Từ ngày 5.9 đến hết năm 2023, ngành đường sắt áp dụng mức phí đổi, trả vé tàu thông thường tùy theo thời gian trả, loại vé.

Từ 5.9, đường sắt áp dụng mức phí đổi, trả vé tàu

Tuyết Nhung | 03/09/2023, 12:00

Từ ngày 5.9 đến hết năm 2023, ngành đường sắt áp dụng mức phí đổi, trả vé tàu thông thường tùy theo thời gian trả, loại vé.

Cụ thể, đối với các tàu Thống Nhất tuyến Bắc - Nam và tàu khu đoạn như tàu Hà Nội đi Vinh, Đồng Hới và ngược lại, TP.HCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng và ngược lại không áp dụng đổi vé cá nhân khi trước giờ tàu chạy 24 giờ và khi trả vé trước giờ tàu chạy dưới 4 giờ.

duong-sat-viet-nam.png
Ngành đường sắt áp dụng mức phí đổi, trả vé tàu từ ngày 5.9 - Ảnh: IT

Đổi vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên, mức phí khấu trừ là 20.000 đồng/vé, trả vé trước từ 4 giờ đến dưới 24 giờ thì mức phí khấu trừ là 20% giá tiền, từ 24 giờ trở lên là 10%.

Đối với vé tập thể không áp dụng đổi vé; không áp dụng trả vé trước giờ tàu chạy dưới 24 giờ. Khi đổi vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ đến dưới 72 giờ thì mức phí khấu trừ là 20% giá tiền, từ 72 giờ trở lên là 10%.

Khi khách mua vé cá nhân xa ngày sẽ được áp dụng chính sách giảm giá, đường sắt có quy định đổi, trả vé riêng. Cụ thể, với vé cá nhân mua trước từ 5 - 9 ngày được giảm 5% và mua trước từ 10 - 19 ngày được giảm 10%, khi đổi, trả vé mức phí khấu trừ áp dụng như vé thông thường. Mua trước từ 20 - 39 ngày được giảm 20% và trước từ 40 ngày trở lên được giảm 30%, khi đổi, trả vé mức phí khấu trừ tương đương mức giảm, nhưng phải đổi, trả trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên.

Tàu Hà Nội - Lào Cai áp dụng quy định đổi, trả vé như vé tàu thông thường tuyến Bắc - Nam.

Riêng tàu Hà Nội - Hải Phòng áp dụng quy định riêng. Cụ thể, vé cá nhân không áp dụng đổi, trả vé trước giờ tàu chạy 30 phút, từ 30 phút trở lên mức khấu trừ đổi vé là 10.000 đồng/vé, trả vé là 10% giá tiền. Đối với vé tập thể, không áp dụng đổi vé; không áp dụng trả vé trước giờ tàu chạy dưới 24 giờ. Khi trả vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên, mức khấu trừ là 10%.

Ngành đường sắt cũng quy định, đối với các vé cá nhân đã đổi, nếu hành khách tiếp tục có nhu cầu trả vé, mức thu phí trả vé là 30% giá vé.

Trong giai đoạn này, ngành đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá cho các đối tượng hành khách như: mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng... Riêng trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn được miễn vé, trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 10 tuổi được giảm 25% giá vé...

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay kéo dài 4 ngày nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Nắm bắt được nhu cầu của hành khách, từ cuối tháng 7 ngành đường sắt đã mở bán vé tàu trên tuyến Đường sắt Thống Nhất và các mác tàu địa phương. Ngoài các chuyến tàu đang hoạt động hàng ngày, Đường sắt Việt Nam đã liên tục lập thêm tàu tăng cường tới các điểm du lịch như Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Nội, Hải Phòng...

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, tính đến hết ngày 29.8, lượng vé tàu dịp nghỉ lễ Quốc khánh mà đơn vị đã bán ra đạt xấp xỉ 51.000 vé và hiện nhiều chặng đã hết vé. Còn phía nam, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng bán ra 41.000 vé, chạy 84 chuyến tàu từ ngày 30.8 đến 4.9.

Bài liên quan
Việt Nam chia buồn với Ấn Độ về tai nạn đường sắt khiến nhiều người thương vong
Điện chia buồn về vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào ngày 2.6 tại bang Odisha, Cộng hòa Ấn Độ khiến nhiều người dân thiệt mạng và bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ 5.9, đường sắt áp dụng mức phí đổi, trả vé tàu