UAV, drone "Make in Vietnam" nổi bật tại UAV Vietnam 2026
Triển lãm và Hội nghị quốc tế Kinh tế tầm thấp và Công nghiệp Drone Việt Nam (UAV Vietnam 2026) - sự kiện đồng hành trong khuôn khổ Hi-Tech Vietnam 2026 - quy tụ nhiều mẫu UAV và sản phẩm phụ trợ ngành công nghiệp UAV do doanh nghiệp trong nước phát triển.
Triển lãm giới thiệu các nhóm công nghệ phục vụ hệ sinh thái phương tiện bay không người lái, từ AI dành riêng cho UAV, hệ thống điều khiển bay, cảm biến, đến module phần cứng... hoàn toàn do các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, chế tạo.
UAV hạng nặng, chở được cả người
Nổi bật ở ngay lối vào là gian hàng của công ty HTI UAS (thành viên của HTI Group). HTI UAS mang tới nhiều mẫu UAV có hàm lượng nội địa hóa cao.
Trong đó, nổi bật là mẫu UAV vận tải Horus HW-100. Được thiết kế cho các nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa khẩn cấp, HW-100 có tải trọng lên tới 100 kg. Sở hữu cấu hình multirotor đa động cơ mạnh mẽ, HW-100 đảm bảo khả năng cất hạ cánh thẳng đứng, triển khai nhanh và kiểm soát chính xác, phù hợp cho các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, tiếp tế y tế và vận chuyển vật tư thiết yếu tại những khu vực khó tiếp cận.


Một sản phẩm rất được chú ý khác là trạm UAV. Đây là "căn cứ" tự động hóa, có thể thu hồi UAV để sạc hoặc thay pin, sau đó triển khai UAV làm nhiệm vụ mà không cần con người điều khiển. Đây là giải pháp đặc biệt hữu ích cho công tác tuần tra giám sát theo lịch trình.

Mảng linh kiện UAV sôi động
Bên cạnh các mẫu UAV hoàn chỉnh, phần linh kiện như thân vỏ, khung sườn, động cơ, cảm biến, module điều khiển, phần mềm... cũng là mảng được nhiều doanh nghiệp chú trọng giới thiệu.
Thay vì chấp nhận nhập khẩu, các doanh nghiệp UAV trong nước đang từng bước tăng cường tự chủ thiết kế và chế tạo linh kiện, hướng tới nâng dần tỉ lệ nội địa hóa cho sản phẩm. Xu hướng này được xem là bước đi cần thiết để giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài, chủ động hơn về giá thành và tốc độ sản xuất, đồng thời củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn cho ngành UAV "Make in Vietnam".
Bên cạnh các mẫu UAV hoàn chỉnh, HTI UAS cũng nhấn mạnh tới các sản phẩm mạch điều khiển bay, module định vị, trạm điều khiển... do công ty tự thiết kế, chế tạo.

Nổi bật nhất phải kể đến Bách Tùng Motor. Doanh nghiệp đã phát triển trở thành đơn vị gia công các sản phẩm trục động cơ xuất khẩu ra nước ngoài. Tới nay, Bách Tùng đã sản xuất được nhiều dòng động cơ điện, sử dụng trên nhiều mẫu UAV của các đơn vị Việt Nam khác tham gia triển lãm.


Quan trọng không kém với UAV là năng lực quan sát. Ở mảng này, tiêu biểu là Gremsy. Doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM này đã được chứng nhận đáp ứng đạo luật NDAA của Mỹ, khẳng định không sử dụng linh kiện Trung Quốc trong các sản phẩm quang điện tử cho UAV. Do đó, các sản phẩm của Gremsy đang được xuất khẩu tích cực sang thị trường xứ sở cờ hoa.

Một sản phẩm quang-điện tử khác của doanh nghiệp Việt Nam lại đang được châu Âu đặt mua với số lượng đáng kể. MK Vision, công ty thành lập tháng 7/2020 và là thành viên của MK Group, đem tới triển lãm hàng loạt giải pháp camera AI trang bị trên nhiều nền tảng. Trong đó, UAV với hai camera tích hợp của công ty thu hút nhiều sự chú ý từ khách tham quan.


Sự góp mặt của các mẫu UAV nội địa tại UAV Vietnam 2026 cho thấy bước tiến của doanh nghiệp trong nước trong việc làm chủ công nghệ thiết bị bay không người lái, đồng thời mở ra cơ hội kết nối đầu tư và xuất khẩu ngay tại sự kiện.
.jpg)

