Tin vũ khí hôm nay (31.8): Mỹ triển khai hệ thống tên lửa gây báo động cho Triều Tiên
Tin vũ khí hôm nay, Mỹ triển khai hệ thống tên lửa gây báo động cho Triều Tiên; Ba nước NATO sắm thêm "răng nanh" AIM-9X cho F-35; Israel bất ngờ rút khỏi triển lãm vũ khí lớn nhất Anh.
Mỹ triển khai hệ thống tên lửa gây báo động cho Triều Tiên
Mỹ sẽ triển khai hệ thống tên lửa Typhon tới căn cứ không quân thủy quân lục chiến Iwakuni (Nhật Bản) vào tháng 9.2025, trùng với thời điểm diễn ra cuộc tập trận song phương Resolute Dragon 2025 (11–25.9).

Typhon, còn gọi là Strategic Mid-Range Fires, có khả năng phóng hai loại tên lửa: SM-6 với tầm bắn trên 320km và Tomahawk với tầm xa tới 1.500km.
Hệ thống được thiết kế theo dạng container, cơ động trên đường bộ và khó bị phát hiện, cho phép lực lượng Mỹ nhanh chóng triển khai, phân tán và tấn công chính xác cả mục tiêu trên bộ lẫn trên biển. Tính linh hoạt kép này khiến Typhon đặc biệt hiệu quả trong nhiệm vụ phong tỏa biển cũng như tấn công hỏa lực tầm xa.
Theo Reuters, đây là lần đầu tiên Typhon hiện diện trên lãnh thổ Nhật, đánh dấu bước leo thang quan trọng trong nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng năng lực tấn công tầm xa dựa trên mặt đất ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Sự hiện diện của Typhon tại Nhật khiến Trung Quốc, Nga và Triều Tiên có thể lo ngại. Với Trung Quốc, hệ thống này đe dọa các căn cứ hải quân quanh các vùng biển tranh chấp, buộc hải quân Trung Quốc phải đối phó với nguy cơ tấn công từ tên lửa mặt đất di động.
Với Nga, Typhon mở rộng khả năng tấn công của Mỹ vào vùng Viễn Đông, gây áp lực lên các căn cứ không quân và hải quân ở biển Okhotsk. Với Triều Tiên, Tomahawk từ Iwakuni có thể đánh trúng hầu hết cơ sở hạ tầng quân sự trọng yếu, từ hầm phóng tên lửa đến trung tâm chỉ huy, rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng.
Trước đó, Typhon từng được triển khai tạm thời ở Philippines năm 2024, gây phản ứng gay gắt từ Trung Quốc. Nhưng lần triển khai tại Iwakuni được coi là mang tính lâu dài hơn, gắn trực tiếp vào khuôn khổ tập trận Resolute Dragon với sự tham gia của hơn 12.000 binh sĩ Nhật và gần 2.000 quân nhân Mỹ.
Với động thái này, Mỹ đã lấp đầy khoảng trống trong năng lực tấn công trên bộ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời củng cố học thuyết phản công mới của Nhật. Typhon không chỉ là một biểu tượng răn đe mà còn thay đổi cán cân sức mạnh khu vực, gia tăng tính bất định cho đối thủ và nhấn mạnh vai trò của hỏa lực chính xác cơ động trong chiến lược Mỹ.
Ba nước NATO sắm thêm "răng nanh" AIM-9X cho F-35
Tạp chí Army Recognition cho biết, ba quốc gia NATO gồm Bỉ, Ý và Romania vừa mở rộng kho vũ khí F-35 với đơn đặt hàng chung mới đối với tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder của Mỹ. Theo Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) công bố ngày 27.8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ trị giá 103,9 triệu USD cho Cơ quan hỗ trợ và mua sắm NATO (NSPA), bao gồm tối đa 96 tên lửa AIM-9X Block II/II+ cùng 12 bộ dẫn hướng, kèm theo huấn luyện, hậu cần và tài liệu kỹ thuật.

