Sáng 22.9, Trường đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Trường đại học Nam Cần Thơ khai giảng năm học mới

Hạ Vĩ | 22/09/2023, 17:03

Sáng 22.9, Trường đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Phát biểu khai giảng năm học mới, TS-Luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH Nam Cần Thơ cho rằng: “Hơn 10 năm hoạt động, nhà trường đã ổn định bộ máy hoạt động; đã có trên 10.000 học viên, sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, cung cấp nguồn nhân lực cho TP.Cần Thơ và ĐBSCL. Trường đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục (chu kỳ 2); Viện Đổi mới sáng tạo UPM cấp Chứng nhận xếp hạng đối sánh 4 sao UPM cho trường”.

ts.-luat-su-nguyen-tien-dung-chu-tich-hoi-dong-truong-phat-bieu.jpg
TS-Luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu tại lễ khai giảng

Từ năm 2020 đến năm 2023, trường đóng góp 30,5 tỉ đồng cho hoạt động thiện nguyện trên địa bàn TP.Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL. Năm học 2023-2024, trường có hơn 23.500 học viên, sinh viên, trong đó hơn 6.000 tân sinh viên; với 41 ngành bậc đại học, 6 ngành bậc thạc sĩ; 1 ngành bậc tiến sĩ. Bộ Giáo dục - Đào tạo đã cho phép trường đào tạo 2 ngành mới: Ngành răng - hàm - mặt, ngành y học dự phòng. Trường đã trao tặng gần 12,6 tỉ đồng học bổng để khen thưởng sinh viên có điểm xét tuyển xuất sắc, giỏi đợt tuyển sinh năm 2023; dành hơn 1 tỉ đồng khen thưởng sinh viên vượt khó, học tốt.

quan-khach-tham-du-khai-giang-nam-hoc-moi.jpg
Khách tham dự khai giảng năm học mới

Nhà trường từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học. Trường đang khởi động triển khai xây dựng các hạng mục còn lại của giai đoạn 2 gồm nhiều dự án quy mô như: Tiến hành các thủ tục xin quy hoạch đất xây dựng dự án Khu đô thị mới sinh thái, Khu du lịch sinh thái, Viện dưỡng lão tại TP.Cần Thơ; xây dựng phát triển giai đoạn 2 công trình mở rộng Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, tòa nhà 20 tầng, diện tích sàn xây dựng trên 60.000m2, ước tính trị giá đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng.

Tổng diện tích sàn xây dựng của giai đoạn 1 và giai đoạn 2 là 250.000m2. Tổng kinh phí đầu tư của cả 2 giai đoạn khoảng 13.000 tỉ đồng.

pho-chu-tich-ubnd-tp.can-tho-duong-tan-hien-phat-bieu.jpg
Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ biểu dương những thành tích đạt được thời gian qua, mong muốn trường tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp dạy học và trong công tác quản lý giáo dục… Ông cũng đề nghị các cấp ủy đảng, các ngành, đoàn thể của trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm đến trường một cách thiết thực, toàn diện và kịp thời hơn nữa để góp phần cùng với trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Dịp này, trường có 12 tập thể và 22 cá nhân nhận Bằng khen UBND TP.Cần Thơ; khen thưởng cho 2 tân sinh viên (15 triệu đồng/sinh viên) đạt thủ khoa trúng tuyển năm 2023 vào trường...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường đại học Nam Cần Thơ khai giảng năm học mới