Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất vào năm 2021 kể từ năm 1996.

Tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ tiếp tục sụt giảm do COVID-19

Đan Thuỳ | 01/09/2022, 09:52

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất vào năm 2021 kể từ năm 1996.

CDC cho biết sự sụt giảm tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ từ 77,3 năm hồi năm 2020 xuống còn 76,1 năm hồi năm 2021. Đây là mức giảm tuổi thọ trung bình trong 2 năm lớn nhất ở nước này trong gần một thế kỷ qua.  

Chênh lệch về tuổi thọ giữa nam và nữ cũng tăng lên vào năm ngoái ở mức cao nhất trong hơn 2 thập kỷ, với nam giới hiện sống được 73,2 tuổi ít hơn gần 6 năm so với nữ giới.

Dữ liệu cho thấy các trường hợp tử vong do COVID-19 góp phần làm giảm một nửa tuổi thọ nói chung vào năm ngoái, trong đó việc sử dụng ma túy quá liều và bệnh tim cũng là những nguyên nhân chính.

Theo CDC, COVID-19 có liên quan đến hơn 460.000 ca tử vong ở Mỹ vào năm 2021. 

anh-chup-man-hinh-2022-09-01-luc-09.27.49.png
Đài tưởng niệm những người đã chết do COVID-19 tại Mỹ - Ảnh: Internet

Tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ vào năm 2020 ghi nhận mức giảm lớn nhất trong một năm lớn nhất từng được ghi nhận ở nước này kể từ Thế chiến 2. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 góp gần 75% vào sự suy giảm này.

Robert Anderson, trưởng bộ phận thống kê tỷ lệ tử vong tại Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia của CDC cho biết: "Tỷ lệ tử vong vào năm 2022 ít hơn một chút so với năm 2020, vì vậy tôi nghĩ có khả năng chúng ta sẽ thấy tuổi thọ có thể tăng nhẹ".

Tuy nhiên tuổi thọ trung bình trong năm nay khó có thể trở lại ở mức trước đại dịch COVID-19 và sẽ có rất nhiều sự ảnh hưởng xảy ra vào thời điểm cuối năm vì tỷ lệ tử vong thường tăng trong những tháng mùa đông.

Trong khi số ca tử vong do tự tử giảm vào năm 2020 nhưng chúng vẫn là nguyên nhân lớn thứ 5 trong việc giảm tuổi thọ trung bình nói chung vào năm ngoái. Các ca tử vong liên quan đến tự tử là nguyên nhân thứ 3 gây ra sự suy giảm tuổi thọ ở nam giới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ tiếp tục sụt giảm do COVID-19