Từ hôm nay 10.10: Người mua bán vàng phải theo quy định mới
Từ hôm nay 10.10, người mua vàng, bán vàng trị giá từ 20 triệu đồng trở lên phải thực hiện chuyển khoản.
Nghị định 232/2025 của Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực kể từ ngày 10.10. Trong đó, các giao dịch mua vàng, bán vàng trị giá từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Như vậy, với mức giá hiện nay, đối với vàng nhẫn giá gần 139 triệu đồng/lượng và vàng miếng gần 142 triệu đồng/lượng, người mua vàng hay bán vàng hơn 1 chỉ phải thực hiện chuyển khoản.
Hôm nay, một loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý như Bảo Tín Minh Châu, Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), DOJI đã phát đi thông báo đến khách hàng về những điều cần chú ý khi giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn theo chính sách mới của Nghị định 232/2025.
Nếu giao dịch mua/bán trong 1 ngày của một khách hàng dưới 20 triệu đồng, khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Trường hợp giao dịch mua/bán trong 1 ngày của một khách hàng từ 20 triệu đồng trở lên, khách hàng bắt buộc thanh toán bằng chuyển khoản từ tài khoản khách hàng đến tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chính thức có hiệu lực từ ngày 10.10. Lần đầu tiên sau hơn chục năm, chính sách quản lý thị trường vàng xoay trục.
Từ việc Nhà nước độc quyền vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện.
Ngân hàng, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có giấy phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này, đồng thời cần đáp ứng điều kiện về vốn: với doanh nghiệp là từ 1.000 tỉ đồng trở lên, với ngân hàng là từ 50.000 tỉ đồng.
Dự kiến có 8 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, Vietcombank, VietinBank và 3 doanh nghiệp gồm PNJ, DOJI, SJC đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ để sản xuất vàng miếng.
Trao đổi với Tạp chí Một Thế Giới về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng Nghị định 232/2025 có hiệu lực từ hôm nay hứa hẹn sẽ tác động đến cung - cầu vàng trong nước. Chính phủ cho phép doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được nhập khẩu, sản xuất vàng, thị trường sẽ có thêm nguồn cung. Việc tăng nguồn cung vàng cho thị trường trong nước sẽ giúp giá vàng trong nước hạ nhiệt và thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới.
Nghị định này sẽ tăng cường quản lý giao dịch. Các tổ chức kinh doanh mua bán vàng miếng phải niêm yết công khai giá, lưu trữ dữ liệu đầy đủ, sử dụng hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu giao dịch với Ngân hàng Nhà nước. Quy định này nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, minh bạch hóa thị trường, chống đầu cơ, thao túng giá, và làm giảm chi phí đầu cơ, qua đó giúp giá vàng trong nước ổn định và sát với giá thế giới hơn.
Bên cạnh đó, việc có thêm các đơn vị được tham gia sản xuất và kinh doanh vàng miếng sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh hơn trên thị trường.
Để nghị định thực sự tác động đến giá vàng, cần có thời gian để Ngân hàng Nhà nước ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng miếng và các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại triển khai thực hiện các quy trình mới.
Sáng nay, giá vàng trong nước đã có xu hướng hạ nhiệt. Cụ thể, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm 600.000 đồng khi mua vào, xuống 139,9 triệu đồng, bán ra còn 141,9 triệu đồng. Chênh lệch mua - bán vàng miếng được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.
Tương tự, Công ty SJC cũng giảm 600.000 đồng đối với vàng nhẫn 4 số 9, đưa giá mua xuống 136,2 triệu đồng, bán ra còn 138,9 triệu đồng. Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại Công ty SJC tiếp tục cao hơn vàng miếng khi vẫn giữ ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng thế giới quay đầu giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, còn 3.990 USD/ounce. So với hôm qua, giá giảm 35 USD.