Ngày 23.8, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực IV tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị”

Vận dụng các quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị

Văn Kim Khanh | 23/08/2023, 17:16

Ngày 23.8, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực IV tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị”

TS. Trần Hoàng Hiểu, Trưởng ban quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị khu vực IV cho biết, tháng 1.2022, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản, giới thiệu cuốn “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và đến năm 2023, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

hv-new.jpg
Tiến sĩ, Trần Hoàng Hiểu, Trưởng ban quản lý Khoa học và hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị khu vực IV khai mạc hội thảo - Ảnh: Văn Kim Khanh

Các quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đề cập trong các tác phẩm nói trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, đặc biệt là tổng kết lý luận về đường lối đổi mới và những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đồng thời, đây cũng là tài liệu để quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện những mục tiêu chiến lược Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tác phẩm còn là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin; định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

hv-2.jpg
Ths. Nguyễn Thị Hồng Trang - Đại học Cần Thơ trình bày tham luận - Ảnh: Văn Kim Khanh

"Trong bối cảnh này, việc tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị” là rất cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực thực tiễn nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, những quan điểm chỉ đạo có ý nghĩa quan trọng được đề cập trong các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", Tiến sĩ, Trần Hoàng Hiểu nhấn mạnh.

hv-1(1).jpg
ThS. Đinh Hoàng Phúc- Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng báo cáo - Ảnh: Văn Kim Khanh

Hội thảo có 50 tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học; cán bộ lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực trên cả nước, nhất là ở khu vực Tây Nam Bộ và Đông Nam bộ.

Nội dung các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đã tập trung làm rõ nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của các quan điểm chỉ đạo được đề cập trong hai tác phẩm. Nhiều tham luận cũng đã chỉ rõ những điểm nổi bật trong tác phẩm tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tác hại của tham nhũng, tiêu cực; về tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về các bài học kinh nghiệm được rút ta từ thực tiễn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về nhiệm vụ, giải pháp, phương châm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

PGS.TS Nguyễn Xuân Phong, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc giá khu vực IV đánh giá: "Hội thảo làm rõ quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng Đảng; về quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội; về công tác phòng chống tham những tiêu cực, góp phân xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa"

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vận dụng các quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị