Văn hóa

'Trái tim múa 7' đưa diễn xướng dân gian đến gần khán giả trẻ

Nhật Hạ 04/07/2026 10:49

Từ bóng rỗi, múa chén, múa đèn Đông Anh đến chầu văn, ca Huế và đờn ca tài tử, chương trình nghệ thuật thiện nguyện "Trái tim múa 7 - Việt Nam tinh hoa diễn xướng" lựa chọn cách kể mới cho di sản, đồng thời gây quỹ cho các hoạt động cộng đồng.

Trong bối cảnh nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ xa dần đời sống đương đại, một nhóm sinh viên ngành Quản lý văn hóa cùng các nghệ sĩ múa lựa chọn cách tiếp cận khác: đưa di sản lên sân khấu bằng ngôn ngữ biểu diễn mới nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên bản.

unknown2.jpeg
"Trái tim múa 7 - Việt Nam tinh hoa diễn xướng" lựa chọn cách kể mới cho di sản, đồng thời gây quỹ cho các hoạt động cộng đồng.

Đó cũng là tinh thần của chương trình nghệ thuật thiện nguyện "Trái tim múa 7 - Việt Nam tinh hoa diễn xướng", sẽ diễn ra tối 7/7 tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Chương trình do Câu lạc bộ Trái tim Múa phối hợp với lớp Đại học Quản lý Văn hóa 24VQL (Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM) tổ chức dưới sự chỉ đạo của Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật và Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM.

Điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở cách khai thác chất liệu văn hóa dân gian. Thay vì tái hiện theo lối biểu diễn truyền thống, các tiết mục kết hợp ngôn ngữ múa đương đại với nhiều loại hình diễn xướng của các vùng miền như bóng rỗi, múa đèn Đông Anh (Thanh Hóa), múa mâm vàng, múa chén của người Tày hay nghệ thuật diễn xướng của đồng bào Chăm và Khmer. Phần âm nhạc cũng sử dụng nhiều chất liệu quen thuộc như chầu văn, ca Huế, quan họ và đờn ca tài tử.

Theo ban tổ chức, dự án hướng đến việc giúp người trẻ tiếp cận di sản bằng góc nhìn gần gũi hơn, đồng thời khuyến khích nghệ sĩ tìm kiếm cảm hứng sáng tạo từ kho tàng văn hóa phi vật thể của Việt Nam thay vì chỉ khai thác các xu hướng biểu diễn hiện đại.

Chương trình được chia thành hai phần gồm "Chạm vào diễn xướng" và "Bật nốt tinh hoa". Nếu phần đầu tập trung giới thiệu các tác phẩm lấy cảm hứng từ nghệ thuật diễn xướng dân gian, thì phần sau thử nghiệm sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, qua đó mở rộng khả năng tiếp biến của di sản trong đời sống hôm nay.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, toàn bộ kinh phí vận động từ chương trình sẽ được dành cho các hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ xây dựng cầu dân sinh tại huyện Giồng Trôm (Bến Tre), tổ chức bữa ăn tại Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ TP.HCM và trao quà cho các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực múa và nghệ thuật biểu diễn.

unknown1.jpeg
"Trái tim múa 7" đặt trọng tâm vào việc kể lại những câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ sân khấu.

Được thành lập từ năm 2013, Câu lạc bộ Trái tim Múa không chỉ là nơi kết nối các nghệ sĩ và người yêu múa mà còn duy trì nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, từ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến các chương trình dành cho bệnh nhi, trẻ tự kỷ và những gia đình yếu thế. Việc kết hợp biểu diễn nghệ thuật với các hoạt động thiện nguyện tiếp tục là định hướng xuyên suốt của chương trình năm nay.

Nếu nhiều chương trình nghệ thuật hiện nay lựa chọn yếu tố giải trí để thu hút khán giả, "Trái tim múa 7" đặt trọng tâm vào việc kể lại những câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ sân khấu, đồng thời biến mỗi đêm diễn thành một hoạt động kết nối cộng đồng. Đây cũng là xu hướng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các dự án văn hóa do người trẻ khởi xướng, khi bảo tồn di sản không còn dừng ở việc lưu giữ, mà được tiếp nối bằng những cách thể hiện phù hợp với khán giả hôm nay.

Nổi bật
      Mới nhất
      'Trái tim múa 7' đưa diễn xướng dân gian đến gần khán giả trẻ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO