Chiều nay (20.6), Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa và viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Theo dòng thời sự
Tổng thống Nga Vladimir Putin vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chinhphu.vn•21:35 20/06/2024
Chiều nay (20.6), Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa và viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Hoạt động diễn ra nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam, từ ngày 19 đến 20.6.
Theo chương trình nghị sự, Tổng thống Vladimir Putin cùng ngày có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội đàm với Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh VGP/Nhật BắcTổng thống Vladimir Putin đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh VGP/Nhật BắcTrong bài viết đăng trên báo Nhân dân ngày 19/6, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bạn lớn của nước Nga, người khởi nguồn mối quan hệ hợp tác song phương Việt - Nga."Nước Nga luôn ghi nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà yêu nước, nhà chính trị và chính khách kiệt xuất, người luôn kiên định bảo vệ chủ quyền và tự do của Tổ quốc", bài viết của Tổng thống Vladimir Putin nêu rõ.Tổng thống Vladimir Putin đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn - Ảnh VGP/Nhật BắcTổng thống Vladimir Putin đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh VGP/Nhật Bắc
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngày 14.6, với 441/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số. trong đó đầu tiên có quy định về trí tuệ nhân tạo (AI) và tài sản số.
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn cho rằng việc doanh nghiệp không công bố hoặc công bố chậm các thông tin tài chính và báo cáo liên quan đến trái phiếu gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của nhà đầu tư cũng như sự ổn định của thị trường tài chính.
Google lên kế hoạch chấm dứt hợp tác với Scale AI sau thông tin Meta Platforms mua 49% cổ phần công ty khởi nghiệp gắn nhãn dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) này, theo 5 nguồn tin của Reuters am hiểu vấn đề.
8 giờ sáng nay 14.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên Hợp Quốc về đại dương (UNOC 3) tại Nice (Pháp); tiến hành các hoạt động song phương tại Pháp, thăm chính thức Estonia và Thụy Điển.
Vào năm 2023, Google chạy đua để bắt kịp ChatGPT và chính chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) của OpenAI trở thành công cụ mà gã khổng lồ công nghệ Mỹ sử dụng để làm điều đó, theo trang Insider.
Ngày 14.6, với 441/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số. trong đó đầu tiên có quy định về trí tuệ nhân tạo (AI) và tài sản số.
Sáng 14.6, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) với 448/454 đại biểu quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 93,72%).
Doanh nhân Nguyễn Tử Quảng – người sáng lập Tập đoàn Bkav – cho rằng nếu lĩnh vực công nghệ được tháo gỡ như "Khoán 10" trong nông nghiệp trước đây, người Việt hoàn toàn có thể tạo ra những tập đoàn công nghệ lớn tầm cỡ thế giới.