Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và thăm cấp Nhà nước tới Canada
Ngày 20/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, tiến hành các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada từ ngày 20 đến 25/9/2026.
Tham gia Đoàn chính thức ngoài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ; Đỗ Hùng Việt, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc; Phạm Vinh Quang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada.

Chuyến thăm Canada diễn ra trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện được thiết lập từ năm 2017. Theo Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel, đây là lần đầu tiên trong hơn 50 năm quan hệ ngoại giao, Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, do đó chuyến thăm được phía Canada xem là một cột mốc đặc biệt.
Trao đổi với báo chí trước chuyến thăm, Đại sứ Jim Nickel cho biết Ottawa mong muốn chuyến đi tạo thêm động lực chính trị để đưa các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước thành những dự án, dòng vốn và kết quả cụ thể.
Hợp tác kinh tế được xem là một trong những nội dung được quan tâm. Theo số liệu Đại sứ Nickel chia sẻ, thương mại hai chiều Việt Nam - Canada đã tăng từ 15,7 tỷ CAD năm 2024 lên 20,6 tỷ CAD năm 2025. Canada đặt mục tiêu tiếp tục tăng gấp đôi thương mại và đầu tư hai chiều trong khoảng 5 năm tới hoặc hơn.
Các lĩnh vực được phía Canada kỳ vọng mở rộng hợp tác gồm nông nghiệp, năng lượng, đổi mới sáng tạo, quốc phòng - an ninh, thực thi pháp luật, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Đáng chú ý, Canada cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác trong khoa học - công nghệ và hàng không vũ trụ. Theo Đại sứ Jim Nickel, Canada có thế mạnh về trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và bán dẫn, những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển.
Về năng lượng, Đại sứ cho biết Canada sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ về lưới điện, năng lượng tái tạo và công nghệ hạt nhân. Ottawa cũng mong muốn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Canada tại Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp và các trung tâm tài chính quốc tế.
Trong chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và tiến hành các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Chuyến công tác sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên hợp quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác; thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa; đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới./.


