Sáng nay 17.4, Ủy ban MTTQ TP.HCM đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội (ĐBQH), đại biểu HĐND các cấp.

TP.HCM chốt danh sách 38 người ứng cử đại biểu quốc hội

Tú Viên | 17/04/2021, 15:05

Sáng nay 17.4, Ủy ban MTTQ TP.HCM đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội (ĐBQH), đại biểu HĐND các cấp.

Hội nghị do Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung chủ trì, với sự tham dự của Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Trưởng ban công tác phía nam của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Võ Văn Thiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trình Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa 15 gồm 39 người để chọn ra 38 người.

Trước đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 (ngày 18.3) đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa 15 là 52 người (trong đó có 16 người tự ứng cử). Sau đó, có 2 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử. Từ ngày 31.3 đến 13.4, MTTQ các cấp và UBND cùng cấp đã tổ chức hội nghị cử tri để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử. Kết quả, có 39/50 người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50% (theo quy định, người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định).

Trong hội nghị diễn ra sáng nay 17.4, các đại biểu đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín để chọn 38 đại biểu ra ứng cử Quốc hội. Kết quả, một trường hợp không được đưa vào danh sách người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 15 là ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright Việt Nam, chuyên ngành kinh tế vĩ mô, kinh tế khu vực công và phân tích tài chính, tài chính phát triển. Theo bà Tô Thị Bích Châu, đây là trường hợp tự ứng cử.

Điều đáng chú ý, ông Tuấn bị loại không nhận được phiếu bầu nào dù trước đó tại hội nghị cử tri nơi cư trú đạt 53% tín nhiệm. Các đại biểu tại hội nghị cho rằng con số 53% tín nhiệm là thấp hơn nhiều so với các ứng cử viên còn lại, không đủ tính đại diện cho cử tri.

Sau hội nghị hiệp thương lần 3, danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND các cấp sẽ được công bố chính thức vào ngày 3.5, niêm yết ở khu vực bỏ phiếu. Hoạt động vận động bầu cử sẽ được tiến hành từ ngày niêm yết, công bố danh sách ứng cử viên cho đến 24 giờ trước thời điểm bầu cử (ngày 23.5).

Danh sách 38 người được giới thiệu ứng cử đại biểu TP.HCM khóa 15

1. Trịnh Trí Cường - Tổng giám đốc Công ty cổ phần nhựa Đại Đồng Tiến

2. Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM

3. Dương Ngọc Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

4. Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

5. Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó giám đốc Sở Tư Pháp

6. Nguyễn Thị Hiệp - Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM

7. Nguyễn Thanh Hiệp - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

8. Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM

9. Nguyễn Thị Minh Hồng - Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

10. Hứa Quốc Hưng - Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM

11. Ung Thị Xuân Hương - Hội Luật gia TP.HCM

12. Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

13. Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM

14. Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP.HCM

15. Tăng Phước Lộc - Phó trưởng ban Dân tộc TP.HCM

16. Lê Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

17. Trần Hoàng Ngân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM

18. Trương Trọng Nghĩa - Luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM

19. Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM

20. Lê Thanh Phong - Thẩm phán cao cấp TAND TP.HCM

21. Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Thành đoàn TP.HCM

22. Trần Lưu Quang - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

23. Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM

24. Nguyễn Thanh Sang - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM

25. Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM

26. Trần Anh Tuấn - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

27. Trần Kim Tuyền - Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề TP.HCM

28. Văn Thị Bạch Tuyết - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội TP.HCM

29. Hà Phước Thắng - Chánh văn phòng UBND TP.HCM

30. Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM

31. Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

32. Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

33. Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM

34. Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam

35. Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM

36. Phan Văn Xựng - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM

37. Trần Kim Yến - Bí thư Quận ủy Quận 1

38. Nguyễn Thị Yến (Ni sư Thích Nữ Tín Liên) - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM


Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sáng nay cũng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa 10 là 172 người (trong đó có 13 người tự ứng cử). Sau hội nghị này, có 3 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử. Kết quả hội nghị cử tri nơi cư trú, có 161/169 người đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50%.

Sau đó, có 2 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa 10 (do yêu cầu công tác chuyên môn) còn lại 159 người được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trình hội nghị lựa chọn, giới thiệu danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa 10. Kết quả, các đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách 159 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa 10.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM chốt danh sách 38 người ứng cử đại biểu quốc hội