Ngày 5.3, gần 5.000 học sinh lớp 12 tại TP.HCM bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2023-2024.
Giáo dục

TP.HCM: Gần 5.000 học sinh lớp 12 thi chọn học sinh giỏi

Tú Viên 05/03/2024 15:10

Ngày 5.3, gần 5.000 học sinh lớp 12 tại TP.HCM bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2023-2024.

Năm nay, kỳ thi diễn ra tại 3 điểm thi là các trường THPT Trưng Vương, THPT Bùi Thị Xuân và THPT chuyên Lê Hồng Phong. 4.730 học sinh lớp 12 đến từ các trường tham gia tranh tài 12 môn, gồm: ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung. Trong đó các môn ngoại ngữ không thi phần nghe.

Theo quy định của Sở GD-ĐT, để tham gia kỳ thi, học sinh phải đang học lớp 12 năm học 2023-2024, có xếp loại học lực và hạnh kiểm học kỳ 1 từ khá trở lên. Thời gian làm bài mỗi môn thi 120 phút.

Kỳ thi năm nay diễn ra với khóa học sinh lớp 12 cuối cùng học Chương trình GDPT 2006 nên nội dung thi không có thay đổi gì để tránh xáo trộn. Đề thi sẽ ra trong Chương trình GDPT 2006 bậc THPT, theo định hướng đánh giá năng lực tư duy và vận dụng thực tiễn của học sinh. Tuy nhiên, cũng sẽ có một số điểm mới về quy định đối tượng thí sinh dự thi và số lượng thí sinh dự thi nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho học sinh.

Tất cả học sinh đoạt giải trong kỳ thi này sẽ được cấp giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp thành phố. Học sinh đã dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024 sẽ được xếp giải học sinh giỏi cấp thành phố (nhất, nhì, ba) dựa trên kết quả từng môn thi. Nếu học sinh đoạt giải cùng một môn của cả kỳ thi chọn đội tuyển và chọn học sinh giỏi thì được lấy giải cao nhất.

Cụ thể, năm nay quy định về đối tượng dự thi được “siết” hơn đối với học sinh lớp chuyên. Sở GD-ĐT quy định học sinh lớp chuyên môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung không được dự thi trong môn chuyên của mình, mà chỉ được dự thi chéo môn ở các môn không phải là môn chuyên của mình.

Ngoài ra, kỳ thi vẫn tiếp tục áp dụng quy định đã được triển khai từ các năm trước: học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia không được dự thi.

Quy định số lượng thí sinh tham gia dự thi trong kỳ thi năm nay cũng có nhiều điểm mới. Sở GD-ĐT quy định rõ số lượng thí sinh được tham gia dự thi ở từng môn thi tại mỗi trường: Với các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tin học, tiếng Anh, mỗi đơn vị cử tối đa 5 thí sinh/môn.

Đối với các môn tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung, mỗi đơn vị cử tối đa 10 thí sinh/môn. Tiếp tục áp dụng quy định đã được triển khai trong năm trước: Các trường có học sinh đoạt giải nhất ở một môn thi trong năm học 2022-2023 được cử thêm tối đa 5 thí sinh cho môn đó.

Từ năm học 2021-2022, theo quy định của HĐND TP.HCM, học sinh đoạt giải nhất cấp thành phố sẽ được khen thưởng theo Nghị quyết 02 của HĐND TP về quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên địa bàn TP.HCM với mức thưởng ở bậc THPT là 12 triệu đồng.

Ngoài ra, giáo viên bồi dưỡng cũng được hưởng mức thưởng theo quy định trong Nghị quyết 02/2021.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Gần 5.000 học sinh lớp 12 thi chọn học sinh giỏi