Thời sự

TP.HCM yêu cầu 36 địa phương có tỉ lệ khám sức khỏe thấp rà soát, có giải pháp phù hợp

Hồ Quang • 22/09/2026 17:57

TP.HCM yêu cầu 36 địa phương có tỉ lệ khám sức khỏe dưới 30% rà soát nhóm dân cư chưa được khám, xác định nguyên nhân và tìm giải pháp phù hợp.

Tính đến ngày 21/9, hệ thống quản lí của Sở Y tế TP.HCM ghi nhận thành phố đã có 5.018.955 người được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe và sàng lọc y tế, đạt gần một nửa dân số toàn thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng ở vùng ven, sự chậm trễ tại một số phường trung tâm đang đặt ra bài toán lớn cho ngành y tế.

36 xã, phường có tỉ lệ khám sức khỏe thấp phải có giải pháp phù hợp

Chiến dịch khám sức khỏe quy mô lớn của TP.HCM đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt về tiến độ triển khai giữa các địa bàn hành chính. Trong khi các xã đảo và khu vực ngoại thành vốn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng y tế lại bứt phá mạnh mẽ, các khu vực đô thị trung tâm sầm uất lại có tiến độ đáng lo ngại.

tphcm-yeu-cau-36-dia-phuong-co-ti-le-kham-suc-khe-thap-ra-saot-co-giai-phap-phu-hop-hinh-anh.png
TP.HCM yêu cầu 36 địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe dưới 30% rà soát nhóm dân cư chưa được khám, xác định nguyên nhân và tìm giải pháp phù hợp. Ảnh minh họa.

Xã đảo Thạnh An đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt khi hoàn thành 100% kế hoạch cộng dồn, trở thành địa phương đầu tiên đưa toàn bộ cư dân vào hệ thống quản lý sức khỏe. Hàng loạt địa phương khác như phường Phước Thắng (đạt gần 97%), phường Long Phước, xã Vĩnh Lộc và xã An Nhơn Tây cũng liên tục ghi nhận những kết quả tích cực.

Thành công này đến từ chiến lược “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trong đó các trạm y tế xã, phường nắm chắc hoàn cảnh từng hộ dân để vận động người dân tham gia.

Tuy nhiên, toàn thành phố hiện còn 36/168 địa phương có tỷ lệ dưới 30%. Dù nhóm này đã có chuyển biến tích cực so với những tuần trước và đều vượt ngưỡng 20%, áp lực hoàn thành chỉ tiêu vẫn đặt ra đối với các đơn vị như phường Vĩnh Hội, phường Nhiêu Lộc, phường Gia Định, phường Cầu Ông Lãnh, phường Chánh Hưng và phường Bến Thành.

Sự chậm trễ này đòi hỏi các cấp chính quyền cơ sở phải vào cuộc quyết liệt hơn, thay vì chỉ trông chờ vào lực lượng y tế tuyến đầu.

Trước thực trạng còn 36 địa phương nằm dưới ngưỡng tiến độ 30%, Sở Y tế TP.HCM đề nghị các địa phương rà soát cụ thể từng nhóm dân cư chưa được khám, xác định nguyên nhân và có giải pháp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, nhằm đưa tỉ lệ bao phủ vượt ngưỡng thấp.

Kiên quyết loại bỏ hồ sơ “ảo” trước ngày 30/9

Một trong những nút thắt lớn hiện nay là tính thực chất của dòng dữ liệu được số hóa. Thực tế, hệ thống ghi nhận không ít trường hợp mới chỉ có thông tin hành chính nhưng hoàn toàn trống kết quả chuyên môn.

Để giải quyết tình trạng chạy theo thành tích, Sở Y tế TP.HCM đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo trạm y tế khẩn trương rà soát, bổ sung đầy đủ kết quả trước ngày 30/9/2026.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh từ ngày 1/10/2026, những hồ sơ chỉ có “vỏ” thông tin hành chính nhưng thiếu “ruột” kết quả khám sẽ bị hệ thống tự động loại bỏ.

Việc làm sạch dữ liệu có thể khiến tổng số người khám tại một số thời điểm sụt giảm cục bộ, nhưng đây là bước cần thiết để xây dựng một hệ thống dữ liệu y tế thực chất, có giá trị lâu dài trong việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân.

Bên cạnh câu chuyện về địa bàn, sự lệch pha giữa các nhóm đối tượng mục tiêu cũng là bài toán đòi hỏi chiến lược tiếp cận linh hoạt hơn. Trong khi nhóm trẻ em và học sinh đang dẫn đầu với tỷ lệ bao phủ 77,1%, hai nhóm có biến động dân cư lớn là người lao động mới đạt 18,5%, còn sinh viên chỉ dừng ở mức hơn 13%.

Thời điểm hiện tại, khi các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đồng loạt bước vào năm học mới, cơ hội tăng tốc cho nhóm đối tượng này đã đến.

Thay vì chờ người dân tự tìm đến trạm y tế, Sở Y tế yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp với ban giám hiệu các trường học, ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn.

Phương án được đưa ra là thiết lập các đội khám lưu động, tổ chức các đợt kiểm tra sức khỏe tập trung ngay tại nhà máy, công sở và giảng đường. Cách làm này không chỉ tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho người tham gia mà còn giúp các đơn vị quản lý dễ dàng kiểm soát số lượng, lập danh sách và rà soát những trường hợp còn bỏ sót.

Không chạy theo tỉ lệ phần trăm thành tích

Nhận định về bước đi tiếp theo của chiến dịch, ông Tăng Chí Thượng khẳng định việc vượt qua cột mốc 5 triệu người chỉ là kết quả định lượng ban đầu, hoàn toàn không phải đích đến cuối cùng của ngành y tế thành phố.

Tinh thần cốt lõi mà toàn hệ thống phải quán triệt là tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: triển khai phải bảo đảm thực chất, đúng đối tượng, tuyệt đối không hình thức và không chạy theo tỷ lệ phần trăm thành tích.

Sở Y tế TP.HCM đang tăng cường các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên môn tại từng cơ sở y tế, trạm y tế phường, xã để trực tiếp đánh giá quy trình khám. Những đơn vị có biểu hiện lơ là, làm cho có hoặc để xảy ra sai sót trong khâu thực hiện chuyên môn sẽ bị chấn chỉnh và xử lí nghiêm. Ngược lại, những mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả giúp tối ưu hóa thời gian của người dân và bảo đảm độ chính xác của hồ sơ y tế sẽ được ghi nhận để nhân rộng trên toàn địa bàn.

Mục tiêu của ngành y tế là biến mỗi hồ sơ sức khỏe điện tử thành một tài sản số đáng tin cậy, giúp kết nối thông suốt dữ liệu bệnh lý, từ đó phục vụ hiệu quả công tác dự phòng và điều trị lâu dài cho mỗi người dân thành phố.

Nổi bật
      Mới nhất
      TP.HCM yêu cầu 36 địa phương có tỉ lệ khám sức khỏe thấp rà soát, có giải pháp phù hợp
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO