AI & Blockchain

TSMC dự kiến tăng giá gia công chip lên 10% từ năm 2027

Bùi Tú 22/07/2026 08:49

Tập đoàn sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới TSMC được cho là sẽ tăng giá dịch vụ gia công chip tiên tiến và cả chip trưởng thành thêm tối đa 10% từ đầu năm 2027.

Động thái phản ánh áp lực chi phí ngày càng lớn từ nguyên vật liệu, thiết bị sản xuất và việc mở rộng các nhà máy ở nước ngoài, đồng thời cho thấy làn sóng tăng giá đang lan rộng trong toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

gia công chip
gia công chip

TSMC điều chỉnh giá để bù đắp chi phí gia công chip ngày càng tăng

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, TSMC đã hoàn tất đàm phán với khách hàng về kế hoạch tăng giá gia công chip, sau khi các cuộc thương lượng bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc trong tháng 7. Mức giá mới dự kiến sẽ chính thức được áp dụng từ đầu năm 2027.

Đối với các công nghệ sản xuất tiên tiến từ tiến trình 7 nanomet trở xuống, vốn đóng góp khoảng 77% doanh thu của TSMC trong quý 2 năm nay, mức tăng cơ bản dao động từ 5% đến 10%, tùy từng khách hàng và từng dòng sản phẩm.

Đáng chú ý, với các đơn hàng chip hiệu năng cao (HPC) phát sinh vượt so với kế hoạch ban đầu của khách hàng, TSMC dự kiến áp dụng thêm khoản phụ phí từ 10% đến 15% bên cạnh mức tăng cơ bản. Điều này đồng nghĩa tổng chi phí đối với một số đơn hàng AI có thể tăng vượt 10%.

Trong khi đó, các tiến trình sản xuất được xếp vào nhóm chip trưởng thành như 12nm, 16nm, 28nm và các công nghệ cũ hơn cũng sẽ được điều chỉnh tăng giá, với mức tối đa khoảng 10%. Tuy nhiên, một số sản phẩm sẽ có mức tăng thấp hơn. Mảng chip trưởng thành hiện chiếm khoảng 23% doanh thu của TSMC.

Theo giới phân tích, việc điều chỉnh giá diễn ra trong bối cảnh chi phí vận hành của TSMC tăng mạnh. Giá nguyên liệu, hóa chất, nhân công, thiết bị sản xuất bán dẫn và chi phí logistics đều leo thang trong hai năm qua. Đồng thời, việc xây dựng hàng loạt nhà máy mới tại Mỹ, Nhật Bản và châu Âu cũng khiến chi phí đầu tư của hãng tăng đáng kể.

Một yếu tố khác là nhu cầu bùng nổ đối với chip AI đang khiến công suất sản xuất tiên tiến luôn ở mức cao. Điều này giúp TSMC có vị thế thuận lợi hơn trong đàm phán với khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp phát triển chip phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Khách hàng của TSMC hiện bao gồm hầu hết các tên tuổi lớn trong ngành bán dẫn như Nvidia, Apple, Google, Amazon, Qualcomm, Arm và MediaTek.

Làn sóng tăng giá lan rộng trong chuỗi cung ứng bán dẫn

Theo các lãnh đạo trong ngành, TSMC đã lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn nhiều nhà sản xuất khác. Thay vì tăng giá ngay trong năm 2025 hoặc 2026, công ty quyết định lùi thời điểm áp dụng sang năm 2027 nhằm tạo điều kiện để khách hàng có thời gian điều chỉnh kế hoạch sản xuất và tài chính.

Chiến lược này cũng phù hợp với triết lí kinh doanh mà Chủ tịch TSMC C.C. Wei nhiều lần nhấn mạnh: công ty không theo đuổi việc tăng giá đột biến mà hướng đến mức lợi nhuận đủ để duy trì đầu tư dài hạn.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hồi tháng 7, ông Wei cho biết ông "ganh tị" với các nhà sản xuất chip nhớ khi biên lợi nhuận gộp của họ có thời điểm đạt tới 86%. Tuy nhiên, ông khẳng định TSMC sẽ không áp dụng các đợt tăng giá mạnh như ngành bộ nhớ.

Theo ông, việc tăng giá gấp nhiều lần trong thời gian ngắn sẽ khiến khách hàng khó có thể tồn tại. Thay vào đó, TSMC muốn bảo đảm mức lợi nhuận đủ để tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất, đồng thời duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng.

Ở góc độ tài chính, Giám đốc tài chính Wendell Huang cũng thừa nhận việc mở rộng sản xuất ra nước ngoài và đưa các dây chuyền công nghệ 2nm vào sản xuất hàng loạt sẽ tiếp tục tạo áp lực lên biên lợi nhuận của công ty trong những năm tới.

TSMC hiện đã công bố khoản đầu tư bổ sung 100 tỉ USD cho các nhà máy tại bang Arizona (Mỹ), đồng thời nâng kế hoạch chi tiêu vốn năm 2026 lên mức tối đa 64 tỉ USD. Đây được xem là một trong những chương trình đầu tư lớn nhất trong lịch sử ngành bán dẫn.

Không chỉ TSMC, nhiều doanh nghiệp khác trong chuỗi cung ứng chip cũng đã điều chỉnh giá trong năm nay. Intel và AMD đã tăng giá một số dòng vi xử lí trước áp lực thiếu nguồn cung do nhu cầu AI. Vanguard International Semiconductor, công ty liên kết của TSMC, cũng đã tăng giá, trong khi United Microelectronics Corporation (UMC) bắt đầu áp dụng bảng giá mới từ tháng 7.

Giới phân tích cho rằng làn sóng đầu tư chưa từng có vào hạ tầng AI đang tạo sức ép lên toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ. Giá nhiều linh kiện và dịch vụ như sợi thủy tinh, bảng mạch in (PCB), laser, vật liệu đóng gói bán dẫn đều tăng. Đồng thời, thị trường cũng đối mặt nguy cơ thiếu hụt cả bộ nhớ DRAM và NAND Flash do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI tiếp tục tăng mạnh.

Bên cạnh yếu tố thị trường, các biến động địa chính trị cũng góp phần làm chi phí sản xuất chip leo thang. Trong thời gian xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran hồi đầu năm, TSMC từng cảnh báo căng thẳng quốc tế có thể ảnh hưởng đến nguồn cung các loại khí công nghiệp thiết yếu cho sản xuất bán dẫn, từ đó tiếp tục làm tăng chi phí.

Trước các thông tin về kế hoạch điều chỉnh giá, TSMC không xác nhận cụ thể mà chỉ cho biết công ty không bình luận về chính sách giá. Theo hãng, chiến lược định giá của TSMC mang tính dài hạn và dựa trên giá trị mang lại cho khách hàng, thay vì tận dụng cơ hội thị trường để tăng giá ngắn hạn. Điều này cho thấy nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới vẫn đặt mục tiêu cân bằng giữa tăng trưởng lợi nhuận và duy trì vị thế đối tác chiến lược của các hãng công nghệ hàng đầu toàn cầu.

Nổi bật
      Mới nhất
      TSMC dự kiến tăng giá gia công chip lên 10% từ năm 2027
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO