Ngày 16.8, CHDCND Triều Tiên lần đầu công khai xác nhận binh sĩ Mỹ Travis King đào tẩu tháng trước vượt biên sang nước này.

Triều Tiên nói binh sĩ Mỹ đào tẩu xin tị nạn

Cẩm Bình | 16/08/2023, 08:32

Ngày 16.8, CHDCND Triều Tiên lần đầu công khai xác nhận binh sĩ Mỹ Travis King đào tẩu tháng trước vượt biên sang nước này.

Hãng thông tấn KCNA nói rằng King bày tỏ mong muốn được tị nạn tại Triều Tiên hoặc một quốc gia thứ ba. Đối tượng quyết định vượt biên vì “khó chịu trước cách đối xử vô nhân đạo và phân biệt chủng tộc trong quân đội Mỹ”.

Cũng theo KCNA, King thừa nhận hành vi xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên bất hợp pháp. Nước này đang tiến hành điều tra.

travis.jpg
Binh sĩ Travis King - Ảnh: CNN

Đài CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết họ chưa thể xác minh thông tin KCNA đưa ra. Trọng tâm hiện tại của Lầu Năm Góc vẫn là đảm bảo đưa King về nước an toàn.

Trước đó Lầu Năm Góc xác định King cố ý vượt biên. Giới chức Mỹ cố liên lạc với Triều Tiên đề nghị cập nhật tình hình của binh sĩ đào tẩu, nhưng đến tuần trước vẫn chưa nhận được phản hồi.

King đào tẩu sau khi vừa hết thời gian bị giam giữ tại Hàn Quốc, chuẩn bị được quân đội Mỹ đưa về nước.

Theo hãng tin Reuters, Mỹ vẫn còn đang tranh luận có nên xem Travis King là tù binh chiến tranh (POW) hay không. Nếu được thì binh sĩ đào tẩu sẽ hưởng loạt biện pháp bảo vệ POW theo các công ước Geneva.

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên nói binh sĩ Mỹ đào tẩu xin tị nạn