Ngày 25.11, Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM phối hợp Thành đoàn TP.HCM, Sở TT-TT TP, Sở KHCN TP, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức phát động cuộc thi Thiết kế Vi mạch cho đô thị thông minh lần 1, năm 2023.

TP.HCM: Phát động Cuộc thi thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần 1

T.V | 26/11/2023, 00:50

Ngày 25.11, Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM phối hợp Thành đoàn TP.HCM, Sở TT-TT TP, Sở KHCN TP, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức phát động cuộc thi Thiết kế Vi mạch cho đô thị thông minh lần 1, năm 2023.

Theo đó, cuộc thi thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh được dành cho tất cả sinh viên, học viên tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc, muốn thiết kế vi mạch, có ý tưởng, dự án, đề tài nghiên cứu ứng dụng. Thí sinh đăng ký dự thi theo đội, mỗi đội từ 3 đến 5 thành viên. Cuộc thi từ tháng 11.2023 đến tháng 6.2024.

Phát biểu tại chương trình, Phó trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM Lê Quốc Cường nhấn mạnh đến định hướng phát triển công nghiệp vi mạch cũng như những điều kiện phát triển ngành công nghiệp này tại TP.HCM.

25-11-2023-phat-dong-cuoc-thi-thiet-ke-vi-mach-cho-do-thi-thong-minh-lan-1-8afdf9ae-details.jpeg
Các đại biểu thưc hiện nghi thức phát động cuộc thi thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần 1-Ảnh: Thành uỷ TP.HCM

Theo ông Lê Quốc Cường, ngành vi mạch hiện có ba loại hình kinh doanh gồm phần mềm thiết kế, sản xuất và đóng gói, thiết kế vi mạch. Trong đó, thiết kế vi mạch là công đoạn mang lại giá trị gia tăng cao nhất.

Cuộc thi thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh là cuộc thi thường niên được tổ chức hàng năm. Ban tổ chức cuộc thi mong muốn trở thành cầu nối thực sự, tạo cơ hội, điều kiện để tiếp nhận những ý tưởng, thiết kế và thực hiện các sản phẩm vi mạch đến từ các bạn sinh viên, học viên tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc có đam mê thiết kế vi mạch, có ý tưởng, dự án, đề tài nghiên cứu ứng dụng hướng vào việc phục vụ các lĩnh vực có nhu cầu sử dụng vi mạch bán dẫn.

Thông qua cuộc thi, TP.HCM mong muốn tìm kiếm các sản phẩm, giải pháp thiết kế vi mạch bán dẫn, phục vụ cho các lĩnh vực trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để xây dựng nguồn lực chất lượng cao phát triển ngành vi mạch bán dẫn tại Việt Nam, phục vụ đất nước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
3 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Phát động Cuộc thi thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần 1