Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT cho rằng Việt Nam đang có vị thế chính trị lớn trên trường quốc tế, có lợi thế lớn trong việc trở thành trung tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt công nghiệp bán dẫn.
“Hiện giờ một dự án "thông được đầu này thì bị chặn hết các đầu khác", chặn về đất đai, về môi trường… Mỗi dự án chỉ cần chậm 1-2 tháng thôi thì không thể thực hiện đồng thời được”, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu.
Đối với các vấn đề hạ tầng kỹ thuật, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết công tác giám sát các dự án trong quá trình đầu tư và sau đầu tư có vấn đề. Những hạn chế, tồn tại có trách nhiệm của UBND thành phố.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh bày tỏ, tốc độ giải ngân thấp là điều thực sự lo lắng. Thành phố đã thành lập 6 đoàn công tác, do các phó chủ tịch làm trưởng đoàn để kiểm tra, tháo gỡ, đôn đốc.
Bộ Chính trị vừa quyết định điều động ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng 7.4, với đa số đại biểu có mặt tán thành, ông Trần Sỹ Thanh đã được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước, vị trí công tác thứ 13 của ông trong vòng 17 năm nay, kể từ 2004.
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam Trần Sỹ Thanh vừa được điều động, phân công công tác làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam Trần Sỹ Thanh vừa được điều động, phân công công tác làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh đề nghị Chính phủ cho phép PVN được dùng tiền của tập đoàn này với tư cách là các nhà đầu tư để chi trả hoạt động của các nhà máy với thời gian thu hồi vốn được xác định rõ.
Sáng 3.1.2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lễ dự công bố quyết định bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) PVN cho ông Trần Sỹ Thanh.