TP.HCM mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Lực lượng quy tập tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hiện lên 74 bộ và một bộ hài cốt tập thể
Phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Ngày 14/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, tiếp tục phát hiện và cất bốc thêm 5 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.
Trong ngày, toàn bộ quân số được huy động để đào, tìm kiếm tại khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Khối lượng đất đào khoảng 50 m3. Việc khai quật được thực hiện theo từng lớp, bám sát vị trí rãnh mộ đã xác định, đồng thời bảo đảm quy trình chuyên môn và giữ nguyên hiện trạng các di vật được phát hiện.

Tính đến hết ngày 14/7, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 74 hài cốt liệt sĩ và một bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng. Đây là kết quả mới nhất sau nhiều ngày triển khai khảo sát, đào tìm và mở rộng hiện trường tại khu vực công viên.
Theo kế hoạch, từ ngày 15/7, lực lượng quy tập tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm về hai đầu rãnh mộ. Mục tiêu là xác định thêm các vị trí chôn cất còn lại, tránh bỏ sót dấu vết và thu thập đầy đủ thông tin phục vụ công tác xác minh sau này.
Các hài cốt và di vật sau khi cất bốc được quản lý theo quy định. Di vật là nguồn thông tin quan trọng để đối chiếu hồ sơ, nhận dạng đơn vị, xác định dấu hiệu cá nhân và hỗ trợ giám định ADN. Tuy nhiên, việc xác định danh tính cần thêm thời gian, dữ liệu thân nhân và quy trình giám định khoa học.
Kết quả 74 hài cốt liệt sĩ cùng một bộ hài cốt tập thể cho thấy quy mô công việc tại Công viên Lê Thị Riêng còn lớn. Việc mở rộng tìm kiếm không chỉ nhằm tăng số lượng hài cốt được quy tập, mà quan trọng hơn là bảo đảm từng vị trí nghi vấn được kiểm tra đầy đủ, cẩn trọng và có hồ sơ theo dõi.
Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, siết quy trình phối hợp
Tối 14/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ với lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, dự và chỉ đạo hội nghị.
Tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ trao đổi về điều kiện sinh hoạt, công tác phối hợp, kinh nghiệm xử lý tình huống phát sinh và giải pháp nâng hiệu quả tìm kiếm. Những nội dung này có ý nghĩa trực tiếp với tiến độ, bởi hiện trường khai quật đòi hỏi nhiều lực lượng làm việc liên tục, thống nhất từng khâu.
Đại tá Đoàn Đình Tinh, Đội trưởng Đội K70, đánh giá các lực lượng duy trì tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và chủ động học hỏi kinh nghiệm. Theo ông, cán bộ, chiến sĩ chấp hành quy trình chuyên môn, phối hợp chặt chẽ trong từng công đoạn tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ.
Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết những ngày đầu triển khai còn nhiều khó khăn. Một số vướng mắc trong tổ chức lực lượng và bố trí công việc đã được chỉ huy các cấp kịp thời tháo gỡ, giúp đơn vị ổn định và bám sát kế hoạch.
Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn ghi nhận nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng và địa phương liên quan. Ông nhấn mạnh yêu cầu chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn, chủ động khắc phục khó khăn và giữ vững quyết tâm trong quá trình làm nhiệm vụ.
Hoạt động tại Công viên Lê Thị Riêng nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu của chiến dịch là đưa các liệt sĩ về an táng trang trọng, đồng thời tạo cơ sở cho việc lấy mẫu, lưu mẫu và giám định ADN.
Khâu xác định danh tính được xem là bước khó sau khi tìm thấy hài cốt. Dữ liệu chiến trường có thể thiếu, địa danh thay đổi, hồ sơ đơn vị chưa đầy đủ, trong khi mẫu sinh phẩm của thân nhân cần được thu thập và đối chiếu chính xác. Vì vậy, di vật và thông tin tại hiện trường phải được bảo quản chặt chẽ.
Trong những ngày tới, kết quả mở rộng hai đầu rãnh mộ sẽ giúp lực lượng chức năng đánh giá rõ hơn phạm vi chôn cất. Công việc đòi hỏi tiến độ, nhưng không thể chạy theo số lượng. Yêu cầu quan trọng nhất là tìm đúng vị trí, thu thập đủ chứng cứ và tạo điều kiện xác định danh tính từng liệt sĩ.
Bộ Tư lệnh TP.HCM yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục giữ kỷ luật, phối hợp thống nhất và cập nhật kết quả theo nguồn chính thức. Việc tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ được mở rộng thận trọng, với mục tiêu không bỏ sót hài cốt, di vật và thông tin có giá trị.