TP.HCM mở rộng Khu Công nghệ cao gần 195 ha thành trung tâm đổi mới sáng tạo
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc triển khai thực hiện Đề án mở rộng Khu Công nghệ cao (bổ sung chức năng Khu Công viên Khoa học và Công nghệ).
Theo đó, khu vực mở rộng có diện tích gần 195 ha (phường Long Phước) là nơi hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực trọng điểm như vi điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ sinh học, vật liệu mới và các công nghệ chiến lược. Đồng thời là nơi hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Thành phố kỳ vọng khu vực sẽ trở thành hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thuộc đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM. Tăng cường liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu - phát triển. Mục tiêu là đưa Khu Công nghệ cao TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển công nghệ hàng đầu khu vực.
UBND TP.HCM yêu cầu việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ từ công tác quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng đến thu hút đầu tư và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Toàn bộ quá trình phải bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật, thực hiện theo phương châm "6 rõ", phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
Thành phố đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất để không bỏ lỡ cơ hội thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. Các công trình hạ tầng sẽ được đầu tư theo hướng hiện đại, thông minh, thân thiện môi trường và hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050.
Để bảo đảm tiến độ, UBND TP.HCM sẽ thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án mở rộng Khu Công nghệ cao do lãnh đạo UBND TP làm Trưởng ban. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM được giao làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, điều phối và theo dõi toàn bộ quá trình triển khai.
Về nguồn lực đầu tư, thành phố sẽ ưu tiên bố trí ngân sách để xây dựng hạ tầng khu mở rộng, đồng thời nghiên cứu đề xuất Trung ương hỗ trợ vốn cho công trình trọng điểm này. Thành phố sẽ kiến nghị cho phép tách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập nhằm rút ngắn thời gian triển khai.
Ngoài ra, TP.HCM sẽ ưu tiên đầu tư tuyến đường kết nối Khu Công nghệ cao hiện hữu với khu vực mở rộng; đẩy nhanh việc lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư gắn với phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Các Sở Tài chính, NN - MT, Quy hoạch - Kiến trúc cùng UBND phường Long Phước được giao các nhiệm vụ cụ thể về bố trí vốn, chuẩn bị tái định cư, quy hoạch, thu hồi đất và tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

.png)

