Thể thao

Van Dijk hoài nghi về tính khoa học của phút tiếp nước ở World Cup

Bùi Tú 16/06/2026 08:02

Không chỉ người hâm mộ và giới chuyên môn, các cầu thủ cũng bắt đầu bày tỏ sự khó chịu với quy định nghỉ uống nước bắt buộc tại World Cup 2026.

van diijk
Van Dijk không hào hứng với phút tiếp nước tại World Cup 2026

Sau trận hòa 2-2 giữa Hà Lan và Nhật Bản, đội trưởng Hà Lan Virgil van Dijk đã công khai đặt câu hỏi về tính khoa học của những quãng nghỉ kéo dài ba phút trong mọi trận đấu, bất kể điều kiện thời tiết. Phát biểu của trung vệ 34 tuổi tiếp tục làm nóng cuộc tranh luận về việc FIFA đang ưu tiên sức khỏe cầu thủ hay mở thêm không gian cho quảng cáo truyền hình.

Quy định gây tranh cãi ngay từ những ngày đầu World Cup

Khi FIFA công bố quy định mới vào tháng 12/2025, tổ chức này giải thích rằng mỗi trận đấu tại World Cup 2026 sẽ có hai lần nghỉ uống nước kéo dài ba phút, diễn ra vào khoảng phút 22 của mỗi hiệp đấu. Tổng cộng 104 trận của giải đều áp dụng quy định này nhằm “đảm bảo điều kiện thi đấu công bằng cho tất cả các đội”.

Về lí thuyết, đây là quyết định dễ nhận được sự đồng thuận. World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico trong bối cảnh nhiệt độ mùa hè ngày càng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Theo góc độ khoa học, FIFA cho rằng việc tăng thời gian nghỉ giúp cầu thủ bổ sung nước, giảm nguy cơ sốc nhiệt và hạn chế các vấn đề sức khỏe.

Thực tế, các quãng nghỉ uống nước không phải điều mới mẻ. Tại World Cup 2014 ở Brazil, trọng tài từng cho phép tạm dừng trận đấu trong những ngày nhiệt độ quá cao. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất ở World Cup 2026 là việc các quãng nghỉ được áp dụng bắt buộc cho mọi trận đấu, kể cả những cuộc so tài diễn ra trong điều kiện thời tiết dễ chịu.

Chính điều đó khiến làn sóng phản đối xuất hiện ngày càng mạnh. Nhiều cổ động viên cho rằng việc trận đấu liên tục bị ngắt quãng làm giảm cảm xúc và phá vỡ nhịp độ vốn là linh hồn của bóng đá.

Sự nghi ngờ còn tăng lên khi các đài truyền hình đối tác được phép phát quảng cáo trong thời gian nghỉ. Ngay trận khai mạc giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển Nam Phi, kênh Fox Soccer của Mỹ đã gây tranh cãi khi quay lại sóng trực tiếp muộn khoảng 10 giây sau khi trận đấu được nối lại.

Dù FIFA không đưa ra án phạt đáng kể nào ngoài việc chấp nhận lời giải thích từ nhà đài, sự cố này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu mục tiêu thực sự của quy định mới có đơn thuần là bảo vệ sức khỏe cầu thủ hay không.

Van Dijk: “Chỉ nên nghỉ khi thực sự cần thiết”

Sau trận hòa Nhật Bản, Virgil van Dijk trở thành cầu thủ tên tuổi đầu tiên công khai bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Trung vệ của đội tuyển Hà Lan thừa nhận anh không cảm thấy thoải mái với việc các trận đấu bị chia nhỏ bởi những khoảng nghỉ cố định.

“Tôi đã xem gần như tất cả các trận đấu trước hôm nay và mỗi lần trận đấu chuyển sang quảng cáo trong thời gian nghỉ, tôi thực sự không thích điều đó”, Van Dijk nói với báo giới.

Theo thủ quân Hà Lan, bóng đá vốn là môn thể thao được xây dựng trên tính liên tục. Việc ngắt trận đấu hai lần mỗi hiệp không chỉ ảnh hưởng tới cầu thủ trên sân mà còn làm giảm trải nghiệm của khán giả theo dõi qua truyền hình. “Tôi nghĩ với những khán giả trung lập xem trên TV thì điều đó cũng không hay chút nào”, anh nhận xét.

Dù vậy, Van Dijk không phủ nhận hoàn toàn ý nghĩa của các quãng nghỉ uống nước. Anh cho rằng trong những điều kiện thời tiết cực đoan, đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ cầu thủ. “Nếu thời tiết thực sự quá nóng thì việc nghỉ uống nước là hợp lí. Nhưng theo tôi, mỗi trận đấu nên được xem xét riêng thay vì áp dụng một cách cứng nhắc”, trung vệ 34 tuổi nhấn mạnh.

Có lẽ nhận ra đây là chủ đề nhạy cảm, Van Dijk sau đó mỉm cười với các phóng viên và nói đùa: “Tôi nghĩ mình nói đến đây là đủ rồi”. Tuy nhiên, chỉ vài câu ngắn gọn ấy cũng phản ánh tâm lí chung của nhiều cầu thủ và HLV tại giải đấu lần này.

Trước đó, HLV đội tuyển Mỹ Mauricio Pochettino từng cho rằng không cần thiết phải dừng trận đấu khi thời tiết không quá nóng. HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp cũng nhận xét việc nghỉ giữa hiệp kéo dài làm thay đổi nhịp điệu tự nhiên của bóng đá. HLV Roberto Martinez của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng có quan điểm tương tự.

Dù nhận nhiều chỉ trích, khả năng FIFA từ bỏ quy định này trong tương lai gần là rất thấp. World Cup 2030 sẽ được tổ chức tại ba quốc gia Nam Âu là Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vào mùa hè, thời điểm nhiệt độ thường xuyên vượt ngưỡng 35 độ C ở nhiều thành phố. Sau đó, World Cup 2034 sẽ diễn ra tại Ả Rập Saudi, nơi điều kiện khí hậu còn khắc nghiệt hơn.

Điều đó đồng nghĩa các quãng nghỉ uống nước gần như chắc chắn sẽ tiếp tục tồn tại trong nhiều kỳ World Cup tới. Câu hỏi còn lại là liệu FIFA có điều chỉnh quy định theo hướng linh hoạt hơn hay không. Nếu các quãng nghỉ chỉ xuất hiện khi điều kiện thời tiết thực sự đòi hỏi, tranh cãi có thể giảm bớt. Nhưng nếu chúng tiếp tục được áp dụng đồng loạt trong mọi trận đấu, cuộc tranh luận về ranh giới giữa bảo vệ sức khỏe cầu thủ và tối đa hóa doanh thu quảng cáo sẽ còn kéo dài.

Và khi một đội trưởng giàu kinh nghiệm như Virgil van Dijk cũng công khai bày tỏ sự không hài lòng, FIFA chắc chắn không thể xem những tiếng la ó trên khán đài chỉ là phản ứng nhất thời của người hâm mộ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Van Dijk hoài nghi về tính khoa học của phút tiếp nước ở World Cup
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO