Quá trình thi công dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang) đã làm nứt tường, sụt lún nhà dân ven đường. Điều đáng nói là sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, chủ đầu tư, nhà thầu của dự án vẫn chưa hoàn thành việc bồi thường cho người dân.
Theo dòng thời sự

Tiền Giang: Thi công cao tốc làm ảnh hưởng nhà dân, chủ đầu tư chậm bồi thường

Mỹ Tho 09/12/2023 11:10

Quá trình thi công dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang) đã làm nứt tường, sụt lún nhà dân ven đường. Điều đáng nói là sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, chủ đầu tư, nhà thầu của dự án vẫn chưa hoàn thành việc bồi thường cho người dân.

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, quá trình thi công dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (địa bàn tỉnh Tiền Giang) đã làm bong nứt tường, hư hỏng kiến trúc nhà ở của 784 hộ dân ven đường. Tổng số tiền mà doanh nghiệp, nhà thầu của dự án phải chi trả bồi thường là 5,79 tỉ đồng.

cao-toc-5(1).jpg
Một bức tường bị nứt do ảnh hưởng của việc thi công cao tốc - Ảnh: Mỹ Tho

Qua nhiều lần làm việc giữa Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, cơ quan bảo hiểm và các ngành chức năng, UBND tỉnh Tiền Giang cho biết đến nay, chỉ có 259 hộ dân trong diện ảnh hưởng được bồi thường. Theo cam kết của nhà thầu với UBND tỉnh Tiền Giang, hơn 500 hộ dân còn lại, nhà đầu tư và các bên có liên quan sẽ chi trả bồi thường từ nay đến ngày 25.12.

cao-toc-3(1).jpg
Một ngôi nhà khác cũng bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công đường cao tốc - Ảnh: Mỹ Tho

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết: "Trách nhiệm này thuộc về Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận và các nhà thầu thi công. Bởi vì đã làm hư hỏng trong quá trình thi công là phải có trách nhiệm chi trả bồi thường cho dân. Còn đối với UBND tỉnh, trách nhiệm cơ quan nhà nước có thẩm quyền là theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chi trả bồi thường cho dân".

cao-toc-1.jpg
Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã đi vào sử dụng hơn 1 năm nay - Ảnh: Mỹ Tho

Cũng theo ông Nguyễn Văn Vĩnh, từ nay đến ngày 25.12, UBND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi vụ này. Nếu đến hạn mà không hoàn thành chi trả cho dân theo cam kết thì UBND tỉnh sẽ có giải pháp xử lý. Việc nhà thầu làm hư hại nhà cửa của dân là phải được bồi thường.

Ông Ngô Đức Thuấn, chủ một hộ dân trong diện có nhà bị ảnh hưởng do thi công tại huyện Cái Bè bức xúc: “Nhà thầu thi công đường cao tốc gây thiệt hại nhà dân mà đến nay, hơn 1 năm đường cao tốc đi vào vận hành, thu phí rồi mà không chi trả bồi thường là điều khó chấp nhận. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng phải có biện pháp buộc phía chủ đầu tư, nhà thầu phải có trách nhiệm với dân”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiền Giang: Thi công cao tốc làm ảnh hưởng nhà dân, chủ đầu tư chậm bồi thường