Các ngành chức năng ở TP.HCM vừa truy vết, phát hiện nhiều trường hợp F1 và F2 liên quan đến nam thanh niên dương tính với vi rút SARS-CoV-2 - bệnh nhân 1451. Hiện các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Các nơi mà bệnh nhân này lui tới cũng đã được phong tỏa.

TP.HCM: Bệnh nhân 1451 đến những đâu và tiếp xúc với bao nhiêu người?

Hồ Quang | 28/12/2020, 19:12

Các ngành chức năng ở TP.HCM vừa truy vết, phát hiện nhiều trường hợp F1 và F2 liên quan đến nam thanh niên dương tính với vi rút SARS-CoV-2 - bệnh nhân 1451. Hiện các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Các nơi mà bệnh nhân này lui tới cũng đã được phong tỏa.

Chiều 28.12, Bộ Y tế đã công bố nam thanh niên N.Q.H. (23 tuổi, ngụ tại 423 Lô B, Chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TP.HCM ) là ca bệnh 1451. Bệnh nhân 1451 là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở ngày 24.12.2020 (cùng bệnh nhân 1440), sau đó về TP HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 27.12.2020 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

tphcm-benh-nhan-1451-den-nhung-dau-va-tiep-xuc-bao-nhieu-nguoi-hinh-anh(1).png
Bệnh viện dã chiến Củ Chi - nơi đang cách ly và điều trị bệnh nhân 1451 - Ảnh: P.V 

Liên quan đến bệnh nhân 1451, Trung tâm y tế quận Bình Tân (TP.HCM) cho hay đã điều tra được 11 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân và 3 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2). Nhiều quán ăn, giải khát liên quan đến bệnh nhân H. đã được phong tỏa, đóng cửa.

Theo Trung tâm y tế quận Bình Tân, trong số 11 người F1 ở quận Bình Tân có 8 người ở phường Bình Trị Đông A, 1 người ở phường An Lạc, 1 người ở phường Bình Trị Đông và 1 người ở phường Tân Tạo. Các trường hợp này đã được cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của quận Bình Tân.

Riêng 3 người F2 được hướng dẫn cách ly tại nhà, trong đó có 1 người ở phường An Lạc, 1 người ở phường Tân Tạo và 1 người ở phường An Lạc A.

Hiện toàn bộ 14 người (11 F1 và 3 F2) đã được lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS- CoV-2 nhưng vẫn đang chờ kết quả.

Đặc biệt, các ngành chức năng đã điều tra được 2 nơi mà bệnh nhân N.Q.H. lui tới và tiếp xúc với những người trên là quán cà phê Trên Từng Cây Số (số 292 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) và quán ăn Bò Né (số 235 đường số 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân). Hiện quán cà phê và quán ăn trên đã được phong tỏa.

Trước đó, sáng 28.12, Sở Y tế TP.HCM đã công bố nam thanh niên N.Q.H. (23 tuổi, ngụ tại 423 Lô B, Chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5) bị dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Nam thanh niên này sống chung với bệnh nhân 1440 tại Myanmar và nhập cảnh “chui” cùng bệnh nhân này vào Việt Nam, sau đó đến cư ngụ tại TP.HCM.

Sau khi phát hiện bệnh nhân 1440 mắc COVID-19, ngày 27.12, nam thanh niên N.Q.H. được chuyển đến cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM vào chiều 27.12 cho thấy bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi trong tình trạng ho, đờm nhiều và có những triệu chứng của bệnh COVID-19, nhưng sức khỏe vẫn ổn định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
3 giờ trước Sự kiện
Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Bệnh nhân 1451 đến những đâu và tiếp xúc với bao nhiêu người?