AIM-9X là thế hệ mới nhất của dòng tên lửa không đối không Sidewinder, trang bị đầu dò hồng ngoại ảnh nhiệt, khả năng khóa mục tiêu sau khi phóng và điều khiển vector lực đẩy, cho phép cơ động cực cao. Phiên bản Block II+ còn tích hợp liên kết dữ liệu, giúp nhận cập nhật quỹ đạo giữa chuyến bay. Những tính năng này cho phép phi công NATO đối phó hiệu quả với máy bay cơ động cao hoặc hệ thống gây nhiễu tiên tiến của đối phương.
Tên lửa được chứng nhận sử dụng trên nhiều nền tảng, từ F-35, F-16, F-15, F/A-18 đến Eurofighter Typhoon, đóng vai trò chủ lực trong tác chiến cự ly ngắn – nơi vũ khí tầm xa như AIM-120 AMRAAM ít phát huy tác dụng. Trong các nhiệm vụ tuần tra không phận, AIM-9X giúp phi công nhanh chóng đánh chặn máy bay hoặc UAV đối phương nhờ góc bắn ngoài trục lớn, giảm thời gian cơ động.
Romania sẽ nhận 64 quả để trang bị cho lực lượng F-35 tương lai, thay thế các dòng F-16 và MiG-21 cũ. Ý và Bỉ, vốn đã vận hành F-35, tăng cường dự trữ để phục vụ nhiệm vụ phản ứng nhanh và triển khai ra tiền tuyến. Việc mua sắm tập trung qua NSPA giúp NATO tiết kiệm chi phí, chuẩn hóa kho vũ khí và nâng cao khả năng tác chiến chung, đồng thời gửi đi thông điệp răn đe mạnh mẽ trước các mối đe dọa từ các đối thủ.
Israel bất ngờ rút khỏi triển lãm vũ khí lớn nhất Anh
Bộ Quốc phòng Israel ngày 29.8 thông báo sẽ rút khỏi triển lãm quốc phòng quốc tế DSEI UK 2025 tổ chức tại London từ 9 - 12.9, đồng nghĩa không thiết lập gian hàng quốc gia như các năm trước.

Nguyên nhân, theo tuyên bố chính thức, là vì chính phủ Anh đã áp đặt “các hạn chế đơn phương” đối với sự tham gia của các quan chức chính phủ và quân sự Israel. Các nguồn tin quốc phòng nói với Defense News rằng những hạn chế này bao gồm việc cấm quan chức Israel hiện diện, cũng như cấm trưng bày bất kỳ bảng hiệu nào có tên Bộ Quốc phòng Israel hoặc các cơ quan trực thuộc trong khu gian hàng quốc gia.
Israel phản ứng gay gắt, chỉ trích Anh đã “đưa yếu tố chính trị không phù hợp vào một triển lãm quốc phòng chuyên nghiệp”. Tuy nhiên, các biện pháp này không áp dụng trực tiếp lên các doanh nghiệp quốc phòng Israel. Các công ty lớn vẫn dự định duy trì sự hiện diện, dù trước đó có trao đổi với ban tổ chức liên quan đến việc trưng bày các loại vũ khí “mang tính tấn công” được Israel sử dụng tại Gaza.
Đây đã là lần thứ ba trong năm Israel đối mặt hạn chế ở châu Âu. Tháng 6, gian hàng Israel tại Paris Air Show bị che kín bằng tường đen do lệnh cấm trưng bày vũ khí tấn công; tới tháng 11, các công ty Israel cũng bị loại khỏi triển lãm quốc phòng NEDS tại Hà Lan.
Bối cảnh chính trị khiến căng thẳng gia tăng: EU và Anh gần đây ra tuyên bố chung lên án tình hình nhân đạo “thảm khốc” ở Gaza, kêu gọi Israel cho phép viện trợ nhân đạo và yêu cầu Hamas lập tức thả con tin bị bắt giữ ngày 7.10.2023.


