Kinh tế 4.0

TP.HCM khẳng định tinh thần đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Bùi Tú 30/10/2025 16:41

Sáng 30.10, “Hội nghị Gặp gỡ giữa Lãnh đạo TP.HCM và Cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2025” chính thức khai mạc.

Đây là sự kiện thường niên quan trọng do lãnh đạo UBND TP.HCM chủ trì và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức, thể hiện cam kết đồng hành của chính quyền trong việc lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) – những đối tác chiến lược đã góp phần quan trọng vào tiến trình hội nhập và phát triển của TP.HCM.

Hội nghị năm nay thu hút 400 đại biểu tham dự, với sự hiện diện của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế, các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn Thành phố và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của TP.HCM sau khi hợp nhất không gian phát triển với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Thành phố đang hướng tới mục tiêu trở thành một siêu đô thị – trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Vai trò của doanh nghiệp FDI với TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Phú Lữ, Giám đốc ITPC, nhấn mạnh rằng cộng đồng doanh nghiệp FDI đã đóng góp to lớn không chỉ về vốn, công nghệ, quản trị tiên tiến mà còn lan tỏa tinh thần hội nhập, sáng tạo và phát triển bền vững. Dù gặp nhiều thách thức, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào môi trường đầu tư của TP.HCM – một đô thị năng động, cầu thị và luôn đổi mới. Chính niềm tin ấy là động lực để Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.

Với chủ đề “Siêu đô thị TP.HCM: Phát triển bền vững cùng vận hội mới”, Hội nghị là dịp để chính quyền Thành phố chia sẻ định hướng phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời lắng nghe trực tiếp các ý kiến và kinh nghiệm thực tiễn từ cộng đồng doanh nghiệp FDI. Những khuyến nghị thiết thực, quý báu này sẽ giúp TP.HCM tiếp tục hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Thành phố trên bản đồ khu vực và thế giới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, ông Trương Minh Huy Vũ – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM – nhận định rằng việc hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Sự kiện này mở ra cơ hội tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển, định hình TP.HCM mới như một thực thể hành chính – kinh tế đặc biệt, mang sứ mệnh tiên phong và lan tỏa phát triển cho cả nước, hướng tới tầm nhìn trở thành “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á.

TP.HCM mới có tổng diện tích 6.773 km², với quy mô kinh tế hợp nhất ước đạt 3,03 triệu tỉ đồng (khoảng 123 tỉ USD), chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 220 triệu đồng (tương đương 8.944 USD) trong năm 2025, gấp 1,7 lần mức trung bình cả nước. Thành phố dự kiến đóng góp 737.000 tỉ đồng vào ngân sách quốc gia, chiếm 36,7% tổng thu ngân sách cả nước. Dân số mới ước tính đạt 13,608 triệu người, trong đó có 7,281 triệu lao động đang làm việc.

huyvu.jpg
Ông Trương Minh Huy Vũ – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Định hướng phát triển giai đoạn 2025 – 2030 đặt trọng tâm vào tăng trưởng nhanh và bền vững, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10 – 11%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 14.000 – 15.000 USD. TP.HCM đặt mục tiêu nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) lên 60% và tỷ trọng kinh tế số đạt từ 30 – 40% GRDP. Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM sẽ trở thành siêu đô thị quốc tế nằm trong nhóm 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.

Để đạt mục tiêu “tăng tốc – bứt phá”, Thành phố tập trung vào năm nhóm giải pháp chiến lược: hoàn thiện thể chế; chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát triển hạ tầng chiến lược; thu hút đầu tư; và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, nổi bật là việc hoàn thiện thể chế với cơ chế đặc thù vượt khung, chính sách đột phá về năng lượng tái tạo, tháo gỡ điểm nghẽn về bất động sản và vốn, đồng thời xây dựng khung pháp lý cho chuyển đổi số. TP.HCM cũng cam kết dành 2 – 3% GRDP cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), cùng việc đầu tư vào hạ tầng chiến lược như cảng trung chuyển Cần Giờ và Trung tâm tài chính quốc tế.

