Văn hóa - Đời sống

TP.HCM: Cải lương ra đường tìm khán giả trẻ

Tiểu Vũ 02/08/2026 15:38

Tối 2/8, cải lương xuất hiện tại Đường sách TP.HCM, nối thêm những thử nghiệm đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng trẻ.

ecivjtbirvufwdlbhpvinsshg1pt0tcgocvahguw-kw3nn7ez1g1_hbo61eapvdfi3l3ah1ewrzaw2xjenct-ad-dqdqkfevpx96ulij_7rvnxy1pslpumvzi3-zcxid4bw8lp0_lurnsliefclvbahuzvdvc-db-zrxs1envwtvq1ivfzy9pz08lti1a_o9.jpg
Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM ​lan tỏa tình yêu cải lương qua dự án “Giữ nhịp song lang”.

Trong nỗ lực mở rộng không gian biểu diễn và tìm lớp khán giả mới, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang dự kiến sẽ đưa cải lương đến Đường sách TP.HCM tối 2/8, trong khuôn khổ Ngày hội sách và văn hóa đêm lần thứ 7. Chương trình kéo dài từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30, kết hợp các tiết mục cải lương với âm nhạc dân tộc. Tối 1/8, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM đã biểu diễn tại cùng địa điểm.

Việc chọn Đường sách để tổ chức cho thấy các đơn vị nghệ thuật truyền thống đang chủ động tìm đến nơi người trẻ thường xuyên có mặt. Đây không phải không gian biểu diễn chuyên biệt. Công chúng đến để mua sách, đi dạo, gặp gỡ bạn bè hoặc đưa con trẻ tham gia hoạt động cuối tuần. Một câu vọng cổ vang lên giữa không gian này có thể tiếp cận cả những người chưa từng nghĩ đến chuyện mua vé xem cải lương.

Một buổi diễn miễn phí chưa thể giúp tạo ra lượng khán giả mới. Tuy nhiên, nó giúp cải lương có cuộc gặp đầu tiên với những người vốn đứng ngoài nhà hát. Từ sự tò mò ban đầu, người xem có thể tìm hiểu thêm về làn điệu, nghệ sĩ và các vở đang biểu diễn. Đây là bước mở đường để cải lương trở lại đời sống đô thị, thay vì chỉ hiện diện trong ký ức của những khán giả lâu năm.

images.jpg
Biểu diễn nghệ thuật cải lương trên đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Đưa câu vọng cổ đến nơi người trẻ đang có mặt

Cuối tháng 7, hơn 200 người, phần lớn là khán giả trẻ, cùng nghệ sĩ hát Vọng Kim Lang tại Trường đại học Văn hóa TP.HCM. Khoảnh khắc này khép lại chương trình Đồng hội đồng hò do nhóm sinh viên ngành truyền thông Trường đại học FPT TP.HCM thực hiện.

Người tham dự tiếp cận cải lương qua ca cảnh, âm nhạc, giao lưu và các phần tương tác. Cách tổ chức giúp người chưa từng xem cải lương bớt xa lạ với làn điệu, lối diễn và ngôn ngữ sân khấu.

Hình ảnh hàng trăm người trẻ cùng hát một bài vọng cổ chưa đủ để kết luận cải lương đã tìm được lớp khán giả mới. Tuy nhiên, nó cho thấy họ vẫn sẵn sàng dừng lại, lắng nghe và tham gia nếu có một lối tiếp cận phù hợp.

401-202608021507463.jpg
Đêm biểu diễn nghệ thuật tương tác 'Đồng hội đồng hò' vừa diễn ra tại Trường đại học Văn hóa TP.HCM. Ảnh: BTC

Cải lương thường được giới thiệu bằng chuyện về thời hoàng kim, nghệ sĩ nổi tiếng và nỗi lo mai một. Cách kể đó giúp lưu giữ ký ức, nhưng dễ khiến người trẻ nghĩ đây là loại hình thuộc về quá khứ. Những chương trình do chính người trẻ tổ chức lại xem cải lương như một chất liệu đang sống, có thể trò chuyện với công chúng hôm nay.

Điều cần thiết không phải đưa mọi trào lưu mới vào cải lương, mà là giải thích nghệ thuật truyền thống bằng ngôn ngữ dễ hiểu hơn, để khán giả nhìn gần vào phục trang, hóa trang, nhạc cụ và cách nghệ sĩ xử lý một câu ca.

Nổi bật
      Mới nhất
      TP.HCM: Cải lương ra đường tìm khán giả trẻ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO