TP.HCM muốn có ít nhất 30% địa bàn không ma túy vào cuối năm 2026
TP.HCM yêu cầu tăng tuyên truyền phòng, chống ma túy, thi đua 150 ngày đêm, phòng cháy chữa cháy.
TP.HCM đặt mục tiêu ít nhất 30% địa bàn không ma túy trong năm 2026
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề nghị các địa phương, cơ quan báo chí và đơn vị liên quan tăng tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đáng chú ý là mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030, trong đó phấn đấu đến hết năm 2026 có ít nhất 30% địa bàn không ma túy.

Công tác truyền thông cần làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; đồng thời thông tin kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2026, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và người dân.
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, nhất là trên không gian mạng. Việc tuyên truyền cần giúp người dân nhận diện nguy cơ, nâng ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa và tố giác tội phạm.
Sở cũng yêu cầu biểu dương mô hình, cách làm hiệu quả, gương điển hình trong phòng, chống ma túy; đồng thời chủ động phản bác thông tin sai sự thật liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, hạn chế tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.
Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thành phố tiếp tục đặt người dân ở vị trí chủ thể. Hai mô hình được nêu để triển khai gắn với nhiệm vụ xây dựng địa bàn không ma túy gồm “Tổ Công tác 3 trong 1: Lắng nghe, Tuyên truyền, Hỗ trợ người dân” và “SOS An ninh, trật tự”.
Mục tiêu ít nhất 30% địa bàn không ma túy vào cuối năm 2026 là chỉ tiêu cụ thể, cho thấy yêu cầu chuyển từ tuyên truyền chung sang đánh giá bằng kết quả tại từng địa bàn. Đây là cơ sở để phường, xã và đặc khu xác định trách nhiệm, theo dõi hiệu quả thực hiện.
Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, TP.HCM đang triển khai đợt thi đua cao điểm “150 ngày đêm”, hướng tới hoàn thành trước hạn các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Thành phố yêu cầu tăng thông tin về kết quả triển khai, mô hình hiệu quả, tập thể và cá nhân tiêu biểu.
Đợt thi đua được gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và huy động cả hệ thống chính trị. Vì vậy, nội dung tuyên truyền cần phản ánh kết quả thực chất, tránh chỉ dừng ở khẩu hiệu hoặc hoạt động hình thức.
TP.HCM tăng truyền thông PCCC
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh truyền thông là diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố năm 2026. Nội dung tuyên truyền tập trung vào năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra cháy, nổ, sự cố hoặc tai nạn phức tạp.
Sau diễn tập, các đơn vị cần thông tin kết quả, kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng hiệu quả phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Thành phố cũng yêu cầu phổ biến kiến thức, kỹ năng thoát nạn, tự cứu và cứu người, qua đó nâng trách nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong chấp hành quy định an toàn.
Đáng chú ý, truyền thông PCCC không chỉ hướng tới nâng nhận thức mà còn phải giúp người dân có kỹ năng xử lý tình huống. Đây là yêu cầu thực tiễn, bởi kiến thức chỉ phát huy hiệu quả khi có thể chuyển thành hành động lúc xảy ra sự cố.