Chiến lược nhập tịch đã đem lại thành công cho bóng đá Indonesia và Việt Nam, giờ đây nó đã trở thành xu hướng chung của bóng đá Đông Nam Á (ĐNA).
Góc bình luận

Từ ASEAN Cup 2024 đến SEA Games 2025: Cuộc chiến nhập tịch!

Đặng Hoàng 06/02/2025 16:19

Chiến lược nhập tịch đã đem lại thành công cho bóng đá Indonesia và Việt Nam, giờ đây nó đã trở thành xu hướng chung của bóng đá Đông Nam Á (ĐNA).

Nếu như Indonesia đã rất thành công ở vòng loại thứ 3 khu vực châu Á và đang hy vọng đoạt vé dự vòng chung kết World Cup 2026, thì Việt Nam với “hiện tượng” Nguyễn Xuân Son - cầu thủ nhập tịch gốc Brazil – đã khiến cả làng bóng ĐNA lên cơn sốt khi Son đóng góp rất lớn vào chiến tích vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam.

Indonesia: Không ngưng dòng chảy nhập tịch

Indonesia tuy đi sau nhưng đã về trước trong khu vực với chính sách nhập tịch. Sự khác biệt về cầu thủ nhập tịch của Indonesia so với Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia... đó là được sự đồng thuận và ủng hộ tuyệt đối của chính phủ. Quan trọng hơn, Indonesia có chiến lược rất rõ trong việc nhập tịch cầu thủ, đó là nhập những cầu thủ có huyết thống Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài, có trình độ hơn hẳn cầu thủ nội địa và ưu tiên sinh trưởng ở Hà Lan.

Ngay cả HLV trưởng đội tuyển quốc gia hiện nay của Indonesia cũng là danh thủ Hà Lan Patrick Kluivert.

pssi.jpg
Chủ tịch PSSI - Erick Thohir và chân sút Ole Romeny

Chính sách cùng chiến lược này đã giúp bóng đá Indonesia bước đầu thành công ở vòng loại World Cup 2026 khi hiện nay, họ đang xếp thứ ba, chỉ kém đội Úc nhì bảng 1 điểm, mà hai đội đầu bảng sẽ đoạt vé chính thức dự vòng chung kết World Cup 2026.

Với tham vọng được LĐBĐ Indonesia (PSSI) lên kế hoạch từ lâu, đặc biệt là nhập tịch dồn dập từ đầu năm 2024 cho đến nay, 9/11 vị trí trong đội hình xuất phát của đội tuyển quốc gia Indonesia là những cầu thủ nhập tịch.

Như đã nói ở trên, sau khi HLV trưởng người Hàn Quốc Shin Tae-yong không tìm được tiếng nói chung với các cầu thủ nhập tịch mà đa số họ sinh ra ở Hà Lan, PSSI đã sa thải HLV Shin Tae-yong và thay ngay bằng HLV người Hà Lan: Patrick Kluivert!

Chưa dừng lại, cảm nhận khả năng ghi bàn của đội tuyển hạn chế, cụ thể là hai chân sút nhập tịch là trung phong Rafael Struick chỉ ghi được 1 bàn sau 25 trận, hay như tiền đạo Ragnar Oratmangoen cũng chỉ ghi được 2 bàn sau 10 trận, nên không chỉ PSSI sốt ruột, mà ngay cả Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia (Menpora) cũng vào cuộc để chiến lược nhập tịch cầu thủ mau chóng thành công như mong đợi.

Do vậy, Bộ trưởng Dito Ariotedjo và các thành viên Menpora, cùng với PSSI hoàn tất nhập tịch cho cầu thủ gốc Indonesia, tiền đạo Ole Romeny trong thời gian sớm nhất để đăng ký với FIFA sao cho cầu thủ này có thể kịp khoác áo đội tuyển Indonesia thi đấu trận rất quan trọng với đội Úc tại vòng loại World Cup 2026 vào ngày 20.3 tới.

Romeny từng là tài năng thi đấu cho các đội tuyển U Hà Lan từ 15, 18, 19 cho đến 20. Anh thi đấu nổi bật ở câu lạc bộ (CLB) Utrecht tại giải vô địch Hà Lan nên hiện nay đã chuyển qua thi đấu cho đội Oxford United (Anh) mà ông chủ CLB này cũng chính là Chủ tịch PSSI Erick Thohir.

Ngoài Romeny, Bộ trưởng Dito sẽ tiếp tục hoàn tất nhập tịch cho cặp trung vệ 19 tuổi người Hà Lan Dion Markx, Tim Geypens và đây là “của để dành" cho HLV Indra Sjafri trong chiến dịch bảo vệ huy chương vàng SEA Games 2025 tại Thái Lan vào cuối năm nay.

Hiện nay, cả ba cầu thủ Romeny, Markx và Geypens đang chờ được nhập quốc tịch Indonesia. Dự kiến lễ tuyên thệ nhập tịch của cả ba cầu thủ sẽ ​​diễn ra tại London (Anh) vào ngày 8.2.

Trong trường hợp đội U20 Indonesia giành quyền dự U20 World Cup 2025 ở Chile (khai mạc tháng 9 ở Chile), Markx và Geypens sẽ đủ điều kiện tham dự, và tất nhiên cả hai cũng sẽ thi đấu cho đội U22 Indonesia tại SEA Games 2025.

Khi có thêm bộ ba này, bóng đá Indonesia có 19 cầu thủ nhập tịch chất lượng đang thi đấu ở nước ngoài từ Hà Lan, Bỉ, Úc, Đan Mạch đến Mỹ, Malaysia. Đội tuyển Indonesia đã mạnh càng thêm mạnh khi HLV Patrick Kluivert dễ dàng xây dựng đội tuyển gồm toàn ngoại binh cùng vài cầu thủ nội địa chất lượng cao.

Thái Lan, Malaysia: Không đứng ngoài cuộc đua

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Madam Pang đã chính thức lên tiếng rằng các đội tuyển quốc gia, U23, U22 Thái Lan sẽ được tăng cường các cầu thủ nhập tịch, và đây là nguồn lực để nâng tầm trình độ các đội đại diện cho bóng đá Thái Lan ở các giải quốc tế.

madam-pang.jpg
Chủ tịch FAT - Madam Pang và tiền đạo Jude Soonsup-Bell

Đích thân Madam Pang tuyên bố với truyền thông là bà đã tiếp xúc, thuyết phục nhiều tài năng trẻ có huyết thống Thái Lan đang thi đấu ở châu Âu. Nổi bật nhất là tiền đạo 20 tuổi Jude Soonsup-Bell từng khoác áo các đội tuyển U của Anh quốc từ 15 - 19. Anh là chân sút ghi bàn nhiều thứ hai trong lịch sử đội U16 Anh và đang thi đấu cho đội hạng hai Tây Ban Nha - Cordoba.

Trước đó, FAT đã thuyết phục thành công 2 cầu thủ đang chơi bóng châu Âu khoác áo U20 Thái Lan là John Miettinen và Erawan Garnier. Nếu không có gì bất ngờ, cả hai sẽ được triệu tập thi đấu tại SEA Games mà Thái Lan là chủ nhà.

Trong khi đó LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng có chiến lược trẻ hóa khi nhập tịch cầu thủ trẻ để xây dựng tương lai trong giai đoạn 2025 - 2030. FAM cho biết 8 cầu thủ châu Âu đang hoàn tất nhập tịch để kịp cùng đội tuyển Malaysia tranh vé vòng chung kết Asian Cup 2027, và ít nhất 2 trong 8 cầu thủ này đủ tuổi tham dự SEA Games 33.

Việt Nam và nguồn lực Việt kiều

Với quy định môn bóng đá tại SEA Games 2025 chỉ dành cho các cầu thủ U22, chắc chắc đội Việt Nam sẽ không có bất kỳ cầu thủ nhập tịch nào ngoài nguồn lực Việt kiều, và 4 tên tuổi được nhắc đến đó là: trung vệ cao 1m92 Zan Nguyễn (18 tuổi, người Mỹ gốc Việt), tiền vệ Viktor Lê (21 tuổi, Việt - Nga), tiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh (19 tuổi, Việt - CH Séc) và tiền đạo Aymeric Faurand-Tournaire (20 tuổi, Việt - Pháp). Trong số 4 gương mặt đủ tuổi thi đấu ở SEA Games, Viktor Lê là cầu thủ quen thuộc nhất khi đã thể hiện năng lực qua hai mùa thi đấu ở V-League trong màu áo Bình Định và hiện nay là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Từ những thông tin này đã phản ánh thực trạng các đội tuyển trong khu vực nhập tịch cầu thủ cho cả hai đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 thi đấu ở SEA Games 2025. Với thế hệ cầu thủ thi đấu tại SEA Games 2025 chỉ là mức xuất phát, cái đích tương lai gần là giải U23 châu Á 2026 và xa hơn là tạo nguồn lực cho đội tuyển quốc gia.

Cuộc chiến giữa các cầu thủ nhập tịch ở Đông Nam Á vì thế sẽ ngày càng khốc liệt, hấp dẫn.

victor.jpg
Viktor Lê, một trong 4 gương mặt Việt kiều sáng giá sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập thi đấu ở SEA Games 2025

Riêng Việt Nam, sau chức vô địch ASSEAN Cup 2024 và trước đó là đăng quang U23 ĐNA 2023, nếu thêm một CLB của Việt Nam đăng quang tại cúp các CLB ĐNA (Shopee Cup 2024 - 2025) và đội U22 giành HCV SEA Games 2025, bóng đá Việt Nam sẽ bước lên một đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử khu vực: nền bóng đá đầu tiên giành trọn 4 danh hiệu lớn của ĐNA!

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tác phẩm dự thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải có lý lẽ sắc bén, luận cứ rõ ràng
2 giờ trước Sự kiện
Sáng 6.2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo triển khai "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm, năm 2025".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ ASEAN Cup 2024 đến SEA Games 2025: Cuộc chiến nhập tịch!