Sau khi ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng, lực lượng cứu hộ tìm thấy một thi thể cùng nhiều vật dụng như áo quần, xe máy dưới lòng sông. Đây là thi thể thứ 6 trong số 17 công nhân mất tích được tìm thấy.

Tìm thấy 6/17 thi thể công nhân gặp nạn ở thủy điện Rào Trăng 3

P.V | 22/11/2020, 17:25

Sau khi ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng, lực lượng cứu hộ tìm thấy một thi thể cùng nhiều vật dụng như áo quần, xe máy dưới lòng sông. Đây là thi thể thứ 6 trong số 17 công nhân mất tích được tìm thấy.

Chiều 22.11, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết sau khi ngăn đập chặn dòng Rào Trăng, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể một công nhân mất tích nằm dưới lòng sông.

Trước đó, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80 - Quân khu 4, Sở Giao thông Vận tải, lực lượng dân quân huyện Phong Điền đã hoàn thành việc đắp đập vào lúc 8 giờ ngày 22.11.

Sau khi lòng sông cạn nước, lực lượng cứu hộ bắt đầu tìm kiếm 12 công nhân mất tích còn lại dưới lòng sông.

Trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, trung tá Phan Thắng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết lực lượng cứu hộ đã sử dụng phương tiện cơ giới, chó nghiệp vụ nhằm tìm kiếm từ thượng lưu về hạ lưu theo phương pháp tìm sâu, tìm kỹ dưới lớp đất của dòng sông Rào Trăng.

"Qua tìm kiếm dưới lòng sông, lực lượng cứu hộ phát hiện một số vật dụng của các công nhân như áo quần, chiếu, xe máy", ông Phan Thắng nói.

Để biểu dương tinh thần khẩn trương của công tác cứu hộ, cứu nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phan Ngọc Thọ đã trao số tiền 100 triệu đồng đến lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Tính đến cuối giờ chiều ngày 22.11, ngoài việc tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân, các lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều vật dụng của nhà nghỉ công nhân như khung sắt, mái tôn, ván nằm.

Dự kiến trong ngày 23.11, các đơn vị sẽ đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm dưới lòng sông theo phương pháp đảo ngói, chia thành 2 mũi: Một mũi từ thượng lưu về phía hạ lưu; một mũi từ hạ lưu ngược về phía thượng lưu.

Đến nay, lực lượng cứu hộ tìm thấy 6/17 thi thể công nhân gặp nạn ở công trình thủy điện Rào Trăng 3. Lực lượng cứu hộ đang mở rộng phạm vi tìm kiếm 11 nạn nhân còn lại.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tìm thấy 6/17 thi thể công nhân gặp nạn ở thủy điện Rào Trăng 3