Cuộc sống số

Tuyển Hà Lan cầu nguyện qua Zoom giữa World Cup 2026

Bùi Tú 20/06/2026 07:13

Những buổi cầu nguyện trực tuyến qua Zoom giúp các cầu thủ Hà Lan giữ vững đức tin trước thử thách tại World Cup 2026.

Giữa những tranh luận về phong độ và áp lực thành tích tại World Cup 2026, một nhóm cầu thủ Hà Lan đang duy trì cách riêng để tìm sự cân bằng: Những buổi cầu nguyện trực tuyến qua Zoom với sự tham gia của đồng đội và một linh mục. Hoạt động này không phải là yếu tố gây chia rẽ, mà được các cầu thủ xem như một không gian chia sẻ, hỗ trợ tinh thần và củng cố sự gắn kết trong đội tuyển.

halan.jpg
Hình AI minh họa các cầu thủ Hà Lan cầu nguyện qua Zoom tại World Cup.

Cody Gakpo và “phòng cầu nguyện” đặc biệt của tuyển Hà Lan tại World Cup 2026

Trong tập thể Hà Lan tại World Cup 2026, Cody Gakpo không chỉ được biết đến với vai trò tiền đạo quan trọng trên sân. Với các đồng đội, cầu thủ của Liverpool còn là người dẫn dắt một hoạt động đặc biệt ngoài chuyên môn: những buổi trò chuyện và cầu nguyện nhằm giúp các cầu thủ tìm sự bình tĩnh, kết nối và động lực.

Gakpo được các đồng đội gọi vui là “mục sư” của đội tuyển. Bản thân tiền đạo 27 tuổi cũng thừa nhận rằng chủ đề đức tin thường xuyên xuất hiện trong những cuộc trò chuyện giữa các cầu thủ Hà Lan.

“Chúng tôi nói nhiều về đức tin trong đội tuyển, và tôi là người dẫn dắt những lời cầu nguyện. Đó là lí do các đồng đội gọi tôi như vậy”, Gakpo chia sẻ.

Nhóm cầu thủ tham gia các buổi gặp gỡ này không phải toàn bộ đội hình. Theo Gakpo, hiện có khoảng 11 đến 12 cầu thủ tham dự tại World Cup lần này, nhưng danh sách luôn mở rộng và không mang tính bắt buộc. “Có những người cảm thấy họ không cần tham gia, và điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng họ luôn được chào đón”, anh nói.

Điểm đặc biệt của những buổi sinh hoạt tinh thần này nằm ở cách các cầu thủ sử dụng công nghệ để duy trì kết nối. Một trong những người đồng hành cùng họ là linh mục Freddie, người từng quen biết Gakpo trong thời gian anh thi đấu cho PSV. Hiện vị linh mục này đang làm việc tại Bồ Đào Nha, nhưng khoảng cách địa lí không còn là trở ngại nhờ các nền tảng trực tuyến.

“Thỉnh thoảng chúng tôi gọi video với ông ấy qua Zoom. Mỗi thứ Hai, các cầu thủ cùng tham gia. Sau đó chúng tôi trò chuyện, cầu nguyện và tiếp thêm sức mạnh cho nhau”, Gakpo kể.

Những cuộc gặp không chỉ xoay quanh đức tin, mà còn là nơi các cầu thủ chia sẻ những khó khăn cá nhân, áp lực thi đấu hoặc những điều họ đang trải qua trong hành trình World Cup.

“Nếu một cầu thủ gặp thời điểm khó khăn, chúng tôi nói về điều đó. Nhưng chúng tôi cũng dành thời gian để biết ơn những gì đã trải qua và vị trí mà mình đang có”, tiền đạo Hà Lan cho biết.

Hà Lan tìm sự ổn định trước trận quyết định

Những buổi cầu nguyện trực tuyến của tuyển Hà Lan diễn ra trong bối cảnh đội bóng đang chịu nhiều ánh nhìn nghi ngờ từ bên ngoài. Trận hòa 2-2 trước Nhật Bản, sau hai lần dẫn trước nhưng không thể bảo vệ lợi thế, khiến áp lực dành cho huấn luyện viên Ronald Koeman và các cầu thủ tăng lên.

Koeman thậm chí phải lên tiếng trước những nhận xét tiêu cực đang xuất hiện xung quanh đội bóng. “Các bạn có nhiều chỉ trích về đội tuyển hơn tôi. Sau World Cup, chúng ta sẽ biết ai đúng”, chiến lược gia người Hà Lan phản ứng.

Những dấu hỏi tập trung nhiều vào cách điều chỉnh chiến thuật của Koeman. Ông bị cho là quá thận trọng khi thay người, đặc biệt là quyết định sử dụng thêm một trung vệ để bảo toàn lợi thế nhưng cuối cùng vẫn không thể giúp Hà Lan giữ chiến thắng.

Trước trận gặp Thụy Điển, đối thủ đang có tinh thần cao sau chiến thắng 5-1 trước Tunisia, Hà Lan hiểu rằng họ cần một màn trình diễn thuyết phục hơn. Trận đấu tại Houston có thể chưa quyết định tất cả, nhưng sẽ cho thấy vị thế thực sự của đội bóng trong bảng đấu.

Trong những ngày chuẩn bị, trợ lí Ruud van Nistelrooy cũng tham gia phân tích cùng các cầu thủ bằng máy tính cá nhân, tập trung vào việc cải thiện khả năng tấn công, điểm yếu đã được nhắc đến nhiều trong thời gian qua.

Hà Lan bước vào giải đấu với nhiều vấn đề về lực lượng. Memphis Depay chưa hoàn toàn lấy lại thể trạng sau chấn thương, Frenkie de Jong không có nhiều thời gian chuẩn bị, Jurrien Timber không kịp trở lại, còn Xavi Simons gặp vấn đề nghiêm trọng với dây chằng.

Tuy nhiên, lịch sử World Cup lại đang đứng về phía họ. Hà Lan chưa thua trong thời gian thi đấu chính thức tại World Cup kể từ bàn thắng của Andrés Iniesta giúp Tây Ban Nha đánh bại họ trong trận chung kết năm 2010. Kể từ đó, họ trải qua 13 trận bất bại trong 90 hoặc 120 phút, dù từng bị loại trên chấm luân lưu năm 2014 và 2022.

Những con số ấy mang đến sự tự tin, nhưng không thể xóa bỏ áp lực hiện tại. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của World Cup, Hà Lan cần nhiều hơn chiến thuật và thể lực. Họ cần sự ổn định về tinh thần.

Với Cody Gakpo và các đồng đội, những buổi cầu nguyện qua Zoom trở thành một cách để duy trì sự kết nối giữa con người với con người, giữa niềm tin cá nhân và tinh thần tập thể. Dù mỗi cầu thủ có lựa chọn riêng trong đời sống tinh thần, hoạt động này đang đóng vai trò như một điểm tựa tâm lí trong hành trình World Cup đầy sức ép của đội tuyển Hà Lan.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tuyển Hà Lan cầu nguyện qua Zoom giữa World Cup 2026
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO