Du lịch

TP.HCM thu về 4.900 tỉ đồng từ du lịch dịp Quốc khánh

Tiểu Vũ 03/09/2026 16:58

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, TP.HCM ước đón hơn 1,7 triệu lượt khách nội địa và quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 4.900 tỉ đồng.

Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9, ghi nhận lượng khách lớn tại TP.HCM. Khách nội địa ước đạt 1,65 triệu lượt, khách quốc tế khoảng 62.000 lượt, đưa tổng lượng khách lên hơn 1,7 triệu lượt.

Các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố phục vụ khoảng 182.500 lượt khách, trong đó có khoảng 178.000 lượt khách nội địa và 4.500 lượt khách quốc tế. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 61%.

Dòng khách được phân bổ trên nhiều khu vực, từ trung tâm TP.HCM đến Vũng Tàu, Bình Dương và Côn Đảo. Cùng với nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng tăng, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và vui chơi giải trí dịp Quốc khánh cũng góp phần kéo theo nhu cầu lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và mua sắm.

Tối 2/9, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm. Ở khu vực trung tâm, các điểm đến lịch sử như Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp tục thu hút đông khách. Hệ thống lưu trú, trung tâm thương mại và các dịch vụ du lịch cũng đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi trong kỳ nghỉ.

783240528_1535573101945770_1965045570383856571_n(1)-5ae9a74b223bf343f4edf407180d8b95.jpg
Du khách từ Trung Đông đến TP.HCM tăng mạnh trong dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Sở DL TP.HCM cung cấp

Vũng Tàu hút khách trong những ngày đầu kỳ nghỉ

Sau hợp nhất, không gian du lịch TP.HCM mở rộng với nhiều loại hình khác nhau, từ du lịch đô thị, văn hóa, lịch sử đến biển đảo, sinh thái và nghỉ dưỡng. Trong đó, Vũng Tàu tiếp tục cho thấy sức hút lớn đối với khách từ khu vực trung tâm TP.HCM và các địa phương lân cận.

Trong hai ngày đầu kỳ nghỉ, lượng khách đến các bãi tắm tại Vũng Tàu tăng mạnh. Riêng ngày 30/8 ghi nhận khoảng 55.000 lượt khách, cao gần 3,5 lần ngày 29/8. Tổng lượng khách tại các bãi tắm trong hai ngày đạt khoảng 71.000 lượt.

Bãi Sau, Bãi Trước, các tuyến đường ven biển, khu ẩm thực và nhiều điểm tham quan đông khách. Hệ thống lưu trú, ăn uống và vui chơi giải trí cũng hưởng lợi từ lượng khách tăng trong kỳ nghỉ dài ngày.

Một số sự kiện được tổ chức tại Vũng Tàu trong dịp này như VnExpress Vung Tau International Half Marathon 2026; hội chợ ẩm thực và mua sắm “Mỹ vị vươn khơi” với hơn 100 gian hàng tại Công viên Bãi Sau, diễn ra từ 28/8 đến 5/9.

Ngày 1/9, tại quảng trường Tháp Tam Thắng, Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM ra mắt lực lượng trật tự viên du lịch làm nhiệm vụ tại khu vực Vũng Tàu. Lực lượng này có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ người dân và du khách; tuần tra, phát hiện các tình huống ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn du lịch để phối hợp với lực lượng chức năng xử lý.

782169289_1088299063676007_6328671089249667710_n(1)-b1e295d63f70f43bba544819fd14139f.jpg
Khách quốc tế khám phá địa đạo Củ Chi. Ảnh: Sở DL TP.HCM cung cấp

Khách đến Côn Đảo tăng hơn 52%

Côn Đảo ghi nhận mức tăng trưởng cao trong kỳ nghỉ năm nay. Theo Sở Du lịch TP.HCM, lượng khách đến Côn Đảo tăng 52,69% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế tăng 60,71%. Doanh thu du lịch tăng 56,61%.

Một trong những hoạt động thu hút khách là Giải chạy “Ý chí Côn Đảo - Côn Đảo Spirit HTV - BCONS năm 2026”, với gần 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự. Các hoạt động dâng hương, tưởng niệm và tham quan di tích lịch sử cũng diễn ra trong kỳ nghỉ.

Các hãng hàng không và đơn vị vận tải tàu cao tốc tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại. Thời tiết tương đối thuận lợi giúp du khách tham quan di tích, vui chơi tại các bãi biển và trải nghiệm các tuyến sinh thái rừng, biển.

Bình Dương cũng tham gia vào chuỗi hoạt động dịp Quốc khánh của TP.HCM. Khu vực này được bố trí một trong ba điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tối 2/9.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, Bình Dương có thêm dư địa phát triển các sản phẩm gắn với đô thị hiện đại, công nghiệp, văn hóa, sự kiện, vui chơi giải trí và mua sắm, bổ sung cho các sản phẩm du lịch tại khu vực trung tâm.

784518187_1779494960169336_6128248803511076286_n-06230664e9efcde1225942dc1ae7cedc.jpg
Du khách quốc tế thăm tích lịch sử Quốc gia Địa đạo Củ Chi.

Nhiều sản phẩm du lịch kết nối các khu vực

Dịp Quốc khánh cũng ghi nhận việc các doanh nghiệp lữ hành tăng tour ngắn ngày, combo dành cho gia đình, nhóm bạn và các chương trình tham quan nội đô.

Một số sản phẩm tập trung khai thác các điểm đến quen thuộc như Dinh Thống Nhất, Bưu điện TP.HCM, Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bình Tây, Bảo tàng Mỹ thuật, chợ hoa Hồ Thị Kỷ; kết hợp trải nghiệm xe buýt hai tầng, Saigon Waterbus và du thuyền.

Ở các khu vực khác, tour Bình Dương kết nối chùa Tây Tạng, làng nghề chạm trổ, điêu khắc gỗ Thủ Dầu Một và trải nghiệm gốm sứ. Hướng Hồ Tràm khai thác suối nước nóng Bình Châu và rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu.

Một số địa phương cũng bắt đầu xây dựng sản phẩm riêng. Phường Bến Thành ra mắt chương trình “Phường Bến Thành - Di sản trong từng góc phố”, kết nối chợ Bến Thành, ga metro Bến Thành, bảo tàng và các không gian văn hóa.

Tại Lái Thiêu, các sản phẩm được định hướng dựa trên cảnh quan ven sông, vườn cây ăn trái và văn hóa địa phương. Vũng Tàu và Tam Thắng tiếp tục khai thác lợi thế bãi biển, di tích, lưu trú và các hoạt động văn hóa, thể thao.

Kết quả kỳ nghỉ Quốc khánh cho thấy lượng khách của TP.HCM hiện được phân bổ trên một không gian du lịch rộng hơn. Bên cạnh khu vực trung tâm với thế mạnh du lịch đô thị, lịch sử và văn hóa, thành phố có thêm du lịch biển tại Vũng Tàu, nghỉ dưỡng và sinh thái tại Hồ Tràm, du lịch lịch sử - sinh thái biển đảo tại Côn Đảo cùng các sản phẩm đô thị, làng nghề ở Bình Dương.

Nổi bật
      Mới nhất
      TP.HCM thu về 4.900 tỉ đồng từ du lịch dịp Quốc khánh
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO