Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép (DART) sẽ cất cánh vào lúc 12 giờ 20 ngày 24.11 trên tên lửa Falcon 9 của SpaceX từ Căn cứ Vandenberg ở California.
NASA sẽ phóng một tàu vũ trụ vào một tiểu hành tinh để thay đổi quỹ đạo của nó nhằm thử nghiệm khả năng bảo vệ trái đất khỏi va chạm với các vật thể không gian.
Một ngày nào đó, các nhà thiên văn học có thể phát hiện ra một tiểu hành tinh chỉ vài tháng trước khi nó va chạm với Trái đất. Cơ hội sống sót duy nhất của chúng ta ở giai đoạn muộn như vậy là sử dụng chất nổ hạt nhân để phá hủy tiểu hành tinh này.
Ngày 15.10, những người quan sát bầu trời tại Nhật Bản đã ghi được hình ảnh một tia chớp trong bầu khí quyển của bắc bán cầu, có thể do một tiểu hành tinh đâm vào sao Mộc.
Hôm 16.10, NASA đã khởi động sứ mệnh đầu tiên để nghiên cứu tiểu hành tinh Trojan của sao Mộc, hai cụm đá không gian lớn mà các nhà khoa học tin rằng là tàn tích của vật chất nguyên thủy hình thành nên các hành tinh bên ngoài hệ Mặt trời.
Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học từ Đại học Havard cho rằng vật thể khổng lồ va chạm với Trái đất dẫn tới sự tuyệt chủng của khủng long, nhiều khả năng là một sao chổi bị sao Mộc xô đẩy.