Chiều 19.11, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn và Hội đồng trường Trường đại học Tôn Đức Thắng về công tác cán bộ.

Tiến sĩ Trần Trọng Đạo làm Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng

P.V | 19/11/2022, 15:20

Chiều 19.11, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn và Hội đồng trường Trường đại học Tôn Đức Thắng về công tác cán bộ.

ong-tran-trong-dao.jpg
Ông Trần Trọng Đạo

Tại hội nghị này, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao quyết định công nhận ông Trần Trọng Đạo chính thức làm hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong hội nghị này, Hội đồng trường Trường đại học Tôn Đức Thắng công bố quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng đối với TS Võ Hoàng Duy - Trưởng phòng sau đại học. Ông Duy sinh năm 1975, là tiến sĩ Cơ điện tử. Ông là Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019.

Trước đó, ngày 16.11, Hội đồng trường nhà trường đã bầu ông Đạo giữ chức vụ hiệu trưởng với 16/16 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Trần Trọng Đạo sinh năm 1981, quê Quảng Ngãi, có trình độ chuyên môn tiến sĩ, chuyên ngành kỹ thuật điều khiển. Ông Đạo từng theo học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ tại Cộng hòa Czech (Tiệp Khắc cũ), tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật điều khiển năm 2009.

Trước khi được bầu làm hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng, ông từng kinh qua các nhiệm vụ: giảng viên Khoa Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng; Phó trưởng phòng Đào tạo; Trưởng phòng Khoa học công nghệ, hợp tác và sau đại học; Viện trưởng Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế; Viện trưởng Viện hợp tác quốc tế và nghiên cứu phát triển; Phó hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2014-2019.

Từ tháng 8.2020, ông Đạo được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam giao quản lý và điều hành Trường đại học Tôn Đức Thắng, trong thời gian nhà trường kiện toàn Hội đồng trường và Ban giám hiệu.

Người tiền nhiệm của ông Đạo là TS Lê Vinh Danh bị Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đình chỉ, rồi cách chức Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng hồi tháng 10.2020. Việc này khiến Ban giám hiệu trường không còn ai, do các phó hiệu trưởng đã hết nhiệm kỳ (2014-2019). Hội đồng trường cũng trong tình trạng tương tự.

Đến đầu tháng 4.2021, Trường đại học Tôn Đức Thắng hoàn thành bầu Hội đồng trường và kiện toàn các vị trí còn khuyết. Sau đó, ông Trần Trọng Đạo được công nhận làm quyền hiệu trưởng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiến sĩ Trần Trọng Đạo làm Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng