Hãng tin Reuters cho biết cảnh sát Nga đưa Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, Ngoại trưởng Estonia Taimar Peterkop, Bộ trưởng Văn hóa Lithuania và 60 cựu nghị sĩ Lithuania vào danh sách truy nã với cáo buộc phá hủy các tượng đài chiến sĩ Liên Xô.
Lâm Hồng Phúc (ngụ An Giang) là đối tượng từng có 6 tiền án về các tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Trộm cắp tài sản” và “Đánh bạc”.
Trước đó, các đối tượng trên đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can với tội danh “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo luật sư Hà Thị Khuyên, nếu bị can ngoan cố trốn tránh và không ra đầu thú gây khó khăn cho hoạt động điều tra, truy bắt thì bị can sẽ không được nhận sự khoan hồng của pháp luật, không được hưởng tình tiết giảm nhẹ.
Terraform Labs, công ty tài sản kỹ thuật số của doanh nhân Do Kwon, đã bác bỏ cáo buộc từ Hàn Quốc về vụ sập tiền mã hóa trị giá 60 tỉ USD và cho biết vụ kiện chống lại ông trở nên “chính trị hóa cao độ”.
Sau khi đâm một người cùng bán bánh mì, Ngọc bị kết án 2 năm tù. Tuy nhiên, trong lúc tại ngoại, Ngọc đã bỏ trốn khỏi địa phương và đi nhiều nơi khác sinh sống.
Tự mô tả là Cryptoqueen (nữ hoàng tiền số), Ruja Ignatova đã bị thêm vào danh sách 10 kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Chiều ngày 15.4, Công an H.Phú Riềng (Bình Phước) phối hợp với Công an xã Bù Nho đã bắt đối tượng Lý Văn Dũng (40 tuổi, ngụ H.Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng), để điều tra về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.
Igor Dekhtyarchuk bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố và thêm vào danh sách truy nã trực tuyến của FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) với cáo buộc tạo và quản lý thị trường tội phạm mạng.