Ngày 30.5, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội.

TP.HCM triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội

Tú Viên | 30/05/2023, 15:50

Ngày 30.5, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu quán triệt, triển khai kết luận của Thường trực Chính phủ đến hệ thống chính quyền TP, đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn; phân công các sở ban ngành, đơn vị trong việc chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu cho UBND TP; phối hợp chặt chẽ với bộ ban ngành, các cơ quan trung ương và địa phương liên quan trong quá trình giải quyết các kiến nghị đã được Thường trực Chính phủ kết luận, giao nhiệm vụ; tổ chức thực hiện với tinh thần nghiêm túc, đảm bảo đạt hiệu quả, chất lượng.

30-05-2023-tphcm-trien-khai-thao-go-kho-khan-vuong-mac-trong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-c3dcef6d-details.jpeg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế-xã hội của TP - Ảnh: VGP

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ, TP.HCM; kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 11; bám sát đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, TP triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; các sở ban ngành, UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện xem xét giải quyết theo thẩm quyền, chỉ báo cáo cấp trên những nội dung vượt thẩm quyền, trong đó tập trung: Giải quyết những vấn đề trước mắt như tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, về bất động sản, trái phiếu, vốn vay, về phòng cháy chữa cháy... thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Đồng thời phải giải quyết những vấn đề lâu dài như chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, đô thị thông minh, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, trên tinh thần cùng đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ và hài hòa lợi ích giữa nhà nước - người dân - doanh nghiệp.

Cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản, giao đất để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án của tòa án; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, đặc biệt các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm.

Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, động viên những cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung; xử lý nghiêm khắc, dứt điểm trường hợp vi phạm không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc đùn đẩy, né tránh.

Rà soát công tác cán bộ, kiên quyết điều chuyển, xử lý những trường hợp cán bộ có hành vi tham nhũng, tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước; làm tốt công tác cán bộ, tránh khuynh hướng sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc, không dám tham mưu.

Coi trọng công tác truyền thông, tập trung tuyên truyền chính sách, quy định; nêu gương, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, cách làm hay, hiệu quả, đồng thời lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực của TP.

Đối các kiến nghị, đề xuất của TP, UBND TP đề nghị thủ trưởng các cơ quan được giao nhiệm vụ theo chức năng, lĩnh vực phụ trách chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc; bộ chuyên ngành và các địa phương liên quan theo dõi, thực hiện giải quyết các kiến nghị, đề xuất của TP đã được Thường trực Chính phủ kết luận giao nhiệm vụ; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND TP xem xét cho ý kiến theo quy định.

Bài liên quan
Báo chí TP.HCM cần bắt kịp chuyển đổi số, không để tụt hậu so với nền tảng mạng xã hội
Chiều 19.4, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội