido còn có Phó thống đốc tỉnh, các lãnh đạo 7 thành phố trực thuộc tỉnh (Sapporo, Asahikawa, Hadokate, Wakkanai, Kitami, Kushiro, Tomakomai), các đại biểu Nghị viện tỉnh Hokkaido, Phòng Thương mại và công nghiệp thành phố Sapporo, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt. Đi cùng đoàn còn có ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt cùng gia đình và cộng sự.

a2-1.jpg
Đây là chuyến bay đầu tiên kết nối Hokkaido - Vân Đồn

Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện cũng nhằm cụ thể hóa Thỏa thuận giao lưu và hợp tác giữa tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) và tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) ký ngày 9.9.2022; đồng thời xây dựng và phát triển mối quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh, qua đó tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên những lĩnh vực thế mạnh của hai bên.

a3.png
Lãnh đạo đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido họp mặt cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và đại diện Cảng HKQT Vân Đồn

Tại lễ đón, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã mời lãnh đạo đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido gặp mặt trao đổi, giới thiệu về Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cũng như tiềm năng, lượng khách giao thương, trao đổi du lịch giữa hai bên.

Thống đốc tỉnh Hokkaido bày tỏ sự vui mừng và bất ngờ khi chuyến bay đầu tiên kết nối Hokkaido - Vân Đồn kín chỗ, chứng tỏ sự quan tâm của người dân Nhật Bản với Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung là rất lớn.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cũng chia sẻ mong muốn chính quyền tỉnh Hokkaido và tỉnh Quảng Ninh có cơ chế hỗ trợ cho các hãng hàng không mở tuyến bay nối thẳng 2 địa phương với nhau.

Khảo sát thị trường du lịch cũng cho thấy đông đảo du khách Nhật Bản quan tâm và hứng thú khám phá vẻ đẹp Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và nhiều điểm đến nổi tiếng khác của Quảng Ninh. 

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn khẳng định Nhật Bản là một nguồn khách du lịch tiềm năng, với nhiều chuyến bay charter đã từng được cất/hạ cánh tại cảng này: “Chúng tôi cũng đang tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến cùng các hãng bay khai thác các gói chuyến bay charter từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản tới Vân Đồn, tạo tiền đề khai thác các đường bay thường lệ quốc tế”.

Được đầu tư quy mô và bài bản, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là sân bay tư nhân đầu tiên ở Việt Nam được trang bị đồng bộ công nghệ, hạ tầng tiên tiến nhất ngành hàng không hiện nay. Đài kiểm soát không lưu cao 42m, tầm nhìn 360 độ, thông thoáng; đường băng sân bay dài 3,6km trang bị hệ thống đèn hiệu đạt tiêu chuẩn CAT II với toàn bộ hơn 1.300 bộ đèn full led xuất xứ từ Bỉ, có thể dẫn hướng, hỗ trợ máy bay cất và hạ cánh ở cả 2 đầu đường băng trong mọi điều kiện về thời tiết.

Sau gần 5 năm đưa vào khai thác, các đường bay quốc tế từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã kết nối đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, cảng Vân Đồn là nơi đảm bảo việc các chuyến bay từ nhiều vùng dịch trên thế giới an toàn, theo quy trình chuẩn đạt được cấp chứng nhận Kiểm chuẩn y tế sân bay (AHA) của Hội đồng Sân bay quốc tế (ACI).

Tới nay, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã đưa/đón 6.131 chuyến bay cất/hạ cánh, trong đó có 560 chuyến bay quốc tế. Số lượng hành khách đi qua và đến cảng HKQT Vân Đồn đạt 755 ngàn lượt, trong đó gần 80 ngàn lượt khách quốc tế, 675 ngàn lượt khách nội địa. Tổng lượt hàng hóa thông qua cảng khoảng 3 ngàn tấn; công tác khai thác tại cảng luôn duy trì đảm bảo an ninh, an toàn theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thống đốc tỉnh Hokkaido, Nhật Bản tới sân bay quốc tế Vân Đồn