Thời sự

TP.HCM phát hiện ổ vi khuẩn bể nước chung cư Sunview, 260 hộ dân lo lắng

Hồ Quang 04/02/2026 20:44

HCDC xác định bể nước ngầm chung cư Sunview nhiễm khuẩn Coliform vượt chuẩn, nước sinh hoạt thiếu Clo dư, tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe cho 260 hộ dân.

Ngày 4.2.2026, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) công bố kết quả kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt tại chung cư Sunview (đường Cây Keo, phường Tam Bình, TP.HCM), sau khi tiếp nhận phản ánh của cư dân về tình trạng nước sinh hoạt có dấu hiệu bất thường. Kết luận từ cơ quan y tế đầu ngành của thành phố đã phơi bày một thực tế đáng báo động: nguồn nước sinh hoạt mà hàng trăm hộ dân sử dụng hằng ngày bị nhiễm khuẩn ngay từ bể chứa ngầm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Bể nước ngầm hay “ổ chứa” vi khuẩn?

Sự việc bắt nguồn từ những phản ánh đầy lo lắng của người dân sinh sống tại chung cư Sunview Tam Phú về chất lượng nước không bảo đảm. Trước tình trạng này, ngày 21.1.2026, đoàn kiểm tra của HCDC đã trực tiếp xuống hiện trường, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm độc lập nhằm xác định nguyên nhân.

tphcm-phat-hien-o-vi-khuan-be-nuoc-chung-cu-sunview-260-ho-dan-llo-lang-hinh-anh.png
Chung cư Sunview (đường Cây Keo, phường Tam Bình, TP.HCM) - nơi vừa phát hiện bể nước ngầm nhiễm khuẩn Coliform vượt chuẩn, nước sinh hoạt thiếu Clo dư - Ảnh: minh họa

Các vị trí được khoanh vùng giám sát bao gồm bể nước ngầm Block E1–E2 – được xem là “trái tim” của hệ thống cấp nước toàn khu – và mẫu nước tại vòi sử dụng trực tiếp trong một căn hộ thuộc Block E2.

Kết quả đáng lo ngại nhất được ghi nhận tại bể nước ngầm Block E1–E2. Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2024/BYT), chỉ số Coliform tổng số – nhóm vi khuẩn chỉ thị vệ sinh dùng để đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh – bắt buộc phải dưới 1 CFU/100 mL, tức không được hiện diện.

Tuy nhiên, kết quả phân tích từ phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 của HCDC cho thấy mật độ Coliform tổng số trong bể ngầm lên tới 77 CFU/100 mL, vượt xa ngưỡng an toàn cho phép. Điều này đồng nghĩa nguồn nước tại đây không chỉ “không sạch” mà đã bị ô nhiễm vi sinh ở mức đáng kể.

Coliform là nhóm vi khuẩn thường tồn tại trong đất, nước và đặc biệt trong phân người hoặc động vật máu nóng. Sự xuất hiện của chúng trong bể nước ngầm cho thấy nguy cơ xâm nhập của các nguồn ô nhiễm bên ngoài, có thể do nắp bể không kín, nước bẩn thẩm thấu từ hệ thống thoát nước, hoặc quy trình vệ sinh bể chứa không được thực hiện đầy đủ, định kỳ.

Với chỉ số 77 CFU/100 mL, nguồn nước này không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn tối thiểu cho sinh hoạt. Nếu không được xử lý kịp thời, đây có thể là nguồn phát sinh các bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy, tả, lỵ, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ và người cao tuổi – những đối tượng có hệ miễn dịch yếu.

Nghịch lý tại vòi nước hộ dân: Không vi khuẩn nhưng thiếu “lá chắn” bảo vệ

Trái ngược với tình trạng tại bể ngầm, kết quả xét nghiệm mẫu nước tại vòi một căn hộ dân cư (căn hộ 14.8, Block E2) lại cho thấy các chỉ số vi sinh như Coliform, E.coli, trực khuẩn mủ xanh và tụ cầu vàng đều âm tính. Tuy nhiên, một vấn đề nghiêm trọng khác được ghi nhận: nồng độ Clo dư bằng 0.

Trong xử lý nước sinh hoạt, Clo dư được xem là “lá chắn” bảo vệ cuối cùng, có tác dụng ngăn chặn sự tái nhiễm vi khuẩn khi nước di chuyển qua hệ thống đường ống trước khi đến tay người sử dụng. Theo quy định của Bộ Y tế, nồng độ Clo dư trong nước sinh hoạt phải duy trì ở mức từ 0,2–1,0 mg/L.

Việc Clo dư bằng 0 cho thấy lượng Clo đã bị tiêu hao hoàn toàn, có thể do phải xử lý lượng lớn chất hữu cơ, vi sinh vật trong hệ thống, hoặc do liều lượng châm Clo ban đầu không đạt yêu cầu. Khi không còn Clo dư, nước sinh hoạt không còn khả năng tự bảo vệ, dễ bị tái nhiễm vi khuẩn nếu xảy ra rò rỉ, nứt vỡ đường ống hoặc nhiễm bẩn ngược từ vòi sử dụng.

Chính vì vậy, dù tại thời điểm lấy mẫu chưa phát hiện vi khuẩn gây bệnh, HCDC vẫn đánh giá mẫu nước này “không đạt” về chỉ tiêu lý – hóa, đồng nghĩa nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu.

Yêu cầu khẩn từ cơ quan y tế

Trước tình trạng trên, HCDC đã yêu cầu Ban Quản lý chung cư Sunview Tam Phú triển khai ngay các biện pháp khắc phục. Trọng tâm là việc vệ sinh, súc xả tổng thể toàn bộ hệ thống cấp nước, bao gồm bể ngầm, bể mái và hệ thống đường ống nội bộ, nhằm loại bỏ triệt để mảng bám, cặn bẩn và ổ vi khuẩn.

Song song đó, Ban Quản lý phải bảo đảm duy trì nồng độ Clo dư trong khoảng 0,2–1,0 mg/L tại tất cả các điểm sử dụng theo đúng quy định. Sau khi hoàn tất các biện pháp xử lý, đơn vị này có trách nhiệm tự kiểm tra lại chất lượng nước và báo cáo kết quả về Trung tâm Y tế phường Tam Bình cũng như HCDC để theo dõi, giám sát.

Sự cố nước nhiễm khuẩn tại chung cư Sunview không chỉ là nỗi lo của riêng 260 hộ dân nơi đây, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh đối với công tác quản lý, vận hành hệ thống cấp nước tại các khu chung cư, khu đô thị trên địa bàn thành phố.

Nước sạch là nhu cầu thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng sống của người dân mỗi ngày. Chỉ một khâu lơ là trong bảo trì, một lần vệ sinh bể nước bị bỏ quên, hay sự chủ quan trong kiểm soát Clo cũng có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng về y tế và dịch tễ.

Trong khi chờ các biện pháp khắc phục được triển khai triệt để, không ít cư dân chung cư Sunview vẫn canh cánh nỗi lo mỗi khi mở vòi nước. Câu hỏi đặt ra là: bao giờ nguồn nước sinh hoạt mới thực sự an toàn trở lại, và liệu công tác giám sát nội bộ có được duy trì nghiêm túc sau sự cố này, hay chỉ được “siết chặt” khi người dân lên tiếng và cơ quan chức năng vào cuộc?

Nổi bật
      Mới nhất
      TP.HCM phát hiện ổ vi khuẩn bể nước chung cư Sunview, 260 hộ dân lo lắng
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO