Ngày 9.5, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và tuyên phạt 1 năm tù đối với Trương Văn Khanh (37 tuổi, ngụ xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An).

Tiền Giang: Khai thác hơn 7m3 cát sông, lãnh án 1 năm tù

Mỹ Tho | 09/05/2023, 14:08

Ngày 9.5, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và tuyên phạt 1 năm tù đối với Trương Văn Khanh (37 tuổi, ngụ xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An).

Đây là lần đầu tiên tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử vụ khai thác cát trái phép.

Theo cáo trạng, tối ngày 20.7.2022, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) phát hiện tàu sắt không biển kiểm soát do Trương Văn Khanh và Nguyễn Văn Dũng (41 tuổi, ngụ xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đang khai thác cát trái phép trên sông Tiền - đoạn gần cồn Thới Sơn, TP.Mỹ Tho.

z4329960854220_4dfe15b2280e2754867cc63d71fefa5d.jpg
Phiên tòa xử vụ trộm cát - Ảnh: Mỹ Tho

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an xác định Khanh đã hút trái phép 7,64m3 cát nên tiến hành lập biên bản tạm giữ một ghe vỏ sắt, một máy hút cát, một ống nhựa hút cát và số cát trên, qua giám định là khoáng sản trị giá 916.800 đồng.

Quá trình điều tra, Khanh và Dũng khai do ông Nguyễn Thanh Thuận (45 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho) thuê lái tàu sắt không biển kiểm soát với giá 7 triệu đồng/tháng để đi mua cát về bán lại cho khách hàng, mỗi chuyến ông Thuận trả công cho Khanh và Dũng 300.000 đồng/người.

Sau khi nhận số tiền 3 triệu đồng và tàu sắt từ ông Thuận để đi mua cát, Khanh và Dũng lấy tiền tiêu xài cá nhân, không còn tiền đi mua cát. Vì vậy, hai đối tượng này cùng nhau đi hút cát trái phép thì bị cơ quan công an bắt giữ.

z4329961227346_80df17ec5d95fd0022d40a588796b797.jpg
Bị cáo Trương Văn Khanh trước tòa - Ảnh: Mỹ Tho

Trước đó, cùng hành vi này Trương Văn Khanh đã bị Công an tỉnh Vĩnh Long xử phạt hành chính 25 triệu đồng nên đủ yếu tố cấu thành tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Đối với Nguyễn Văn Dũng, dù đã có hành vi khai thác cát trái phép nhưng giá trị khoáng sản chưa đủ định lượng nên cơ quan công an không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiền Giang: Khai thác hơn 7m3 cát sông, lãnh án 1 năm tù