Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào địa phương , tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định thành lập trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực tiếp giáp TP Đà Nẵng.

Thừa Thiên - Huế tái lập chốt kiểm soát dịch tại Lăng Cô

Quế Sơn | 06/05/2021, 13:54

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào địa phương , tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định thành lập trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực tiếp giáp TP Đà Nẵng.

Sáng 6.5, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành công văn số 3636 gửi hỏa tốc đến các đơn vị gồm: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông... để thông báo kế hoạch thành lập trạm kiểm soát dịch tễ phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, trong công văn hỏa tốc mới ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đồng ý với đề xuất thành lập trạm kiểm soát dịch tễ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Đồng thời phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị trong việc phòng chống dịch.

Theo đó, trạm kiểm soát dịch tễ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sẽ được tái lập tại khu vực thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc từ lúc 15 giờ ngày 6.5, với thành phần gồm bộ phận Công an, cán bộ Y tế, Quân sự, Sinh viên Đại học Y dược và tình nguyện viên. Trạm kiểm soát sẽ được điều hành bởi lãnh đạo huyện Phú Lộc, là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch huyện. 

Trạm kiểm soát dịch tễ sẽ hoạt động 24/24 tất cả các ngày trong tuần với nhiệm vụ giám sát dịch tễ đối với người đi trên phương tiện là mô tô 2 bánh, 3 bánh và người đi bộ theo hướng từ đèo Hải Vân ra thị trấn Lăng Cô.

Các cán bộ ở trạm sẽ tiến hành đo thân nhiệt, cho khai báo y tế, qua đó xác định người thuộc diện phải cách ly tập trung theo quy định. Kế hoạch kiểm soát dịch tễ tại Lăng Cô hiện chỉ được áp dụng với xe mô tô 2 - 3 bánh và người bộ, chưa áp dụng với xe ô tô.

Trong những đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 trước đây, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã lập trạm kiểm soát y tế ở khu vực thị trấn Lăng Cô, đạt hiệu quả tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thừa Thiên - Huế tái lập chốt kiểm soát dịch tại Lăng Cô