Kinh tế 4.0

Thông tin truyền hình K+ ngừng phát sóng: Kết thúc sớm, bớt “khổ đau”!

Thẩm Hồng Thụy 04/12/2025 16:40

SCTV – nhà đài truyền hình trả tiền có lượng khách hàng hàng đầu tại Việt Nam, sẽ ngừng phát sóng gói kênh truyền hình K+ (gồm 5 kênh) từ ngày 1.1.2026.

Đối tác ngừng phát sóng, K+ chưa lên tiếng

Gói kênh K+ trên SCTV, chủ yếu là các kênh bóng đá. Đây là gói cộng thêm nhằm đưa các giải bóng đá hàng đầu trong đó có giải Ngoại hạng Anh (EPL) đến với khách hàng của nhà đài này.

Trong thông báo phát ra từ SCTV, chỉ đề cập tới việc ngừng phát sóng mà không nói tới nguyên nhân. Trong khi đó, nguyên nhân được nhiều kênh thông tin cho rằng là do đài truyền hình K+ thuộc VSTV sẽ chính thức ngừng phát sóng từ ngày 1.1.2026. Về phía K+, chưa có thông tin chính thức vấn đề này.

Truyền hình K+ được thành lập tại Việt Nam năm 2009, là liên doanh giữa tập đoàn truyền hình Canal+ của Pháp và Truyền hình cáp Việt Nam VCTV (sau này đổi thành VTVcab) với tỉ lệ vốn góp tương ứng 49%/51%.

Phải công nhận rằng, K+ mang tới một làn gió mới về cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Đặc biệt, với việc đưa vào phục vụ thị trường Việt Nam các giải bóng đá hàng đầu Châu Âu như giải Ngoại hạng Anh, K+ còn có tham vọng làm thay đổi nhận thức người xem về vấn đề bản quyền truyền hình vốn là một vấn nạn tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, cũng chính vì việc mang vào bản quyền truyền hình bóng đá Ngoại hàng Anh với giá thắng thầu cao, K+ phải cơ cấu các gói cước có giá cao tương ứng so với mặt bằng giá cước truyền hình trả tiền tại Việt Nam. Điều đó đã hạn chế sự tiếp cận của khách hàng.

Mặt khác, người xem truyền hình bóng đá tại Việt Nam nhiều năm trước đó quen xem “chùa” từ các kênh lấy sóng lậu trên Internet, khiến cho K+ rơi vào “cuộc chiến” dai dẳng không có hồi kết với nhóm đối tượng lấy sóng lậu này.

thongbao-sctv-1.jpg
Thông báo ngừng phát sóng gói kênh K+ trên SCTV.

Doanh thu của K+ không bù được chi phí bản quyền, đó là chưa kể các chi phí trong quản lý, kinh doanh… Hệ quả là, K+ lỗ triền miên, khoản lỗ lớn dần lên đến vài ngàn tỉ đồng (lỗ lũy kế tới năm 2021 hơn 3.800 tỉ đồng). Và đáng nói là, không có một tín hiệu hứa hẹn nào về khả năng dừng được lỗ và hết lỗ. Mà ngược lại, thực tế thị trường đang cho thấy rằng, K+ càng kinh doanh sẽ càng lỗ lũy kế nặng nề hơn nữa.

“Tại anh hay tại ả”?

Nhìn từ thực tế thị trường, nếu K+ chính thức ngừng phát sóng tại Việt Nam từ ngày 1.1.2026 sẽ là giải pháp cứu vãn cần thiết hiện nay, thay vì cứ tồn tại một cách èo uột, lượng thuê bao ngày càng teo tóp, nguồn thu không bù nổi cho chi phí, sẽ tiếp tục lỗ thêm.

Nhiều lập luận cho rằng sự thất bại của K+ tại thị trường Việt Nam là do truyền hình bóng đá lậu đã lôi kéo người xem, khiến cho nhiều người xem không đăng ký kênh thuê bao K+, làm cho K+ mất nguồn thu. Truyền hình bóng đá lậu là một thảm trạng đã ảnh hưởng tiêu cực lớn đến công việc kinh doanh của K+ khi nhà đài này lấy truyền hình bóng đá làm đòn bẩy trụ cột trong kinh doanh truyền hình trả tiền.

Tuy nhiên cần biết rằng, ngoài truyền hình bóng đá, K+ còn các nội dung như phim ảnh, truyền hình, giải trí.v.v… Đó là những nội dung người xem vẫn cần chứ không phải chỉ có bóng đá.

Một câu hỏi nữa cũng cần đặt ra, vì sao các nhà đài như VTVCab, SCTV vẫn “sống tốt” trong khi K+ lỗ lã nặng hết năm này sang năm khác? Có thể thấy rằng, nguyên nhân chính là do đường hướng kinh doanh của K+ chưa thực sự phù hợp với bối cảnh thị trường tại Việt Nam, còn truyền hình bóng đá lậu chỉ là một nguyên nhân bồi thêm vào.

K+ từng lao vào đấu giá bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh một cách bất chấp giá cả. Qua đó cho thấy, nhà đài này nếu không có đòn bẩy bản quyền truyền hình bóng đá thì chẳng còn đòn bẩy nào khác để kinh doanh và cạnh tranh trên thị trường. Việc mua bản quyền truyền hình bóng đá giá cao khiến phát sinh chi phí lớn, cước gói kênh thuê bao cao, cùng với những nội dung khác ngoài bóng đá thiếu sự bình dân và dung dị, đã tạo ra một khoảng cách vô hình giữa K+ với khách hàng đại chúng, đặc biệt là nhóm khách hàng bình dân. Nhu cầu của lớp khách hàng này đã được các nhà đài đối thủ của K+ phục vụ sát sao hơn.

Trong hoàn cảnh như thế của K+, càng dừng phát sóng sớm càng bớt “khổ đau” vì lỗ lã.

Nổi bật
      Mới nhất
      Thông tin truyền hình K+ ngừng phát sóng: Kết thúc sớm, bớt “khổ đau”!
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO