Ông Terry Gou (Quách Đài Minh), nhà sáng lập Foxconn, hôm 28.8 tuyên bố tranh cử vị trí lãnh đạo Đài Loan với tư cách ứng cử viên độc lập, theo hãng tin AFP.

Tỷ phú sáng lập Foxconn tuyên bố tranh cử vị trí lãnh đạo Đài Loan

Sơn Vân | 28/08/2023, 11:48

Ông Terry Gou (Quách Đài Minh), nhà sáng lập Foxconn, hôm 28.8 tuyên bố tranh cử vị trí lãnh đạo Đài Loan với tư cách ứng cử viên độc lập, theo hãng tin AFP.

Ông Quách Đài Minh từ lâu đã có tham vọng trở thành lãnh đạo Đài Loan và tìm kiếm sự đề cử từ Quốc dân đảng, đảng đối lập chính tại Đài Loan, trong năm nay.

Thế nhưng, Quốc dân đảng đã chọn ông Hou Yu-ih (Hầu Hữu Nghi), cựu cảnh sát trưởng hiện là thị trưởng thành phố Tân Bắc. Tuy nhiên, ông Hầu Hữu Nghi có kết quả bỏ phiếu kém trong những tuần gần đây.

Ông Quách Đài Minh nói trong một cuộc họp báo: “Tôi đã quyết định tham gia cuộc đua cho vị trí lãnh đạo Đài Loan năm 2024”.

Nhà sáng lập Foxconn cần thu thập 290.000 chữ ký để đủ điều kiện trở thành ứng cử viên độc lập. Những tháng gần đây, ông đã tổ chức các sự kiện mang tính chiến dịch khắp Đài Loan.

ty-phu-sang-lap-foxconn-tranh-cu-vi-tri-lanh-dao-dai-loan.jpg
Ông Quách Đài Minh từ lâu đã có tham vọng trở thành lãnh đạo Đài Loan - Ảnh: Reuters

Năm 2019, ông Quách Đài Minh từ chức Chủ tịch Foxconn để tranh cử vị trí lãnh đạo Đài Loan nhưng sau đó rút lui khi không giành được tư cách ứng cử viên của Quốc dân đảng. Theo Forbes, ông Quách Đài Minh hiện là tỷ phú giàu thứ 330 thế giới với tài sản ròng 7,3 tỉ USD.

Theo tờ SCMP, ông Quách Đài Minh đã hoạt động tích cực trong 2 tháng qua, thăm nhiều nơi tại Đài Loan, tham gia các cuộc vận động của giới chính trị gia địa phương, có nhiều bài phát biểu và tuyên bố về tầm nhìn tương lai của đảo này.

Đài Loan sẽ tổ chức bầu cử vị lãnh đạo mới vào tháng 1.2024. Việc ông Quách Đài Minh tham gia tranh cử được dự báo có thể gây tổn hại cho nỗ lực của Quốc dân đảng. Có 3 ứng cử viên khác tham gia cuộc đua trở thành lãnh đạo Đài Loan gồm ông Lai Ching-te (Lại Thanh Đức - hiện là phó lãnh đạo Đài Loan), ông Hầu Hữu Nghi và ông Kha Văn Triết - cựu thị trưởng thành phố Đài Bắc.

Các cuộc khảo sát cho thấy ông Lại Thanh Đức, thành viên đảng Dân chủ tiến bộ của bà Thái Anh Văn, đang dẫn đầu với khoảng 33-36% người ủng hộ. Tiếp theo là ông Kha Văn Triết với 28-30% và ông Hầu Hữu Nghi chỉ được 21-24%.

Hồi tháng 7, Quốc dân đảng tuyên bố sẽ không thay đổi quyết định trong việc đề cử ông Hầu Hữu Nghi làm ứng viên lãnh đạo Đài Loan dù tỷ lệ ủng hộ ông tương đối thấp trong các cuộc khảo sát.

Trịnh Phùng Thời, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc lập Đông Hoa (Đài Loan), nhận xét: "Nếu ông Quách Đài Minh tham gia, cuộc bầu cử vào tháng 1 sẽ là đường đua với 4 người nên có thể chia nhỏ số phiếu của phe đối lập và có lợi cho ông Lại Thanh Đức".

Ông Quách Đài Minh là người có quan điểm muốn tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc và khôi phục đối thoại với Bắc Kinh.

Foxconn dự báo doanh số bán hàng 2023 giảm

Foxconn dự báo doanh số bán hàng năm 2023 sẽ giảm, đưa ra lời cảnh báo về nhu cầu với các thiết bị mà tập đoàn Đài Loan sản xuất cho Apple và các công ty toàn cầu khác.

Foxconn đã vượt qua các ước tính về thu nhập quý 2/2023 nhờ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ nhưng vẫn giữ triển vọng thận trọng trong năm nay do những bất ổn kinh tế toàn cầu.

Tập đoàn Đài Loan đã hạ triển vọng doanh thu cả năm 2023 xuống mức giảm nhẹ so với dự báo trước đó là không đổi, khi họ cùng các công ty khác vật lộn với nền kinh tế toàn cầu yếu kém và sự phục hồi chậm chạp ở Trung Quốc.

"Hiện có nhiều yếu tố tác động bên ngoài như thắt chặt chính sách tiền tệ toàn cầu, căng thẳng địa chính trị, lạm phát và những bất ổn khác", ông Liu Young-way (Lưu Dương Vĩ), Chủ tịch Foxconn, cho biết.

Ông Lưu Dương Vĩ nói trong một cuộc họp ngắn về kết quả kinh doanh của Foxconn mà ông nhìn thấy rất nhiều tiềm năng ở Ấn Độ, nơi công ty nhanh chóng mở rộng các cơ sở sản xuất. Ông cho biết: "Vài tỉ USD đầu tư ở Ấn Độ mới chỉ là bước khởi đầu".

Tháng trước, Foxconn đã rút khỏi liên doanh với công ty kim loại hóa dầu Vedanta để sản xuất chất bán dẫn ở Ấn Độ, nhưng cho biết dự định xin các ưu đãi theo kế hoạch sản xuất chip của nước này.

Nhận thấy thị trường sản xuất theo hợp đồng ô tô điện đang phát triển, Foxconn cho biết rất có khả năng sản xuất hàng loạt pin xe điện tại địa điểm đang gặp khó khăn ở bang Wisconsin (Mỹ). Thế nhưng ông Lưu Dương Vĩ không cung cấp chi tiết.

Foxconn đã biến ô tô điện thành một phần quan trọng trong kế hoạch đa dạng hóa của mình, đồng thời thuê Jun Seki (cựu Phó giám đốc phụ trách khôi phục sản xuất của Nissan) để dẫn dắt việc mở rộng việc kinh doanh ô tô điện.

Về lâu dài, Foxconn nuôi dưỡng tham vọng ô tô điện dù quá trình hướng tới mục tiêu đó không mấy suôn sẻ. Mối quan hệ hợp tác trị giá 170 triệu USD với Lordstown Motors (Mỹ) đã đổ vỡ sau khi tập đoàn Đài Loan đe dọa rút tiền tài trợ. Sự cố đó đã nhấn mạnh những thách thức mà Foxconn phải đối mặt khi chi phí tăng cao làm xói mòn lợi nhuận vốn đã mỏng trong hoạt động kinh doanh lắp ráp điện tử thâm dụng lao động của họ.

Ông Lưu Dương Vĩ nói trong chuỗi cung ứng máy chủ AI, Foxconn đã giành được thị phần "rất cao" cho các mô đun và chất nền bộ xử lý đồ họa (GPU).

Khi các ứng dụng generative AI bùng nổ, Foxconn đang đạt được đà phát triển trong các máy chủ cho phân khúc này và tin rằng có thể tăng cường hợp tác với các khách hàng ở Bắc Mỹ, mang đến điểm sáng trong bối cảnh nhu cầu về smartphone và PC đang chậm lại, ông Lưu Dương Vĩ nói thêm.

"Tăng trưởng AI rất mạnh, nhưng chúng tôi chưa thấy bất kỳ sự khởi sắc nào với các sản phẩm khác", ông Vĩ cho hay.

Trước đó, Foxconn đã công bố lợi nhuận ròng trong quý 2/2023 giảm 1%, nhưng vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Tập đoàn Đài Loan cho biết lợi nhuận ròng trong quý 2/2023 đã giảm xuống còn 33 tỉ Tân Đài tệ (1 tỉ USD) từ mức 33,29 tỉ Tân Đài tệ trong cùng kỳ năm trước.

Theo Refinitiv, con số 33 tỉ Tân Đài tệ tốt hơn so với dự báo trung bình về lợi nhuận là 25,57 tỉ Tân Đài tệ từ 13 nhà phân tích. Refinitiv là nhà cung cấp về cơ sở hạ tầng và dữ liệu thị trường tài chính toàn cầu.

Foxconn dự kiến doanh thu cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng thông minh của mình trong quý 3/2023 sẽ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Nhóm đó gồm cả smartphone, chiếm khoảng một nửa tổng doanh thu của Foxconn. Foxconn là hãng lắp ráp iPhone chính cho Apple (chiếm khoảng 70% iPhone), sở hữu nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới ở thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc).

Ngoài ra, Foxconn dự báo tổng doanh thu trong quý 3/2023 cũng sẽ giảm nhẹ.

Kết quả kinh doanh của Foxconn nhấn mạnh những kỳ vọng về thị trường điện tử toàn cầu đang xấu đi, khi người tiêu dùng và các tập đoàn ngừng chi tiêu trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Từ Apple đến Qualcomm và TSMC (nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới), những hãng đứng đầu ngành công nghệ đã cảnh báo rằng cuộc suy thoái xảy ra sau đại dịch có thể kéo dài hơn dự đoán ban đầu.

Vào tháng này, Apple dự báo rằng doanh số bán hàng sẽ tiếp tục sụt giảm trong quý 3/2023, khiến cổ phiếu giảm giá, dù đã vượt qua các mục tiêu về doanh số và lợi nhuận của các nhà phân tích Phố Wall ở quý tài chính thứ ba (quý 2/2023).

Apple thông báo về đợt sụt giảm doanh số bán hàng dài nhất trong nhiều thập kỷ, do nhu cầu với điện thoại, máy tính và máy tính bảng trên toàn thế giới sụt giảm. Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới cho các thiết bị đó, đang sa lầy vào cuộc khủng hoảng kinh tế mà một số chuyên gia cho rằng có thể tồi tệ hơn theo thời gian.

Bài liên quan
Dòng iPhone 15 vẫn được sản xuất ở Trung Quốc, Foxconn phải chia sẻ công việc với Luxshare và Pegatron
Dòng iPhone 15 vẫn sẽ được sản xuất ở Trung Quốc bởi Foxconn, nhưng công ty Đài Loan sẽ phải chia sẻ công việc này với hai nhà cung cấp khác của Apple, theo Economic Daily News.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tỷ phú sáng lập Foxconn tuyên bố tranh cử vị trí lãnh đạo Đài Loan