Variety chú ý chuyến trở về của Kiều Chinh với ‘Chiếc kén’
Variety dành bài viết cho chuyến trở về Việt Nam của diễn viên Kiều Chinh cùng Chrysalis - Chiếc kén, bộ phim Việt - Mỹ dự thi tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4.

Variety, tạp chí chuyên ngành điện ảnh và giải trí của Mỹ, vừa có bài viết về chuyến trở về Việt Nam của diễn viên Kiều Chinh cùng Chrysalis - Chiếc kén tại Danang Asian Film Festival. Trong bài, Kiều Chinh được nhắc đến với vai người bà trong bộ phim Việt - Mỹ tranh giải tại DANAFF IV.
Theo trang chính thức của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Chrysalis thuộc hạng mục Asian In-Competition Films. Phim do Việt Nam và Mỹ sản xuất, năm 2026, thời lượng 123 phút. Tác phẩm do J. Robert Schulz đạo diễn, có sự tham gia của Kiều Chinh, Nguyễn Vũ Uy Nhân, Daniel K. Winn, Samuel An, Lê Anh Huy, Tiến Phạm, Lan Thy và Trịnh Tú Trung.
Chrysalis là một trong 13 phim được chọn vào hạng mục phim châu Á dự thi tại DANAFF IV. Danh sách này còn có các tác phẩm đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Pakistan, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore và Trung Quốc.
Variety gọi Kiều Chinh trở về cùng Chiếc kén
Bài viết của Variety đặt Kiều Chinh trong quan hệ trực tiếp với Chrysalis, bộ phim chuyển thể từ hồi ký của nghệ sĩ Mỹ gốc Việt Sir Daniel K. Winn. Trong phim, diễn viên Kiều Chinh vào vai người bà trong ký ức Sài Gòn năm 1972 của nhân vật Daniel.
Sau bài viết của Variety, thông tin về Kiều Chinh và Chrysalis xuất hiện thêm trên một số nền tảng hoặc trang tổng hợp tin nước ngoài như IMDb News, Yahoo Malaysia News, Paparaci và Headliner.nl. Các bản tin này phần lớn dẫn lại hoặc tóm lược từ Variety.
Với công chúng yêu điện ảnh, Kiều Chinh là một gương mặt đặc biệt của màn bạc Việt Nam trước 1975. Sau khi rời Việt Nam, bà tiếp tục làm nghề ở Mỹ và tham gia nhiều dự án quốc tế. Khán giả nước ngoài biết đến bà qua một số bộ phim như The Joy Luck Club, Journey from the Fall và nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh khác.
Ở tuổi 89, Kiều Chinh trở lại Việt Nam cùng đoàn phim Chrysalis. Sự có mặt của bà tại DANAFF IV gắn với một tác phẩm tranh giải, có lịch chiếu trong khuôn khổ liên hoan phim và có câu chuyện bắt đầu từ ký ức Việt Nam.
Câu chuyện từ Sài Gòn năm 1972
Chrysalis mở đầu từ Sài Gòn năm 1972, nhân vật Daniel 6 tuổi bị chia cách với cha mẹ, sống cùng bà nội Hương và tìm nơi nương náu trong những trang ký họa. Khi chiến tranh kết thúc, Daniel rời Việt Nam sang Mỹ, phải để bà ở lại.
Nhiều năm sau, cuộc gặp ngắn ngủi trước khi bà qua đời trở thành một bước ngoặt trong đời Daniel. Bộ phim được kể từ ký ức của Sir Daniel K. Winn, nghệ sĩ gốc Việt và cũng là nhân vật gắn với nguyên mẫu câu chuyện.
DANAFF giới thiệu Chrysalis như một bức chân dung về mất mát, sức chịu đựng và khả năng chuyển hóa nỗi đau thành nghệ thuật. Tên phim gợi hình ảnh một chiếc kén, nơi ký ức được giữ lại trước khi con người bước sang một hình hài khác.
Trong phim, Kiều Chinh đảm nhận vai người bà. Nhân vật này thuộc phần ký ức Sài Gòn của Daniel, nơi tình thân gia đình được giữ lại giữa biến động thời cuộc. Người bà cũng là một trong những nguyên nhân đưa Daniel đến với hội họa và hành trình sáng tạo sau này.
Vai diễn này gặp lại nhiều lớp đời của Kiều Chinh. Bà từng rời Việt Nam, làm nghề ở Mỹ, xuất hiện trong các dự án quốc tế, rồi trở lại quê hương trong một bộ phim nói về chia lìa, ký ức và nghệ thuật.

Chiếc kén tại DANAFF IV
DANAFF IV diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 28/6 đến 4/7, với thông điệp “Bridging Asia to the World”. Liên hoan phim năm nay có các hạng mục phim châu Á dự thi, phim Việt Nam dự thi, Panorama of Asian Cinema, Vietnamese Cinema Today, Focus on U.S Cinema và chương trình nhìn lại 40 năm đổi mới của điện ảnh Việt Nam.
Trong danh sách phim châu Á dự thi, Chrysalis là một tác phẩm Việt - Mỹ. Phim lấy ký ức Việt Nam làm chất liệu, có sự tham gia của nghệ sĩ gốc Việt và diễn viên Việt Nam ở nhiều thế hệ. Câu chuyện không dừng ở chiến tranh hay di dân, mà đi vào quan hệ gia đình, ký ức tuổi thơ và con đường nghệ thuật của một con người rời khỏi quê hương từ rất sớm.
DANAFF ghi nhận Chrysalis có hai suất chiếu tại CGV Vĩnh Trung, Đà Nẵng vào 20 giờ ngày 29/6 và 15 giờ ngày 1/7. Bộ phim dự thi ở hạng mục phim châu Á, với sự tham gia của Kiều Chinh trong chuyến trở về Việt Nam sau nhiều năm xa quê.
Trở về bằng một vai diễn
Chuyến trở về của Kiều Chinh được truyền thông trong nước chú ý ở khía cạnh hội ngộ. Bà gặp lại bạn bè, đồng nghiệp, xuất hiện tại Đà Nẵng và tham gia các hoạt động của DANAFF IV. Những hình ảnh ấy tạo nên phần cảm xúc của sự kiện.
Variety chọn cách gọi Kiều Chinh trở về Việt Nam cùng Chrysalis. Trong cách gọi đó, bà hiện diện không chỉ như một minh tinh của ký ức điện ảnh, mà là diễn viên của một bộ phim mới, đang tranh giải tại một liên hoan phim châu Á tổ chức ở Việt Nam.
Với Chrysalis, Kiều Chinh trở lại màn ảnh trong hình ảnh người bà của một ký ức xa xứ. Với DANAFF IV, bà trở lại trong một sự kiện điện ảnh có sự tham gia của nhiều nhà làm phim trong khu vực. Chuyến trở về này vì thế được ghi nhận trước hết bằng một vai diễn.

