Toyota đầu tư cho hãng kính thông minh Trung Quốc thâm nhập Nhật
Hãng kính thông minh tích hợp AI Rokid của Trung Quốc vừa nhận được khoản đầu tư từ một công ty liên kết của tập đoàn sản xuất ôtô Nhật Bản Toyota.
Thỏa thuận hợp tác này được kỳ vọng sẽ giúp hãng kính thông minh Trung Quốc nhanh chóng mở rộng sự hiện diện tại đất nước mặt trời mọc. Đồng thời, thúc đẩy việc ứng dụng các thiết bị đeo thông minh vào sâu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Chiến lược vươn ra quốc tế và ứng dụng công nghiệp
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo giới ở thành phố Hàng Châu hôm 3/6, ông Chu Minh Minh (Zhu Mingming, hay còn được biết đến với tên tiếng Anh là Misa) - người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Rokid, đã chia sẻ những thông tin quan trọng về bước tiến mới của doanh nghiệp.
Ông Chu xác nhận rằng cái bắt tay chiến lược với tập đoàn ôtô lớn nhất Nhật Bản sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Rokid khám phá và đưa các sản phẩm kính thông minh của mình ứng dụng trực tiếp vào các nhà máy. Dù từ chối tiết lộ con số cụ thể, vị giám đốc điều hành cho biết khoản đầu tư vừa được thực hiện thông qua Toyota Tsusho - một công ty liên kết của Toyota - có quy mô không quá lớn. Phía Toyota Tsusho hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thương vụ này.
Thực tế, Rokid (trước đây có tên là Hangzhou Lingban Technology) đã bắt đầu tạo dựng được tiếng vang lớn tại thị trường Nhật Bản. Gần đây, công ty đã huy động thành công 636 triệu yen (tương đương khoảng 4 triệu USD) trên nền tảng huy động vốn cộng đồng Makuake của Nhật Bản. Số tiền này đánh dấu kỷ lục huy động vốn cao nhất từ trước đến nay trên nền tảng nổi tiếng này. Doanh nghiệp hiện đã hoàn tất khâu chuẩn bị và bắt đầu tiến hành giao kính đến tay khoảng 7.400 người ủng hộ dự án.
Tham vọng của hãng công nghệ Trung Quốc không dừng lại ở hình thức gọi vốn cộng đồng. Giám đốc điều hành Chu Minh Minh tiết lộ ông đang bước vào các cuộc thảo luận trực tiếp với những nhà khai thác mạng di động hàng đầu Nhật Bản như SoftBank và KDDI. Mục tiêu của các cuộc đàm phán này là đưa sản phẩm Rokid lên kệ tại hệ thống cửa hàng bán lẻ mạng lưới rộng khắp của họ. Bằng cách đẩy mạnh kênh phân phối trực tiếp, ông Chu đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là nâng tổng doanh số bán hàng tại Nhật Bản lên mức 6 tỷ yen ngay trong năm nay.
Lợi thế hệ điều hành mở và tầm nhìn của công nghệ kính thông minh
Được thành lập vào năm 2014, Rokid đang lao vào một cuộc đua khốc liệt nhằm giành vị trí dẫn đầu trong thị trường kính trí tuệ nhân tạo đang lên, nơi những gã khổng lồ công nghệ như Meta, tập đoàn Alibaba và Huawei Technologies cũng đang ráo riết tranh giành thị phần. Dù những mẫu kính thông minh thế hệ đầu như Google Glass (ra mắt năm 2012) từng thất bại trong việc chinh phục người tiêu dùng, sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo tạo sinh đã khơi dậy lại sự hứng thú khổng lồ đối với danh mục sản phẩm này. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Omdia, số lượng thiết bị đeo thông minh xuất xưởng trên phạm vi toàn cầu đã đạt 8,7 triệu đơn vị vào năm 2025, ghi nhận mức tăng trưởng 322% so với năm trước đó.
Để tạo sức hút, dòng kính trí tuệ nhân tạo chủ lực của Rokid được trang bị màn hình micro LED đơn sắc, hiển thị thông tin bằng chữ màu xanh lục vô cùng trực quan. Toàn bộ camera, pin và hệ thống loa đều được tích hợp khéo léo vào phần gọng kính, mang lại thiết kế gọn gàng. Mặc dù vậy, nhiều chức năng cốt lõi như ra lệnh bằng trí tuệ nhân tạo, dịch thuật trực tiếp và điều hướng bản đồ hiện vẫn yêu cầu phải duy trì kết nối với một ứng dụng trên điện thoại di động. Tại thị trường quê nhà Trung Quốc, mẫu kính này được bán với mức giá khoảng 2.500 nhân dân tệ (tương đương 369 USD) và hiện đang giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số kính thông minh trên nền tảng thương mại điện tử JD.com.
Đánh giá về xu hướng công nghệ, ông Chu Minh Minh hình dung rằng những tiến bộ không ngừng trong công nghệ màn hình và pin sẽ biến kính thông minh trở thành giao diện người dùng chính trong vòng năm năm tới. Khi đó, chiếc điện thoại thông minh truyền thống sẽ lùi về sau, đóng vai trò như một thiết bị nền tảng chuyên xử lý điện toán, kết nối mạng và lưu trữ dữ liệu. Vị giám đốc điều hành cũng tự hào nhấn mạnh rằng 90% phần cứng của Rokid hiện được sản xuất tại Trung Quốc.
Trong khi nhiều đối thủ như Meta tập trung vào việc tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo độc quyền của riêng họ vào phần cứng, Rokid chọn một hướng đi hoàn toàn khác biệt. Ông Chu khẳng định lợi thế cạnh tranh lớn nhất của hãng nằm ở một hệ điều hành mở. Hệ thống này có khả năng liên kết linh hoạt với nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo khác nhau trên thị trường, từ DeepSeek, ChatGPT của OpenAI cho đến Gemini của Google, mang lại trải nghiệm đa dạng cho người dùng.
Liên quan đến những đồn đoán trên các phương tiện truyền thông về việc Rokid đang tìm kiếm cơ hội niêm yết cổ phiếu tại Hồng Kông, ông Chu đã khéo léo từ chối bình luận. Vị giám đốc điều hành chia sẻ ngắn gọn rằng nếu là hai tuần trước, ông có thể thoải mái xác nhận mọi thứ, nhưng ở thời điểm hiện tại thì quy định bảo mật không cho phép ông phát ngôn về vấn đề này.