Trọng tài Hà Lan đột tử sau khi bị loại khỏi World Cup
Trọng tài người Hà Lan Rob Dieperink qua đời ở tuổi 38, chỉ vài tuần sau khi bị FIFA loại khỏi danh sách điều hành World Cup 2026.
Sự ra đi đột ngột của vị "vua áo đen" giàu kinh nghiệm đã khiến giới bóng đá bàng hoàng. Cho đến nay, nguyên nhân cái chết của ông vẫn chưa được công bố.
.jpg)
Từ trọng tài triển vọng của Hà Lan đến cú sốc lỡ hẹn World Cup
Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) xác nhận trọng tài Rob Dieperink đã qua đời ở tuổi 38. Trong thông báo chính thức, KNVB bày tỏ sự bàng hoàng và tiếc thương trước sự ra đi của một trong những trọng tài được đánh giá cao nhất của bóng đá Hà Lan.
Theo KNVB, Dieperink không chỉ là một trọng tài chuyên môn giỏi mà còn là một đồng nghiệp tận tâm, được đồng nghiệp và giới chuyên môn yêu mến. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống lớn đối với đội ngũ trọng tài nước này.
FIFA cũng nhanh chóng gửi lời chia buồn tới gia đình Dieperink, bạn bè và Liên đoàn Bóng đá Hà Lan, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương trước sự mất mát của cộng đồng bóng đá quốc tế.
Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý là chỉ ít tuần trước khi qua đời, Dieperink từng được kì vọng sẽ lần đầu tiên góp mặt tại một kì World Cup với vai trò trọng tài VAR.
Gia nhập đội ngũ trọng tài Eredivisie từ năm 2017, Dieperink nhanh chóng khẳng định năng lực và thường xuyên được giao điều hành các trận đấu quan trọng tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ông cũng góp mặt tại EURO 2024 với vai trò trọng tài VAR, qua đó được đánh giá là một trong những chuyên gia hỗ trợ video giàu kinh nghiệm của châu Âu.
Nhờ những màn thể hiện ổn định, FIFA từng lựa chọn Dieperink vào danh sách các trọng tài VAR làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico. Đây được xem là dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp của vị trọng tài người Hà Lan.
Tuy nhiên, giấc mơ World Cup của ông bất ngờ khép lại khi tên bị gạch khỏi danh sách trọng tài vào tháng 5 sau một vụ việc gây tranh cãi. Theo truyền thông Anh, Dieperink từng bị Cảnh sát Thủ đô London bắt giữ để điều tra liên quan đến cáo buộc xâm hại tình dục một thiếu niên. Vụ việc lập tức khiến FIFA quyết định loại ông khỏi danh sách làm nhiệm vụ tại World Cup trong thời gian chờ kết quả điều tra.
Được minh oan nhưng không thể trở lại World Cup
Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận không có đủ bằng chứng để tiếp tục truy tố và vụ việc chính thức được khép lại. Mặc dù vậy, FIFA không đưa Rob Dieperink trở lại danh sách trọng tài điều hành World Cup 2026. Trước quyết định này, Dieperink nhiều lần khẳng định bản thân vô tội và cho biết ông đã hợp tác đầy đủ với lực lượng điều tra ngay từ những ngày đầu.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo De Telegraaf, vị trọng tài người Hà Lan bày tỏ nỗi buồn khi cho rằng mình bị cáo buộc oan. Ông nhấn mạnh đã minh bạch toàn bộ thông tin với FIFA, UEFA và KNVB trong suốt quá trình điều tra.
Dieperink cũng gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Hà Lan vì luôn sát cánh và hỗ trợ ông trong thời gian khó khăn. Tuy nhiên, ông không giấu được sự thất vọng khi FIFA vẫn giữ nguyên quyết định loại mình khỏi đội ngũ trọng tài World Cup dù cuộc điều tra đã kết thúc mà không có cáo buộc nào được chứng minh.
Trước khi bị loại khỏi danh sách của FIFA, nhiệm vụ đáng chú ý cuối cùng của Dieperink là đảm nhiệm vai trò trọng tài VAR trong trận Crystal Palace thắng Fiorentina 3-0 ở lượt đi tứ kết UEFA Europa Conference League hôm 9/4.
Sự ra đi đột ngột của Dieperink càng khiến cộng đồng bóng đá không khỏi ngậm ngùi. Từ một trọng tài được đánh giá đủ năng lực góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh, ông trải qua biến cố ngoài chuyên môn, đánh mất cơ hội dự World Cup trước khi qua đời ở tuổi 38.
Cho đến thời điểm hiện tại, KNVB và gia đình vẫn chưa công bố nguyên nhân cái chết của Rob Dieperink. Việc thông tin còn hạn chế khiến nhiều người hâm mộ tiếp tục chờ đợi những thông báo chính thức từ phía gia đình và các cơ quan liên quan.