Tưng bừng Lễ hội Nghinh Ông ở xứ biển Trần Đề, TP.Cần Thơ
Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề năm 2026 thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc vùng biển.
Sáng 7/5, tại Lăng Ông Nam Hải, xã Trần Đề (TP.Cần Thơ), UBND xã Trần Đề long trọng tổ chức Lễ hội Nghinh Ông năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, các sở, ngành cùng đông đảo người dân và du khách trong, ngoài địa phương.

Ngay từ sáng sớm, khu vực cửa biển Trần Đề đã rộn ràng không khí lễ hội. Hàng trăm người dân tập trung về Lăng Ông Nam Hải để tham gia nghi thức truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa cư dân miền biển Nam Bộ. Ngoài đoàn tàu gồm 3 chiếc do Ban Trị sự Lăng Ông thực hiện nghi thức chính, khoảng 100 tàu cá của ngư dân cũng được trang hoàng cờ hoa rực rỡ cùng ra khơi thực hiện nghi thức thỉnh cá Ông.

Ra đến cửa biển, ngư dân tiến hành nghi thức cầu nguyện, cúng bái với mong muốn quốc thái dân an, biển lặng gió hòa, ngư dân vươn khơi thuận lợi, đánh bắt được nhiều tôm cá, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sau nghi thức trên biển, đoàn tàu quay trở về trong tiếng trống, tiếng nhạc rộn ràng để tiếp tục các nghi thức thỉnh Ông, thỉnh bà, thỉnh tổ và dâng lễ, dâng hương tại sân lễ.
Ông Hồ Quang Đại, Chủ tịch UBND xã Trần Đề cho biết, Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề năm 2026 là một trong hai lễ hội được UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia giai đoạn 2023 – 2028. Năm 2019, Lễ hội Nghinh Ông ở Trần Đề đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Theo ông Hồ Quang Đại, việc tổ chức lễ hội không chỉ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng biển mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Trần Đề; kích cầu du lịch và thu hút đầu tư phát triển địa phương. Đồng thời, đây cũng là dịp nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc giữ gìn các giá trị văn hóa dân gian và thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội.

Lễ hội Nghinh Ông từ lâu đã trở thành tín ngưỡng dân gian quen thuộc của ngư dân miền biển. Qua nhiều thế hệ, lễ hội được lưu truyền như một nét đẹp văn hóa tâm linh đặc trưng gắn với nghề biển. Người dân tin rằng cá Ông luôn che chở ngư dân vượt qua sóng to gió lớn, giúp hành trình mưu sinh trên biển được bình an.
Ông Nguyễn Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy xã Trần Đề nhấn mạnh: “Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề là một trong những lễ hội văn hóa tâm linh tiêu biểu của bà con ngư dân vùng biển. Lễ hội không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với Ông Nam Hải mà còn phản ánh tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng cư dân ven biển”.

Theo ông Nguyễn Quốc Trung, năm nay lễ hội được Thành ủy và UBND TP.Cần Thơ đặc biệt quan tâm, định hướng tổ chức với quy mô lớn hơn, bài bản hơn nhằm từng bước nâng tầm trở thành một trong những lễ hội tiêu biểu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội năm nay cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như Đại hội Thể dục Thể thao, hội chợ xúc tiến thương mại, triển lãm ảnh, chương trình văn nghệ phục vụ người dân và du khách. Đặc biệt, cuộc thi ảnh với chủ đề “Nét đẹp Trần Đề - Lễ hội Nghinh Ông” được tổ chức nhằm ghi lại những khoảnh khắc đẹp, quảng bá hình ảnh quê hương và con người vùng biển Trần Đề.