Cơ sở dữ liệu nhận dạng khuôn mặt gây tranh cãi (sử dụng bởi các sở cảnh sát toàn nước Mỹ) được xây dựng một phần bằng 30 tỉ bức ảnh mà công ty Clearview AI lấy từ Facebook và những người dùng mạng xã hội khác mà không có sự cho phép của họ.
Dữ liệu giọng nói tại các vùng nhạy cảm về quân sự của Ấn Độ (trong đó có Jammu - Kashmir và Punjab) đang bị một công ty trụ sở tại Bắc Kinh thu thập, sau đó bị bán cho cơ quan an ninh Trung Quốc.
Các phóng viên của The New York Times đã dành hơn 1 năm để tìm hiểu các tài liệu đấu thầu của chính phủ Trung Quốc để tiết lộ lộ trình công nghệ của đất nước này.
Các công ty Trung Quốc đang thu thập dữ liệu di truyền từ khắp nơi trên thế giới, một phần trong nỗ lực của chính phủ và các công ty Trung Quốc nhằm phát triển cơ sở dữ liệu sinh học lớn nhất, các quan chức tình báo Mỹ đưa tin hôm 22.10.
Dung nham vẫn chảy trên bề mặt Mặt trăng cách đây 1,97 tỉ năm và bây giờ chúng ta có những tảng đá để chứng minh điều đó. Đây là kết quả nghiên cứu mới từ sự hợp tác quốc tế của các nhà khoa học được công bố trên tạp chí Science.
Facebook đã áp dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt lên 200.000 người Hàn Quốc và lấy thông tin an ninh xã hội mà không có sự đồng ý của họ, theo cơ quan giám sát dữ liệu nước này.
Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư "Quy định thông tin cần thu thập trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự" để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) vừa yêu cầu các kho ứng dụng ngừng cung cấp Didi Chuxing vì công ty quản lý ứng dụng gọi xe này thu thập dữ liệu người dùng phi pháp.
Tờ "The Washington Post" mới đây cho biết Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã bí mật thu thập dữ liệu điện thoại của 3 phóng viên chuyên viết bài về nghi án Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016.