Về mặt xã hội, Thành phố hướng đến nâng cao chất lượng sống và phát triển nguồn nhân lực. Chỉ số phát triển con người (HDI) được đặt mục tiêu trên 0,8. Đến năm 2030, tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học đạt tối thiểu 24%, và tỷ lệ học sinh – sinh viên trong các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ đạt ít nhất 35%. Từ năm 2026, TP.HCM sẽ triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí hằng năm cho người dân, đồng thời lập sổ sức khỏe điện tử cá nhân. Mục tiêu an sinh xã hội cao nhất là đến năm 2030, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố.

TP.HCM đặt mục tiêu vươn lên siêu đô thị hàng đầu Đông Nam Á

Về thu hút đầu tư nước ngoài, ông Nguyễn Thanh Toàn – Phó Giám đốc Sở Tài chính – cho biết TP.HCM hiện dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn còn hiệu lực đạt 141,215 tỉ USD và 19.840 dự án tính đến ngày 30.9.2025. Riêng trong chín tháng đầu năm 2025, tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt gần 7,127 tỉ USD, tăng 37,43% so với cùng kỳ năm 2024.

Với vị thế mới, TP.HCM đặt mục tiêu vươn lên cạnh tranh cùng các siêu đô thị hàng đầu Đông Nam Á, đủ năng lực đón nhận các nhà đầu tư tham gia vào những nấc thang cao trong chuỗi giá trị toàn cầu. Định hướng này được cụ thể hóa bằng 5 mũi đột phá trọng tâm: phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm; hình thành chuỗi đô thị thông minh vùng Đông Nam Bộ; xây dựng hành lang đổi mới sáng tạo từ Thủ Đức đến các cực công nghiệp – dịch vụ – cảng biển; phát triển cụm cảng – logistics thông minh tại Cái Mép – Thị Vải – Cần Giờ; và phát triển trung tâm du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng cao cấp tại Vũng Tàu – Cần Giờ.

TP.HCM đang tận dụng tối đa các chính sách đặc thù được Quốc hội thông qua, gồm Nghị quyết 98/2023/QH15 với 44 cơ chế, chính sách riêng và Nghị quyết 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế. Giai đoạn này, Thành phố kêu gọi đầu tư vào 20 dự án trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm dữ liệu quy mô lớn, trung tâm hội nghị – triển lãm, khách sạn và thương mại dịch vụ quốc tế.

Về công nghệ, Thành phố đặc biệt khuyến khích các dự án sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, cùng các dự án R&D và đào tạo chuyên sâu. Về hạ tầng, TP.HCM ưu tiên đầu tư vào Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (571 ha), Trung tâm logistics Cái Mép Hạ (906 ha), tám dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất khoảng 15.000 MW, cùng mạng lưới đường sắt đô thị dài khoảng 350 km tại khu vực trung tâm.

Ý kiến từ các chuyên gia quốc tế

Ông Travis Mitchell, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham), nhận định rằng nền kinh tế số của Việt Nam đã trở thành một trong những câu chuyện phát triển nổi bật nhất tại châu Á. Ông đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Chính phủ trong việc thúc đẩy các lĩnh vực như điện toán đám mây, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo, đồng thời cho rằng Nghị quyết 57 về khoa học và công nghệ đã tạo dựng được một khung chính sách vững chắc, định hướng cho tăng trưởng bền vững trong tương lai.

travis.jpg
Ông Travis Mitchell, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham)

Tuy vậy, theo ông Travis Mitchell, trên thực tế các doanh nghiệp vẫn đôi khi gặp phải sự chồng chéo giữa các quy định hoặc yêu cầu pháp lý, khiến môi trường kinh doanh còn thiếu rõ ràng và khó dự đoán.

“Khi Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về thương mại điện tử, an ninh mạng và các ngành công nghiệp sáng tạo, chúng tôi khuyến khích việc xây dựng chính sách phù hợp với chuẩn mực quốc tế, vừa bảo đảm lợi ích quốc gia, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy dữ liệu số xuyên biên giới”, ông nói.

Trong khi đó, ông Sam Conroy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Úc (AusCham), đánh giá cao những bước tiến gần đây của TP.HCM trong phát triển hạ tầng, đổi mới đô thị, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh. Ông cũng nhấn mạnh rằng các cam kết của Thành phố về tăng trưởng xanh, ESG và quản lý môi trường đã thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững, phù hợp với xu thế toàn cầu và kỳ vọng của cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, ông Sam Conroy cho rằng TP.HCM vẫn cần hoàn thiện hơn nữa khuôn khổ pháp lý thống nhất trong quản lý chất thải, đồng thời nên triển khai thí điểm mô hình tái chế chất thải thực phẩm tại chỗ ở các trường học, bệnh viện, chợ, khách sạn... Ông cũng đề xuất Thành phố nên áp dụng chính sách khuyến khích ESG thông qua các hình thức như miễn giảm thuế, ưu đãi phí hoặc các chương trình ghi nhận doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững.

thue.jpg
Ông Thue Quist Thomasen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp các nước Bắc Âu

Còn theo ông Thue Quist Thomasen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp các nước Bắc Âu (NordCham), yếu tố then chốt để thu hút dòng vốn đầu tư từ Bắc Âu vào TP.HCM hiện nay là khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch và ổn định.

“Các doanh nghiệp mà chúng tôi đại diện – từ sản xuất, trung tâm dữ liệu cho đến vận tải biển và tài chính – đều đang chịu sức ép toàn cầu trong việc giảm phát thải carbon trong toàn bộ chuỗi giá trị của họ. Nếu TP.HCM ưu tiên mở rộng công suất năng lượng tái tạo, nâng cấp lưới điện và ban hành các quy định rõ ràng cho các thỏa thuận mua bán điện trực tiếp và ảo (PPA), Thành phố sẽ mở ra làn sóng đầu tư mới từ Bắc Âu”, ông Thue Quist Thomasen nhấn mạnh.

Ông khẳng định các doanh nghiệp Bắc Âu sẵn sàng mang đến công nghệ, tài chính và năng lực vận hành tiên tiến để hiện thực hóa mục tiêu này, không chỉ phục vụ cho các dự án riêng của họ mà còn đóng góp vào tiến trình chuyển đổi xanh toàn diện của Việt Nam.

Cam kết của TP.HCM

nvd.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi lời tri ân sâu sắc đến cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã luôn đồng hành cùng Thành phố trong suốt quá trình phát triển. Ông khẳng định tinh thần nhất quán của chính quyền: “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng hành cùng Thành phố”.

Ông cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM đã xác định rõ tầm nhìn đưa Thành phố trở thành siêu đô thị mang tầm khu vực và quốc tế. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà Trung ương tin tưởng giao phó, mà còn là trách nhiệm to lớn nhưng cũng đầy tự hào của chính quyền và nhân dân Thành phố.

“Chúng ta đã phát triển mạnh theo chiều rộng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, TP.HCM phải chuyển hướng sang phát triển theo chiều sâu – vượt ra khỏi mô hình sản xuất, lắp ráp truyền thống để tiến tới nền kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết, trong thời gian tới TP.HCM sẽ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, phát triển kinh tế tri thức và mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin cậy với các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp toàn cầu. Mục tiêu dài hạn là đưa TP.HCM trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, nơi quy tụ nguồn lực, trí tuệ và công nghệ tiên tiến.

Đồng thời, Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản trị, cắt giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Chính quyền TP.HCM xác định doanh nghiệp là trung tâm của sự phát triển, cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn và xử lý kịp thời các vướng mắc, với mong muốn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên con đường phát triển bền vững và lâu dài.

Nổi bật
      Mới nhất
      TP.HCM khẳng định tinh thần đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp FDI
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO